
-
Khu Đông Bắc TP.HCM: “Toạ độ vàng” hút dòng tiền đầu tư sau sáp nhập
-
Lễ khởi công phần thân Khải Hoàn Prime: Sẵn sàng bước vào giai đoạn bứt tốc
-
Động thái bất ngờ tại dự án của Phát Đạt tại số 1 Ngô Mây, Quy Nhơn
-
Cả nước đã hỗ trợ xóa 264.522 căn nhà tạm, nhà dột nát -
Sunshine Group livestream bán bất động sản, giảm giá 1 tỷ đồng cho khách hàng, trích 500 triệu đồng/phiên làm thiện nguyện -
Vẫn "bát nháo" trong quản lý vận hành chung cư -
Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch từ ngày 1/7/2025
Dự án Chung cư nhà ở xã hội D7 - D10 do do Trung tâm quản lý nhà và chung cư thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm. |
Trong văn bản số 808/UBND-KTTH, ngày 26/2/2024 gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Thuận đề cập, UBND tỉnh này tiếp nhận báo cáo số 23/BC-BXD ngày 5/2/2024 của Bộ Xây dựng về việc triển khai, thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.
Trong đó, tại điểm a, khoản 2, Mục II có nêu “còn một số địa phương chưa quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội như: Ninh Bình, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đồng Tháp”.
Tuy nhiên qua rà soát và đối chiếu, UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng việc tỉnh chưa quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo thông tin đã nêu là chưa chính xác.
“Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, đính chính thông tin để tránh những dư luận sai lệch trong thời gian tới” - nội dung kiến nghị do ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký.
Báo cáo và đính chính thông tin với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, theo các nghị quyết, quyết định về chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt thời gian qua, Ninh Thuận xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở xã hội đạt khoảng 183.871 m2 sàn.
Tính đến ngày 26/2/2024, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành 8 dự án chung cư, nhà ở xã hội với tổng số 1.796 căn hộ, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
Hiện nay, Ninh Thuận đang thực hiện tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải có diện tích 1,91 ha với khoảng 1.155 căn hộ (dự kiến khởi công trong năm 2024).
Ngoài ra, một số dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình triển khai các bước thủ tục liên quan như Dự án Nhà ở xã hội MK Central City thuộc Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã được Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi với diện tích khoảng 5.694 m2, 350 căn hộ.
Dự án Nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử (Khu K2) đang trong giai đoạn lập hồ sơ đề xuất với diện tích 3,07 ha, dự kiến đáp ứng khoản 2.123 căn hộ.
Cùng với đó, một số dự án nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị mới đã được chấp thuận đầu tư sắp triển khai như Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị mới bờ Sông Dinh...
Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 4475/KH-UBND, ngày 26/10/2023), UBND tỉnh Ninh Thuận đặt muc tiêu đến năm 2030 hoàn thành 6.561 căn hộ, tập trung tại 10 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất khoảng 26,09 ha.
Trong quá trình lập quy hoạch, UBND tỉnh Ninh Thuận khẳng định đã quyết liệt chỉ đạo việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội tại các dự án khu dân cư, khu đô thị trong tại các đô thị loại 5 trở lên.
“Kết quả đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quy hoạch 18 khu đất với quy mô 67,2 ha làm nhà ở xã hội”, UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo.
Trong ngày 27/2/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận có văn bản cung cấp thông tin về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này, việc cung cấp thông tin trên nhằm tránh những dư luận sai lệch làm ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
-
Tạo đà cho chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản
-
Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ trước ngày 1/7/2014: Hạn chế tối đa phiền hà cho dân
-
Chung cư mới Hà Nội đa phần có giá 50 - 70 triệu đồng/m2; CapitaLand thành lập quỹ 600 triệu USD
-
Khánh Hòa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045
-
Nguồn cung bất động sản Hà Nội sẽ được cải thiện trong năm 2024 -
Hậu Giang quy định điều kiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị -
Thừa Thiên Huế định vị trở thành đô thị di sản đặc trưng -
Mở khóa thanh khoản bằng nhà ở vừa túi tiền -
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang thực hiện dự án -
Chính phủ ban hành quy định mới về định giá đất -
Khối ngoại vẫn dành sự quan tâm tới thị trường địa ốc Việt Nam
-
1 Nhu cầu “trú ẩn” giảm, giá vàng chịu áp lực lớn
-
2 Siết tỷ lệ đòn bẩy khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Giảm nguy cơ vỡ nợ, tăng động lực cơ cấu vốn
-
3 Vẫn "bát nháo" trong quản lý vận hành chung cư
-
4 Sun Group đề xuất làm tuyến đường ven sông và tuyến metro theo hình thức BT tại TP.HCM
-
5 Cộng hưởng sức mạnh để hút vốn FDI
-
Giá trị thương hiệu của Shanghai Electric được định giá ở mức 31,8 tỷ USD
-
Kafi - Thương hiệu chứng khoán xây dựng niềm tin từ minh bạch và trách nhiệm
-
Highlands Coffee ra mắt mô hình Drive-Thru đầu tiên trong ngành đồ uống tại Việt Nam
-
Cheng Chung Design khai trương CCD Tokyo
-
FPT hợp tác chiến lược với công ty do Standard Chartered đầu tư, thúc đẩy đổi mới ngân hàng số
-
Người tiên phong đưa thức ăn chăn nuôi Japfa về Bắc Ninh