
-
Cơ chế đặc thù mở cánh cửa mới cho thị trường bất động sản
-
Định giá đất vẫn còn nhiều vướng mắc
-
Bất động sản phía Nam Hà Nội đang nóng dần lên
-
Khung giá cho thuê nhà ở xã hội tại Hà Nội áp dụng từ ngày 14/4/2025 -
Huyện Mê Linh thu về 122,6 tỷ đồng chỉ sau một phiên đấu giá đất -
Giải phóng nguồn lực đất đai, tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản -
Hà Nội: Chung cư mới tiếp tục tăng giá, chung cư cũ dần chững lại
Tại văn bản này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng tăng nhanh nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời đẩy nhanh tốc độ giải ngân gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng, tài chính trong dài hạn đối với phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá bán thấp, nhà ở cho thuê.
![]() | ||
Gói tín dụng cho vay ưu đãi giải ngân vẫn còn chậm. (Ảnh: D.A) |
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, triển khai thực hiện tốt Nghị định 188/2013/NĐ-CP về nhà ở xã hội.
Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để tăng nhanh nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời đẩy nhanh tốc độ giải ngân gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng.
Được biết, tính đến 15/1, NHNN đã xác nhận có 15 doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi gói tín dung 30.000 tỷ đồng với số tiền 1.390 tỷ đồng. Trong đó, các ngân hàng đã giải ngân cho 8 đoanh nghiệp với số tiền 380,45 tỷ đồng. Đối với khách hàng cá nhân, 5 ngân hàng đã cam kết cho vay 1.994 khách hàng cá nhân với số tiền khoảng 720 tỷ đồng; trong đó, đã giải ngân gần 482 tỷ đồng.
Như vậy, sau 7 tháng triển khai số tiền giải ngân trong gói 30.000 tỷ đồng là hơn 862 tỷ đồng. So với con số 30.000 tỷ đồng, kết quả giải ngân này vẫn khá khiêm tốn nếu không muốn nói là đã thất bại với tổng số tiền giải ngân chiếm chưa đầy 2,9%.
Lý giải nguyên nhân giải ngân chậm, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, gói 30.000 tỷ đồng là gói tín dụng cho vay để hỗ trợ nhà ở, mục tiêu chính là hướng tới người dân thu nhập thấp chứ không phải là mục tiêu để cứu thị trường bất động sản. Và muốn thực hiện nhanh được gói hỗ trợ này phải có nhiều doanh nghiệp tham gia và nguồn cung nhà ở xã hội phải nhiều. Tuy nhiên, hiện nay nguồn lại ít trong khi thủ tục nhiều và sự vào cuộc của các cơ quan liên quan còn chưa hiệu quả.
Mới đây, để thúc giải ngân gói 30.000 tỷ trong năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chính thức chấp thuận việc giảm lãi suất cho vay mua nhà gói hỗ trợ xuống chỉ còn 5%/năm thay vì mức 6%/năm như trước đây.
Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có quyết định tăng thêm số các ngân hàng cổ phần được tham gia giải ngân gói 30.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng khẳng định sẽ chú trọng các giải pháp tạo nguồn vốn dài hạn như phát triển các quỹ tín thác, quỹ đầu tư bất động sản.
Tú Ân
-
Bình Định: Giá căn hộ nhà ở xã hội tại Quy Nhơn khoảng 10 đến 16 triệu đồng/m2 -
Đòn bẩy trong đầu tư khu dưỡng lão cao cấp -
Rất cần thiết thí điểm mở rộng đất cho nhà ở thương mại -
Quảng Nam kiến nghị gỡ khó cho dự án bất động sản -
Doanh nghiệp địa ốc phía Nam: Đua nhau “kick-off” dự án -
Nhiều nhà thầu xây dựng chỉ lãi vỏn vẹn 2%; Hà Nam duyệt quy hoạch khu đô thị gần 10.000 tỷ đồng -
Bất động sản công nghiệp bổ sung nguồn cung đón dòng vốn FDI
-
Hisense giới thiệu các giải pháp nhà thông minh tích hợp AI tại Hội chợ Canton lần thứ 137
-
Thales cung cấp hệ thống bảo mật thẻ ngân hàng của Prime Factors
-
StarHub nhận chứng nhận và chứng chỉ chuyên môn mới của Cisco
-
Gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng
-
XCMG Excavator ra mắt 13 mẫu máy xúc đào E-series tại Bauma 2025
-
BlueFin đạt chứng nhận ISO 14001:2015, củng cố cam kết về trách nhiệm môi trường