-
TP.HCM đưa 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại -
Từ London, Seoul đến Hà Nội: Quy luật tăng trưởng của bất động sản Thủ đô chưa từng thay đổi -
Chính sách “5 năm không lo lãi suất” kích mạnh làn sóng chuyển cư về Ocean City tận hưởng mùa hè nghỉ dưỡng -
TP.HCM có thêm 6 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài -
Bất động sản trị liệu: Vì sao Lynntimes Thanh Thủy tạo dòng tiền ổn định quanh năm? -
Sắp mở bán dự án tâm điểm kết nối Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và sân bay Gia Bình: Mạo Khê Riverside
| Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet |
Giá cát trên cả nước tiếp tục tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xây dựng và các công trình đang thi công. Nguyên nhân thiếu là do lượng cát ở các dòng sông giảm, bởi đập thủy điện, thủy lợi làm hạn chế bồi đắp, đồng thời các hoạt động khai thác đang được giám sát chặt khiến giá tăng cao.
Khảo sát tại Hà Nội cho thấy, giá cát đen dùng để san lấp được là 200.000 đồng/m3. Cát xây, trát có giá 280.000 đồng/m3. Cát vàng để đổ bê tông là 410.000 đồng/m3.
Trong khi đó, tại TP HCM, giá cát san lấp và cát xây, trát cao hơn thị trường Hà Nội khoảng 10%. Riêng cát vàng dùng để đổ bê tông cao hơn 30% so với Hà Nội, ở mức 630.000 đồng/m3. Do khan hiếm, các chủ vựa vật liệu xây dựng không dám nhận tiền đặt cọc của khách hàng mà cung cấp theo giá thay đổi từng ngày.
Lý giải việc giá cát tăng nhanh như hiện nay, ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện nay có 49/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã cấp phép khai thác gần 692 triệu m3. Sản lượng khai thác này chỉ đáp ứng được khoảng 30-40% nhu cầu xây dựng.
Hiện nay, trữ lượng cát của cả nước chỉ có khoảng hơn 2 tỷ m3. Trong khi đó, nếu sử dụng cát như hiện nay thì đến 2020, nước ta sẽ không còn cát để đáp ứng nhu cầu xây dựng.
Vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã phải đưa cát từ miền Trung vào để cung cấp cho thị trường TP HCM. Trong khi đó, việc thăm dò, cấp phép khai thác và vận chuyển cát là thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố, vì đây là sản phẩm vật liệu xây dựng thông thường. Còn việc mua, bán cát trên thị trường là thẩm quyền của ngành Công Thương.
Bộ Xây dựng đề xuất các biện pháp để hạn chế dùng cát làm vật liệu san lấp. Vật liệu sẽ thay thế cát để san lấp là tro, xỉ, thạch cao, đất….Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ ban hành tiêu chuẩn về loại vật liệu này.
“Việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức cho việc sử dụng các vật liệu này là việc Bộ Xây dựng cũng đã biết và đang chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, các bước cũng phải có giai đoạn nhất định để theo kịp được tình huống của thị trường. Đây là vấn đề Bộ Xây dựng đang hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đáp ứng nhu cầu sử dụng các vật liệu thay thế cát tự nhiên”, ông Bắc nói.
-
Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp -
TP.HCM đưa 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại -
Từ London, Seoul đến Hà Nội: Quy luật tăng trưởng của bất động sản Thủ đô chưa từng thay đổi -
Chính sách “5 năm không lo lãi suất” kích mạnh làn sóng chuyển cư về Ocean City tận hưởng mùa hè nghỉ dưỡng
-
TP.HCM có thêm 6 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài -
Bất động sản trị liệu: Vì sao Lynntimes Thanh Thủy tạo dòng tiền ổn định quanh năm? -
Sắp mở bán dự án tâm điểm kết nối Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và sân bay Gia Bình: Mạo Khê Riverside -
The Gateway of Motion: nơi nhịp sống được khai mở tại The Parkland -
Thanh Hóa: Lực cầu nhà ở đang hướng đến các đô thị quy hoạch đồng bộ -
Đà Nẵng chấp thuận đầu tư Khu nhà ở xã hội Núi Thành, tổng vốn hơn 885 tỷ đồng -
Từ xây nhà ở đến kiến tạo chất lượng sống: Cách một chủ đầu tư nhìn về sức khỏe cư dân
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Dược - Thiết bị Y tế -
QueenLand Group - Đại lý phân phối chíến lược dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long -
Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam ra mắt sản phẩm “FWD Đầu tư đón đầu” -
SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động
-
Nhà thiết kế Quách Thái Công nhận giải Nhà thiết kế nội thất ảnh hưởng nhất châu Á 2026
