Dự án Blooming Tower Đà Nẵng dự kiến hoàn thành tòa tháp thứ nhất vào quý III/2017
Ngọc Tân - 05/01/2017 11:29
 
Ngày 5/2, Đại diện công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc (Korea Investment & Development) cho biết, công trình toà tháp thứ nhất của Dự án Blooming Tower Đà Nẵng hiện nay đã và đang ở giai đoạn thi công các hạng mục tô trong, hoàn thiện hệ thống điện, nước, thông gió... Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa vào sử dụng trong quý III/2017.

Đối với toàn tháp thứ 2, hiện nay căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc đã xin UBND thành phố Đà Nẵng chủ trương tách ra làm dự án riêng gọi là Sky Tower Đà Nẵng. Dự án này có tổng vốn đầu tư 46 triệu USD, quy mô cao 37 tầng. Dự án được thiết kế bao gồm các khu phức hợp khách sạn 5 sao, nhà hàng, bar, văn phòng cho thuê, khu thương mại,...

Công trình toà tháp thứ nhất Blooming Tower Đà Nẵng hiện nay đã và đang ở giai đoạn thi công các hạng mục tô trong, hoàn thiện hệ thống điện, nước, thông gió
Công trình toà tháp thứ nhất Blooming Tower Đà Nẵng hiện nay đã và đang ở giai đoạn thi công các hạng mục tô trong, hoàn thiện hệ thống điện, nước, thông gió

Hiện nay Dự án này đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương cho tách và đang chỉ đạo các Sở ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan.

Dự án Blooming Tower Đà Nẵng toạ lạc tại khu đất số 387, phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), dự án nằm ngay bên khu vực cửa sông Hàn nhìn ra vịnh Đà Nẵng, cạnh chân cầu Thuận Phước. Blooming Tower Đà Nẵng là tòa tháp đôi được xây dựng trên diện tích đất hơn 10.773,18 m2, cao 37 tầng trong đó có 1 tầng hầm. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 120.216,67 m2 bao gồm 671 căn hộ, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, các hạng mục giải trí, thể thao, bãi đỗ xe…

Trước đó, vào tháng 8/2016, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc cho biết, Dự án Blooming Tower Đà Nẵng được Tổng Cục thuế quyết định hoàn thuế với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Theo đó, nguyên nhân Dự án được hoàn thuế là do thời gian qua Dự án chưa có đầu ra sản phẩm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản