NovaWorld Phan Thiet lọt vào “tầm ngắm” nhà đầu tư phía Bắc
Như Loan - 09/07/2022 15:25
 
NovaWorld Phan Thiet với các giá trị thực về một siêu thành phố biển - du lịch - sức khoẻ dần được hình thành, đang lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư phía Bắc.

Sức hấp dẫn từ siêu thành phố biển Du lịch – Sức khỏe

Khái niệm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng từ lâu đã được hình thành, tuy nhiên câu chuyện thực về những mô hình đô thị du lịch - nghỉ dưỡng được đầu tư bởi các nhà phát triển chuyên nghiệp đủ tầm, uy tín thì thực sự mới chỉ bắt đầu.

Trong đó, tại các thị trường phía Nam như Hồ Tràm thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu hay Phan Thiết thuộc Bình Thuận gần đây với sự xuất hiện mô hình về các siêu thành phố biển - du lịch - sức khoẻ với quy mô lên đến hàng ngàn hécta được đầu tư bài bản, hội tụ đầy đủ các tiện ích đẳng cấp.

NovaWorld Phan Thiet với quy mô 1.000 ha, trải dài trên 7 km bờ biển

Đón đầu lợi thế tiềm năng và sự bứt phá ngoạn mục của miền cát trắng Phan Thiết, thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư bất động sản lớn đã rót hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng các dự án đô thị du lịch quy mô lớn. Trong đó NovaWorld Phan Thiet với quy mô 1.000 ha, trải dài trên 7 km bờ biển, tổng mức đầu tư gần 5 tỷ USD, đang trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư, đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư phía bắc.

Khu đô thị du lịch này thuyết phục nhà đầu tư với hệ tiện ích phong phú như Trung tâm Thể thao giải trí trong nhà Arena 10.000 chỗ ngồi, cụm sân golf PGA 36 hố độc quyền, đường chạy marathon quốc tế hơn 42 km, công viên chủ đề và công viên nước rộng 25 ha, hơn 20 khách sạn và resort thương hiệu quốc tế như Novotel, Movenpick…

Điều đáng chú ý là các dự án đặc biệt chú trọng phát triển những tiện ích chăm sóc sức khỏe như hệ thống bệnh viện, trung tâm hồi sức cấp cứu, thẩm mỹ viện, phòng khám, hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng chuẩn quốc tế, CitiSpa, CitiGym... với mục tiêu kiến tạo nơi đây trở thành siêu thành điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp trong khu vực, từ đó khai thác tối đa tiềm năng du lịch của Bình Thuận.

Nói về lý do đầu tư vào dự án tiềm năng này chị Bích Thủy, một nhà đầu tư đến từ Quảng Ninh chia sẻ, NovaWorld Phan Thiet đáp ứng cả 3 yếu tố mà một nhà đầu tư như chị quan tâm: yếu tố sinh lời, yếu tố phục vụ sức khoẻ và yếu tố nhân văn.

Chị Bích Thủy hài lòng với các tiện ích của dự án phục vụ đầy đủ nhu cầu của gia đình

Theo chị Thủy, trong tương lại chị còn có thể khai thác cho thuê mini hotel với tiềm năng sinh lời cao khi hạ tầng giao thông khu vực ngày càng hoàn thiện, phát triển. "Chúng tôi đến đây đầu tư để được tận hưởng những ưu đãi về con người, thiên nhiên của một vùng đất phương Nam nắng ấm. Tôi đặc biệt tin tưởng sự uy tín, chuyên nghiệp của Novaland", chị Thuỷ cho biết.

Doanh nhân Chương Tailor - chủ thương hiệu veston nổi tiếng Hà thành cho biết, khi đến NovaWorld Phan Thiet, anh Chương Tailor cảm thấy choáng ngợp ngay từ đầu khi đi trên những tuyến phố, ngắm nhìn từng căn villa nhiều màu sắc, trải nghiệm các tiện ích khác biệt, như cụm sân golf 36 hố PGA chỉ có ở dự án này.

Anh Chương nhận định về dự án của Novaland “Đây là thương hiệu thật, giá trị thật”.

Thấy gì từ giá trị khai thác, sử dụng

Anh Nguyễn Thanh Hải ở Hà Nội, nhà đầu tư dự án NovaWorld Phan Thiet, trong chuyến đưa gia đình đi nghỉ mát ở Mũi Né đã ghé tham quan dự án đã bộc bạch: “Tôi tham gia mua sản phẩm dự án từ giai đoạn đầu. Thật tình thời điểm đó, hình hài dự án vẫn còn trên mô hình, song một phần mục đích mua lúc đó là để đầu tư, một phần tin tưởng vào thương hiệu nhà phát triển dự án là tập đoàn Novaland nên quyết định. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ở Phan Thiết quá lớn và tận mắt chứng kiến dự án được đầu tư xây dựng hoành tráng, tôi quyết định giữ lại để gia đình sử dụng”, anh Hải nhấn mạnh.

Ngoài miền bắc, ví dụ như Quảng Ninh, thị trường bất động sản vẫn đang "khát" các vùng biển ngập tràn nắng ấm quanh năm. Điều này đã thôi thúc các nhà đầu tư miền Bắc dịch chuyển xa hơn, lựa chọn đến những vùng đất có tiềm năng phát triển vượt trội về du lịch. Và bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam với những “toạ độ” mới giàu tiềm năng như Phan Thiết (Bình Thuận), Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu) trở thành đích ngắm.

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết về đích cuối năm 2022 khiến bât động sản Phan Thiết thêm nóng

Các dự án sân bay Phan Thiết, Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi đi vào hoạt động, 3 dự án trọng điểm này sẽ là cú hích lớn cho du lịch và bất động sản Phan Thiết, giúp nơi đây trở thành điểm đến thuận lợi không chỉ với du khách các tỉnh thành phía Nam, mà còn thu hút lượng lớn khách nội địa và quốc tế.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản