- 
                
  Mở rộng quỹ đất công nghiệp - thời cơ vàng để TP.HCM thu hút đầu tư  - 
                
  Bắc Ninh - Cực tăng trưởng mới của đô thị vệ tinh  - 
                
  Đại lộ “blue-chip” mới của bất động sản Đông Bắc TP.HCM  - 
                
Đà Nẵng lấy ý kiến xây dựng Bảng tính thuế tài nguyên 2026  - 
                
Bất động sản công nghiệp Việt Nam nâng tầm thu hút FDI  - 
                
Bất động sản trước chu kỳ mới: Cơ hội “nảy mầm” từ những công trình hạ tầng  - 
                
Hà Nội: Nhà ở xã hội ngay gần mặt đường, vị trí đắc địa như nhà ở thương mại  
Sau 3 tiếng đồng hồ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã đấu giá thành công 36 lô đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến. Đây chính là nơi từng bị một nhóm đối tượng thông đồng, “hét giá” đất lên tới 30 tỷ đồng/m2.
Diện tích các thửa đất dao động từ 90 - 220,6 m2. Mức giá khởi điểm là hơn 9,1 triệu đồng/m2, cao hơn gần 7 triệu đồng so với phiên đấu giá trước. Khoản tiền đặt cọc mỗi lô từ 164 - 400 triệu đồng.
![]()  | 
| Hình ảnh khu đất vừa được tổ chức đấu giá tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phan Thiên | 
Thay vì đấu giá tối thiểu 6 vòng như trước, phiên đấu giá mới đây đã được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp trong một vòng, bước giá là 100.000 đồng/m2.
Kết quả, tất cả các lô đất đều đã tìm được chủ nhân. Mức giá trúng cao nhất được ghi nhận là 48,9 triệu đồng/m2 tại lô A17. Trong phiên đấu giá trước, thửa đất này bị “hét” giá lên tới 101 triệu đồng/m2.
Đáng chú ý, ba thửa đất từng "bị" trả giá 30 tỷ đồng/m2, gồm các lô A12, A13, C6 nay chỉ có giá trúng lần lượt là 47,9 triệu đồng/m2; 47,6 triệu đồng/m2 và 32,2 triệu đồng/m2.
Vào ngày 6/3, tại phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, bị cáo Phạm Ngọc Tuấn, người có vai trò chủ mưu, cố tình bỏ mức giá hơn 30 tỷ đồng/m2 để “phá ngang” phiên đấu giá đã bị tòa tuyên phạt 3 năm tù. Năm bị cáo là đồng bọn của Tuấn cũng bị tuyên án từ 12 tháng tù treo đến 30 tháng tù.
Theo lời khai, trước khi đấu giá, các đối tượng đã xác định mức giá trúng chỉ khoảng trên 30 triệu đồng/m2. Để khống chế kết quả đấu giá, các đối tượng đã thỏa thuận với nhau về mức giá qua 6 vòng đấu bắt buộc.
Cụ thể, tại vòng 4, nếu các nhà đầu tư trả cao hơn 30 triệu đồng/m2 thì vào vòng 5, họ sẽ đưa ra một mức cao đột biến để thắng áp đảo. Sau đó, tới vòng 6, nhóm sẽ cùng thống nhất xin rút, không tiếp tục tham gia đấu giá. Mục đích là không để lô đất được đấu trúng.
Vào ngày 19/3, huyện Sóc Sơn sẽ tổ chức đấu giá 23 thửa đất ở tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Các lô đất có diện tích từ 89 - 200 m2, giá khởi điểm là 17,4 triệu đồng/m2. Khoản tiền đặt trước với từng lô đất là 311 - 698 triệu đồng. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp một vòng.
- 
                  
Đại lộ “blue-chip” mới của bất động sản Đông Bắc TP.HCM  - 
                  
Đà Nẵng lấy ý kiến xây dựng Bảng tính thuế tài nguyên 2026  - 
                  
Doanh nghiệp địa ốc “đổi sân” sang bất động sản công nghiệp  - 
                  
Bán dẫn và công nghệ cao tạo cú hích cho bất động sản công nghiệp  - 
                  
Tầm nhìn dài hạn mở đường cho mô hình khu công nghiệp sinh thái; Hà Nội dự thảo bảng giá đất năm 2026  - 
                  
Bất động sản công nghiệp Việt Nam nâng tầm thu hút FDI  - 
                  
Bất động sản trước chu kỳ mới: Cơ hội “nảy mầm” từ những công trình hạ tầng  
-  
Ba giải thưởng quốc tế danh giá APEA 2025 khẳng định uy tín Filmore Development
 -  
 Triển lãm Cấp phép bản quyền & Sáng tạo Việt Nam 2025: Cánh cửa kết nối của ngành công nghiệp sáng tạo Việt  -  
 FPT bắt tay hai công ty tư vấn Indonesia phát triển các nền tảng số quốc gia   -  
 Wipro Consumer Care Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á”  -  
 Hơn 1.200 người tham dự sự kiện Khai trương Sales Gallery A&T Saigon Riverside  -  
 Fumakilla tăng tốc mở rộng đầu tư, nâng công suất sản xuất tại Việt Nam  

