
-
Giải pháp an cư cho chuyên gia và người lao động tại khu công nghiệp
-
Khi căn hộ Hà Nội chạm ngưỡng, dòng tiền đang dịch chuyển về đâu?
-
The Pearl, tư dinh di sản giữa dòng chảy tăng trưởng phía Tây
-
Nhà phố Đại lộ Đông Tây được cấp sổ đỏ, khẳng định pháp lý vững chắc -
The Gió Riverside công bố chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất -
La Tiên Villa - Khẳng định cam kết pháp lý minh bạch và bền vững -
Đà Nẵng: Dự án Cồn Bắp được đấu giá hơn 3.581 tỷ để thu hồi nợ
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã quyết định cho phép Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Cổ Loa cho Công ty CP Thời đại mới T&T.
Theo đó, VEF sẽ chuyển nhượng khoảng 75 ha, bao gồm đất xây dựng nhà cao tầng, nhà thấp tầng, công trình hỗn hợp và đất công cộng có mục đích kinh doanh. Cụ thể, diện tích đất ở chiếm 42,7 ha, trong khi đất công cộng khoảng 32,3 ha. Tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 30.360,5 tỷ đồng.
![]() |
Công trường xây dựng dự án Vinhomes Cổ Loa. Ảnh: Thanh Vũ |
Phần dự án được chuyển nhượng nằm trong tổng thể dự án Vinhomes Cổ Loa, đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 26/6/2020.
Siêu dự án phía Bắc Thủ đô của Vinhomes tọa lạc tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh. Tổng diện tích đất là 261,46 ha, dự kiến phục vụ khoảng 37.300 cư dân. Tổng mức đầu tư của dự án lên đến 34.879 tỷ đồng và được đặt mục tiêu hoàn thành vào quý 3/2025.
Về phía Công ty CP Thời đại mới T&T, đây là doanh nghiệp từng nổi tiếng với thương vụ mua lại 4.000 m2 “đất vàng” tại số 22 - 24 Hàng Bài vào năm 2010. Sau nhiều năm “đắp chiếu”, dự án này đã ra mắt thị trường với tên gọi The Grand Hanoi với mức giá lên tới 700 triệu đồng/m2.
Công ty CP Thời đại mới T&T thành lập vào tháng 12/2006, với cổ đông sáng lập là Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng nhà cùng các cá nhân khác.
Đến năm 2016, phần lớn cổ đông sáng lập đã thoái vốn, chỉ còn lại Tân Hoàng Minh nắm giữ. Tuy nhiên, vào năm 2017, Tân Hoàng Minh cũng rút lui khi chuyển nhượng toàn bộ 108,3 triệu cổ phần, tương đương 90,25% vốn điều lệ.
Ngoài Vinhomes Cổ Loa, huyện Đông Anh còn sở hữu một “siêu dự án” khác tại xã Hải Bối và Vĩnh Ngọc có tên gọi là thành phố thông minh, chủ đầu tư là BRG và Sumitomo. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 272 ha và số vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD.
Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng, huyện Đông Anh đang sở hữu rất nhiều cơ hội để trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản Thủ đô. Khởi đầu là thông tin lên quận, tiếp theo là sự hiện diện của hàng loạt công trình, dự án lớn như cầu Tứ Liên, trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, tháp tài chính 108 tầng…
“Các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng để huyện Đông Anh ‘cất cánh’. Tôi tin rằng, thị trường bất động sản ở đây sẽ sớm trở nên sôi động trong thời gian tới”, ông Điệp chia sẻ.
-
La Tiên Villa - Khẳng định cam kết pháp lý minh bạch và bền vững -
Đà Nẵng: Dự án Cồn Bắp được đấu giá hơn 3.581 tỷ để thu hồi nợ -
Người trẻ TP.HCM “mở khóa” giấc mơ nhà đẹp: “Tôi không nghĩ lại dễ đến thế” -
Sunshine Group: Tiên phong đưa livestream đặt giá bất động sản lên sóng truyền hình quốc gia -
Lựa chọn bất động sản hàng hiệu: Có phải chỉ là câu chuyện về giá? -
Quy Nhơn Iconic - Giải mã sức hút của ngôi sao mới trên bản đồ đầu tư bất động sản miền Trung -
Hà Tĩnh quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh rộng hơn 300 ha
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên
-
itel ra mắt smartphone màn hình cong Super 26 Ultra