
-
“Khoảng trống” bán lẻ cao cấp tại Hà Nội: Thời cơ cho nhà đầu tư ngoại
-
Bất động sản nghỉ dưỡng: Bán lỗ để thoát hàng
-
Gấp rút hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2026
-
Gỡ nút thắt pháp lý để giảm giá nhà -
Gia Lai: Dự án hồ Phú Hoà vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng đang đấu thầu chọn nhà đầu tư -
Đã có 23/34 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát -
Bất động sản dòng tiền - Lựa chọn trú ẩn an toàn giữa thời kỳ biến động
![]() |
Việc đầu tư manh mún, thiếu hạ tầng, dịch vụ khiến các dự án bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội không thu hút được khách. Ảnh: Dũng Minh |
Bùng nổ dự án nghỉ dưỡng ven đô...
Trước năm 2011, khu vực vùng ven Hà Nội như Ba Vì, Thạch Thất (Hà Nội), Lương Sơn (Hòa Bình) từng bùng nổ dự án bất động sản sinh thái nghỉ dưỡng.
Thời kỳ này, cùng với sự bùng nổ của thị trường căn hộ và đất nền dự án, các dự án nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội cũng trăm hoa đua nở. Sự phát triển quá nóng của thị trường bất động sản khiến nhiều nhà đầu tư không tiếc tiền đổ vào các dự án nghỉ dưỡng, sinh thái ven đô, khiến phân khúc này cũng trải qua thời kỳ sốt nóng.
Trước năm 2010, thị trường địa ốc đã xuất hiện những đơn vị chuyên phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Những tên tuổi chủ đầu tư từng nổi như cồn, với những dự án bất động sản nghỉ dưỡng 4 - 5 sao, với tổng vốn đầu tư từ vài chục triệu USD đến cả trăm triệu USD như Tập đoàn Archi, Tập đoàn INT, Công ty cổ phần Sỹ Ngàn…
Trong đó, Tập đoàn Archi từng làm chủ đầu tư của hàng loạt dự án nghỉ dưỡng như Tản Viên Villas & Resort, quy mô 21 ha, Dự án Nine Ivory Eco-resort & Country Club quy mô 12 ha, Dự án Zen Lâm Sơn Resort quy mô 19,5 ha, Dự án Green Villa 4 quy mô 11 ha…
Tương tự, Tập đoàn INT Group cũng sở hữu hàng loạt dự án nghỉ dưỡng, như Dự án Top Hill Villas quy mô 12 ha tại huyện Lương Sơn, Dự án Melody Villas, quy mô 36,5 ha tại huyện Kỳ Sơn. Trong khi đó, Công ty cổ phần Sỹ Ngàn làm chủ đầu tư Dự án Ngọc Viên Islands có quy mô 30 ha, được phát triển theo tiêu chuẩn 5 sao…
Ngoài các doanh nghiệp chuyên phát triển dự án bất động sản sinh thái nghỉ dưỡng, rất nhiều đại gia địa ốc khi đó như Sông Đà Sudico, Tập đoàn Geleximco, Nam Cường, Xuân Cầu... cũng tham vọng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven, khiến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hà Nội thời kỳ này sôi động chưa từng thấy.
...Và mất hút
Sức nóng của thị trường thời điểm trước năm 2010 đã thu hút nhiều nhà đầu tư Hà Nội rót tiền tỷ để sở hữu sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ở vùng ven. Thế nhưng, bong bóng địa ốc xì hơi, khiến bất động sản nghỉ dưỡng, sinh thái vùng ven Hà Nội “chết yếu” và dần bị quên lãng.
Cụ thể, đến nay, hầy hết các dự án nghỉ dưỡng của Tập đoàn Archi đều chưa hoàn thành, được triển khai nửa vời rồi bị “đắp chiếu”. Các dự án của INT Group và Dự án Ngọc Viên Islands của Công ty Sỹ Ngàn cũng chung số phận.
Các đại gia địa ốc khác như Sông Đà Sudico, Geleximco, Nam Cường, cũng phải “tháo chạy”, người phải trả dự án, kẻ để dự án cho cỏ mọc. Ngay cả các trang web giới thiệu dự án nghỉ dưỡng đình đám một thời cũng đã đóng cửa. Thậm chí, trang web của Archi, INT Group cũng không còn hoạt động…
Dự án Xanh Villas Resort một thời từng được kỳ vọng là bàn đạp để Xuân Cầu đàng hoàng bước chân vào thị trường bất động sản, nhưng nay cũng rất im hơi lặng tiếng.
Theo tìm hiểu của Đầu tư Bất động sản, một số dự án của Archi Land và INT Group vẫn đang được các doanh nghiệp này khai thác dịch vụ, nhưng do chưa được hoàn thiện, thiếu hạ tầng và dịch vụ giải trí, nên việc khai thác còn khá khó khăn.
Trao đổi với Đầu tư Bất động sản, ông Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản cho rằng, nhu cầu bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội khá lơn, nhưng các dự án nghỉ dưỡng này hiện nay được đầu tư manh mún, thiếu chuyên nghiệp, không đáp ứng về tiến độ và thiếu những cam kết mạnh về lợi nhuận như các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, khiến việc khai thác kém hiệu quả.
Cũng theo ông Quang, bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội hiện nay cần có một cuộc “đại phẫu” và cần có bàn tay quy hoạch của Nhà nước. Theo đó, một số dự án cần được chuyển nhượng cho doanh nghiệp có tiềm lực và chuyên nghiệp hơn, hoặc được Nhà nước đầu tư lớn về hạ tầng.
Ông Quang cho rằng, nếu không thể làm được các điều này, các dự án nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội sẽ tiếp tục “ngủ quên”.
-
Đề xuất miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thương mại dịch vụ -
Hai thái cực của thị trường bất động sản TP.HCM -
Những nội dung đáng chú ý trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 -
Đất nền, nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường Khánh Hòa hậu sáp nhập -
Triển lãm bất động sản hạng sang UAE tổ chức độc quyền lần đầu tiên tại Việt Nam -
“Bộ lọc” chặn hành vi lướt sóng nhà đất -
Bất động sản hút vốn ngoại nhờ lợi thế cạnh tranh dài hạn
-
1 Góc nhìn TTCK tuần đầu tháng 8: VN-Index có khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.465 điểm
-
2 Đà Nẵng thống nhất đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo phương thức PPP
-
3 Ngân hàng lãi lớn nhờ thu ngoài lãi
-
4 Bất động sản nghỉ dưỡng: Bán lỗ để thoát hàng
-
5 Làn sóng đầu tư logistics “nóng” dần tại TP.HCM
-
MetroTrans 2025 hướng tới đổi mới và hợp tác giao thông đường sắt đô thị
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
-
Sungrow ra mắt hệ thống ESS dân dụng thế hệ mới
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
XCMG nâng cao năng lực dịch vụ hậu mãi toàn cầu với cuộc thi kỹ năng thế giới đầu tiên
-
Vinatex đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận hợp nhất vào năm 2030