
-
Tập trung cho thuê thay vì bán nhà ở xã hội
-
Phân khúc viện dưỡng lão cao cấp: Mảnh đất “màu mỡ” chờ khai phá
-
Bình Định giới thiệu gần 1.500 căn nhà ở xã hội cho cán bộ Gia Lai sắp tới làm việc
-
Hà Nội có dự án nhà ở xã hội mới đắt nhất từ trước tới nay; UBND cấp xã được cấp phép xây dựng -
Ban hành quy định nhiệm vụ, thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp -
TP.HCM quyết đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ xong trong 10 năm -
Lâm Đồng chấn chỉnh hoạt động thị trường bất động sản
CTCP Tập đoàn Nam Cường vừa mang các dự án bất động sản tại Hà Nội, Hải Dương, Nam Định đến giới thiệu với các nhà đầu tư khu vực TP.HCM trong Chương trình Xúc tiến đầu tư bất động sản 2016 với chủ đề “Xây dựng tương lai” do Forbes Việt Nam tổ chức.
Trước đó, từ ngày 28/10 đến 3/11, Nam Cường cũng mang các sản phẩm bất động sản của mình giới thiệu tới các nhà đầu tư quốc tế tại Diễn đàn bất động sản Việt Nam - Dubai 2016 được phối hợp tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại UAE và Hiệp hội bất động sản Việt Nam.
Sau “khoảng lặng” từ cuối 2013, Nam Cường đã cảm nhận được bước chạy gấp gáp của các chủ đầu tư bất động sản có xuất phát điểm tương tự như Geleximco, Bitexco, Mường Thanh, Hải Phát… Với quỹ đất hiện có, Nam Cường không muốn chậm chân hơn nữa trong việc thu hút nguồn lực tài chính phát triển dự án. Khi ngân hàng buộc phải siết chặt hơn các khoản tín dụng bất động sản, việc những doanh nghiệp như Nam Cường tìm kiếm đối tác tài chính để đầu tư phát triển dự án là hướng đi triển vọng, khi hiện nay, nhiều doanh nghiệp có tiềm lực tài chính muốn đầu tư, nhưng chưa có đất, hoặc thiếu kinh nghiệm phát triển dự án.
Những doanh nghiệp cùng thời với Nam Cường, sau khoảng thời gian phát triển bất động sản, cũng nhận thấy sự cần thiết hiện diện các đối tác trong dự án. Đồng thời, có nhiều cách để thu hút vốn đầu tư mà không nhất thiết phải bán đi “đứa con” của mình. Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) hồi tháng 6/2016 đã lựa chọn CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Hanic) và CTCP Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABGF) làm các đối tác chiến lược, để tái cấu trúc và phát triển sản phẩm, dịch vụ BDS mà các bên có thế mạnh.
Sau đó không lâu, CTCP Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chuyển nhượng phần vốn góp ở CTCP Đầu tư xây dựng Hoàng Hiệp để tập trung vốn đầu tư cho giai đoạn II Dự án Golden Land building. Cũng trong tháng 7/2016, Tập đoàn Bitexco đã ký hợp đồng liên doanh cùng Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) để nhận về khoản tiền 290 triệu USD cùng phát triển Dự án Khu đô thị phức hợp The Manor Central Park (Hà Nội). Dự kiến, những sản phẩm hợp tác liên doanh đầu tiên của Bitexco và Mitsubishi sẽ ra mắt thị trường Hà Nội cuối năm 2016.
Năm 2016, thị trường bất động sản đã chứng kiến hàng loạt thương vụ góp vốn đầu tư phát triển dự án của các đối tác trong nước với nhau, hoặc đối tác trong nước với nước ngoài.
![]() |
Phối cảnh Dự án River City |
Thương vụ ấn tượng nhất phải kể đến cú bắt tay 3 bên giữa CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt, CTCP Đầu tư bất động sản An Gia và Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) cùng góp vốn vào Dự án River City (quận 7, TP.HCM). Với quy mô vốn đầu tư 500 triệu USD, Dự án sẽ được tung ra thị trường trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Tháng 10/2016, Công ty TNHH Kajima Overseas Asia (Nhật Bản) cũng đã chi 500 triệu USD cùng Indochina Capital thành lập Liên doanh ICC-Kajima, với tỷ lệ vốn góp 50/50, để đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam trong 10 năm tới.
Có nhiều cách để tìm kiếm nguồn tài chính cho dự án bất động sản, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, để việc hợp tác thành công, cũng cần sự chủ động và chuẩn bị khả năng hợp tác cùng phát triển.
Mới đây, Tập đoàn Sun Group đã có buổi giới thiệu chi tiết các sản phẩm bất động sản mà đơn vị này đã và đang phát triển tại Singapore. Ông Đặng Minh Trường, Tổng giám đốc Sungroup cho biết, sau khi diễn ra sự kiện này tại này tại phòng họp VIP khách sạn Royal Plaza on Scotts Hotel (Singapore), đã có không ít nhà đầu tư bày tỏ mong muốn đến Phú Quốc tìm hiểu để củng cố thêm quyết định đầu tư tại thị trường giàu tiềm năng này.
“Trong bối cảnh Chính phủ Singapore đánh thuế sở hữu bất động sản tại quốc gia này lên tới 7% với bất động sản thứ hai và 10% kể từ bất động sản thứ ba, sản phẩm bất động sản tại Việt Nam đang là những khoản đầu tư được doanh nghiệp Singapore đặc biệt quan tâm”, ông Trường chia sẻ.
-
Bộ Xây dựng: Hơn 101.000 lô đất nền được “chốt” trong quý I/2025 -
Phó thủ tướng chỉ ra nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao -
Hợp nhất Quảng Nam - Đà Nẵng: Bệ phóng cho đô thị đa ngành, đẳng cấp quốc tế -
Chủ đầu tư khu công nghiệp ứng biến giữa “bão” thuế quan -
Nhà đầu tư đất nền Hà Nội thận trọng khi “đánh bắt xa bờ” -
Vùng Thủ đô: Trục phát triển chiến lược mới của quốc gia -
Môi giới bất động sản chật vật với chứng chỉ hành nghề
-
1 Giá dầu thế giới đối diện kịch bản xấu nhất
-
2 Đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân: Xoay hướng đầu tư với góc nhìn và tư duy mới
-
3 Tìm được nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh
-
4 Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/6
-
5 Nam Định: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
TCL PV Tech ra mắt giải pháp quang điện dân cư
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Triển lãm ngành thực phẩm và bao bì EastFood và EastPack Surabaya 2025 chính thức khai mạc
-
Farizon SV Combi ra mắt tại Hồng Kông, bàn giao lô 1.000 xe taxi đầu tiên