-
Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tổng 1.400 ha; "sổ đỏ" đã được tích hợp trên VNeID -
Gia Lai đấu giá 36 dự án, dự kiến thu về hơn 3.900 tỷ đồng trong năm 2026
-
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mở “bản đồ mới” cho bất động sản Hà Nội -
Cần Thơ: Cất nóc tòa tháp đôi Thiên Quân Marina Plaza -
Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng -
Quảng Trị thông tin về việc mở bán dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1
![]() |
| Nhà đầu tư đang đổ xô tìm mua các lô đất dọc 2 bên tuyến đường liên thôn của xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) |
Bỗng dưng đất lên tiền tỷ
Nhiều người dân cho biết, các lô đất được khách tìm mua chủ yếu là những lô đất vườn có vị trí sát biển và các lô mặt tiền đường liên thôn, đặc biệt là đất đã qua đấu giá dọc hai bên tuyến đường nối từ thôn Bắc Hòa đến thôn Tân Hải.
Có mặt tại khu vực thôn Tân Hải vào những ngày đầu tháng 3, không khí tại đây khá náo nhiệt khi có hàng chục chiếc ô tô con liên tục ra vào thôn. Dọc hai bên tuyến đường đất liên thôn từ Tân Hải đến Bắc Hòa, nhiều tấm bảng rao bán đất kèm số điện thoại liên lạc đã được cắm lên để người mua có thể liên hệ.
Vừa qua, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức buổi làm việc với các xã ven biển, trong đó có xã Ngư Thủy Bắc về vấn đề quản lý đất đai. Tại cuộc họp, UBND huyện Lệ Thủy đã thông báo với các địa phương trong thời điểm này không được chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với phần đất có thể được quy hoạch cho tuyến đường ven biển sắp đi qua. Do vậy, người mua cần tìm hiểu kỹ càng về quy hoạch, pháp lý và hết sức cẩn trọng khi xuống tiền mua đất tại đây.
Anh Lê Xuân Hùng, một nhà đầu tư cho biết, hiện nay mức giá đất tại một số khu vực của xã Ngư Thủy Bắc đã bằng, thậm chí còn cao hơn so với giá đất tại một số khu vực lân cận trung tâm TP. Đồng Hới, trong khi hạ tầng, các tiện ích thiết yếu (yếu tố tạo nên giá trị của bất động sản) đi kèm hoàn toàn không có gì.
Cụ thể, một lô đất tại khu tái định cư thôn Tân Hải được định giá từ 2,1 đến 2,4 tỷ đồng đối với dãy đầu tiên thuộc mặt tiền đường liên thôn; khoảng từ 1,6 đến 1,9 tỷ đồng đối với các lô đất thuộc dãy 2 khu tái định cư (diện tích các lô tái định cư từ 187,5 m2 đến 357,5 m2). Trước đó, giá niêm yết của khu tái định cư này chỉ tầm 300 triệu đến 900 triệu đồng mỗi lô, tùy diện tích.
Ngược về phía Bắc tuyến đường liên thôn khoảng 1 km, tại khu vực thôn Bắc Hòa, các lô đất dọc 2 bên đường tại đây được rao bán có giá từ 1,5 đến 1,7 tỷ đồng mỗi lô. Trong khi trước đó vài tháng, giá bán chỉ từ 100 đến hơn 200 triệu đồng mỗi lô. Không chỉ tìm mua đất mặt tiền, giới đầu tư còn săn tìm các lô đất vườn sát biển tại xã Ngư Thủy Bắc với giá 2-3 triệu đồng/m2.
Chị Lê Thị Thanh T., trú tại thôn Tân Hải cho biết, cách đây 10 năm, vợ chồng chị mua được một lô đất tái định cư diện tích 300 m2, thuộc dãy 2 mặt tiền đường liên thôn, cách trụ sở UBND xã Ngư Thủy Bắc khoảng 1 km với giá 27 triệu đồng. Trong cơn sốt đất hiện nay, lô đất của chị liên tục được nhiều người hỏi mua lại. Vừa rồi, sau khi cân nhắc, thương lượng với một người khách, vợ chồng chị T. quyết định bán lại lô đất nói trên với giá 1 tỷ 650 triệu đồng.
Trò chơi của giới cò đất
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đa phần khách đến hỏi mua đất là người trong huyện, có một số ít đến từ TP. Đồng Hới và từ các tỉnh phía Bắc.
Được biết, mới đây tỉnh Quảng Bình đã thông tin về việc triển khai dự án đầu tư tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Theo đó, đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 được đề xuất đầu tư với tổng mức 2.200 tỷ đồng, triển khai từ năm 2021 - 2026 tại các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và TP. Đồng Hới. Tuyến đường này thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III với bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt cắt đường xe cơ giới 7m, bề rộng lề gia cố 4m, bề rộng lề đất 1m, vận tốc thiết kế 80 km/h.
Thông tin về việc đầu tư tuyến đường ven biển nói trên chính là căn nguyên dẫn đến việc một số nhà đầu tư nơi khác đổ về khu vực ven biển xã Ngư Thủy Bắc để tìm mua đất nhằm đón đầu quy hoạch khi tuyến đường mới này dự kiến đi trùng tuyến với đường liên thôn xã Ngư Thủy Bắc hiện nay.
Những người dân ở đây cho biết, chỉ số ít khách có nhu cầu đầu tư thực, họ tìm mua đất để đón đầu cơ hội khi dự án đường ven biển đi qua đây sắp triển khai, còn phần đông là giới đầu cơ hoặc cò đất địa phương, hỏi mua nhưng chỉ để “lướt cọc” ăn chênh lệch. Đối với trường hợp này, khi không tìm được khách “lướt cọc”, một số người chấp nhận giải pháp bỏ cọc hoặc thương lượng với chủ đất xin lại tiền cọc.
Có thể thấy, việc tạo ra cơn sốt đất tại đây có vai trò không nhỏ của một số cò đất hay giới đầu cơ địa phương khi nhóm này gom tiền đi đặt cọc đất để tạo sốt ảo, đẩy giá lên nhằm lôi kéo nhiều người mua lại. Điều này gây ra nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn và các hệ lụy khác về lâu về dài cho đời sống người dân địa phương.
Ông Phan Quốc Sỹ, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Địa ốc Trường An phân tích kỹ hơn về vấn đề này: “Người môi giới đặt cọc cho chủ đất một ít tiền rồi mua qua bán lại với nhau để đẩy giá đất lên. Thấy giá đất lên nhanh, nhiều nhà đầu tư, thậm chí là cả người dân địa phương không am hiểu bản chất thị trường vội vàng mua lại với giá cao và mắc kẹt ở đó. Trong khi nhóm đầu cơ và cò đất thì đã ôm tiền lời rút lui”.
Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Kim Trung, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc cho biết, xã đã nắm được thông tin có hiện tượng mua đi bán lại đất tại địa phương, song đây là các giao dịch dân sự không vi phạm pháp luật nên chính quyền không cấm.
“Chính quyền địa phương đã có khuyến cáo người dân khi bán đất nên mua đứt, bán đoạn để không bị người mua lợi dụng việc đặt cọc, sau đó bắt tay với các đối tượng khác sử dụng chiêu trò đẩy giá nhằm dụ dỗ việc bẻ cọc, đền cọc”, ông Trung nói.
-
Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tổng 1.400 ha; "sổ đỏ" đã được tích hợp trên VNeID -
Gia Lai đấu giá 36 dự án, dự kiến thu về hơn 3.900 tỷ đồng trong năm 2026
-
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mở “bản đồ mới” cho bất động sản Hà Nội -
Gamuda khai trương nhà mẫu Ambience, định hình chuẩn chung cư cao cấp hiện đại tại Hải Phòng
-
Cần Thơ: Cất nóc tòa tháp đôi Thiên Quân Marina Plaza -
Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng -
Quảng Trị thông tin về việc mở bán dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1 -
Bộ tứ hạ tầng quốc tế đồng loạt kích hoạt, giới đầu tư âm thầm tiến vào “tọa độ kim cương” bên vịnh Nha Trang -
Tòa S2 - The Sentosa chinh phục giới trẻ thành đạt với căn hộ tối ưu công năng, không gian đa tầng cảm xúc -
Nguồn cung địa ốc phía Nam sẽ tăng mạnh trong tháng 3 -
Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết
-
1
EVN muốn vào Top 500 thế giới; Viettel bắt tay Nvidia; Petrolimex đổi nhận diện thương hiệu -
2
Đánh giá tác động của hầm đường bộ 2.500 tỷ đồng; Duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị 17.785 tỷ đồng -
3
Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tổng 1.400 ha; "sổ đỏ" đã được tích hợp trên VNeID -
4
Đo bước tiến tại siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
-
Công ty Tân Đệ: Hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho con người và hạ tầng sản xuất -
Panasonic công bố Nghiên cứu mới về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 90% độc tố từ nấm mốc trong 5 phút
-
Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm -
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026 -
Bitexco Nam Long: Giữ vững sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững

