-
Giới đầu tư “phát sốt” trước siêu phẩm độc bản mới ra mắt tại phía Tây Thủ đô -
Hơn 2.100 căn nhà ở xã hội tại Đà Nẵng chính thức có chủ nhân -
Đà Nẵng chốt kế hoạch xây dựng lại 3 chung cư xuống cấp -
Quảng Ninh: Hàng nghìn căn nhà ở xã hội đang được đầu tư xây dựng -
Giải mã sức hút của The Aqua - biểu tượng giá trị cuối cùng tại LUMIÈRE Evergreen -
Seaholdings chính thức khai trương nhà điều hành dự án Destino Centro -
Lộ diện tòa căn hộ "hot" nhất phân khu The Miami
. |
Theo một thông báo gửi Sàn Giao dịch chứng khoán Singapore, Công ty CVH Sparkle - công ty con của CapitaLand, đã bán hết 65% cổ phần trong công ty kinh doanh bất động sản tại Việt Nam là Sparkle Value Homes Co., với giá 4,6 triệu USD. Đây chỉ là một trong những động thái gần đây nhất của CapitaLand để gia tăng hiệu quả đầu tư tại Việt Nam.
Vào đầu năm nay, CapitaLand đã mua lại 90% cổ phần trong Công ty TNHH CapitaLand Thanh Niên. Công ty này hiện sở hữu mảnh đất gần 1 ha tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Dự án này sẽ xây dựng hơn 300 căn hộ để bán ra thị trường.
Cuối tháng 9/2016, CapitaLand cũng đã chi 51,9 triệu USD mua lại công ty sở hữu Dự án VRG River View tại phường Cầu Kho, quận 1 và đổi tên thành D1Mension. Dự án này sẽ phát triển 1 block chung cư cao cấp 17 tầng và 1 block 22 tầng làm căn hộ dịch vụ cho thuê mang thương hiệu Somerset, được quản lý bởi The Ascott Limited, công ty con của CapitaLand.
Theo ông Chen Lian Pang, Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam, dự kiến hoàn thành vào quý I/2018, dự án này đang là “thỏi nam châm” đối với các nhà đầu tư ngoại quốc muốn mua nhà ở Việt Nam. Đây là dự án thứ ba mà CapitaLand mua lại ở Việt Nam tính từ tháng 6/2015.
Ông Lim Ming Yan, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn CapitaLand cho biết, đây là bước tiến mới nhằm khẳng định mạnh mẽ sự hiện diện và phát triển bền vững tại Việt Nam của Tập đoàn. Việc đầu tư này cũng là một trong những chiến lược rót 500 triệu USD vào lĩnh vực bất động sản thương mại tại Việt Nam của tập đoàn hàng đầu Singapore này.
“Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển bất động sản tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đang chuẩn bị để có chỗ đứng trên thị trường này. Tôi nghĩ Việt Nam có tiềm năng và chúng tôi nhận định xu hướng này sẽ tiếp diễn ít nhất 10 năm nữa”, ông Lim nói thêm.
CapitaLand từng lập quỹ đầu tư 200 triệu USD hồi năm 2010 và đã đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn tại Hà Nội và TP.HCM. Hiện CapitaLand tiếp tục lập quỹ 500 triệu USD để mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Ông Lim khẳng định và cam kết sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư và hiện thực hóa chiến lược hiện đại hoá đô thị Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội và TP.HCM.
Theo ông Lim, CapitaLand đang lên kế hoạch ra mắt từ 2.000 đến 2.500 căn hộ trong năm 2017 và sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư xây dựng văn phòng, căn hộ dịch vụ và các dự án phức hợp. “Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường trọng điểm của CapitaLand, sau Trung Quốc và Singapore”, ông Lim nhấn mạnh.
CapitaLand đã có mặt ở Việt Nam hơn 22 năm qua. Tập đoàn này đang có 2,1 tỷ đô la Singapore tổng tài sản đầu tư tại Việt Nam, bao gồm 22 tòa nhà căn hộ dịch vụ, 9 dự án nhà ở và một khu phức hợp thương mại cao cấp. Đặc biệt, gần đây, CapitaLand cũng dự tính xây Raffles City tại TP.HCM. Đây là thương hiệu nổi tiếng của CapitaLand, chỉ được xây tại trung tâm thành phố, có vị trí then chốt.
Năm 2016, CapitaLand Việt Nam đã bán ra tổng số 1.480 căn hộ với doanh thu khoảng 282 triệu đô la Singapore. Tổng số căn hộ bán ra tăng 12% và doanh thu tăng 25% so với năm 2015.
Công ty con của CapitaLand là The Ascott Limited (Ascott) hoạt động trong lĩnh vực căn hộ dịch vụ cũng là công ty lớn nhất tại Việt Nam, chuyên về sở hữu và quản lý căn hộ dịch vụ. Tính đến cuối năm 2016, Ascott quản lý và sở hữu 22 tòa nhà căn hộ dịch vụ với khoảng 4.600 căn hộ, nằm trải dài khắp 6 tỉnh, thành phố của Việt Nam là Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM. Ascott đang trong kế hoạch tăng đến 7.000 căn hộ dịch vụ tại Việt Nam cho đến năm 2020 và trong tương lai gần sẽ cung cấp thêm khoảng 3.000 căn hộ dịch vụ nữa ra thị trường.
-
Hành trang giúp Ocean City thành công vang dội khi “mang chuông đi đánh xứ người” -
CapitaLand chi 10.800 tỷ đồng phát triển dự án mới tại Gia Lâm -
“Liều doping” thúc đẩy nhà đầu tư tăng tốc đổ bộ Vincom Shophouse Royal Park -
Quảng Trị xem xét đề xuất đầu tư dự án nhà ở thương mại 200 tỷ đồng -
Giá nhà thấp tầng vùng ven Hà Nội vẫn tăng mạnh, tập trung dọc trục vành đai 3,5 và 4 -
Lý do Quảng Nam chưa giải quyết gia hạn tiến độ tại dự án Khu nhà ở xã hội STO -
Lễ hội Lala Town chính thức đổ bộ “resort đẹp nhất hành tinh”
-
Sững sờ với những sai phạm ở Gia Lai - Bài 1: Xin làm dự án điện gió ngàn tỷ, rồi... bán -
Tập đoàn Trường Thịnh bị cảnh báo tại Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn -
Thủ đoạn “thông thầu” của Công ty AIC, Sông Hồng tại Sở Y tế Bắc Ninh -
“Chia chác” các gói thầu y tế giữa doanh nghiệp và loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh
- Ngành hàn cắt, gia công kim loại tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu
- BASF Việt Nam, Think Playgrounds và đối tác xây dựng sân chơi cho trẻ em tại TP.HCM
- UOB trở thành lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng tại ASEAN
- Giới thiệu giải pháp giám sát an ninh toàn diện bằng trí tuệ nhân tạo
- Phát động Cuộc thi “Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” năm 2024
- Home Credit được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024