
-
Đầu tư vào xu hướng “nghỉ dưỡng không lo âu”
-
Nhà ở vừa túi tiền dự báo sẽ bùng nổ trong 10 năm tới
-
Cơ chế thí điểm mở lối cho thị trường địa ốc
-
Chính phủ khuyến khích đầu tư Khu đô thị thông minh và Khu đô thị công nghệ -
Thị trường bất động sản nguy cơ dư thừa nguồn cung phân khúc cao cấp -
Kho xưởng xây sẵn là “điểm sáng” của bất động sản công nghiệp phía Nam -
Hà Nội: Những dự án nhà ở xã hội đang và sẽ mở bán trong quý IV/2025
Tại phiên họp, ông Phạm Quang Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt 2.723 tỷ đồng, bằng 44% dự toán Trung ương giao (6.152 tỷ đồng) và bằng 39% dự toán địa phương giao (7.000 tỷ đồng).
![]() |
Giám đốc Sở Tài chính Quảng Bình Phạm Quang Long đề nghị các dự án đấu giá quỹ đất cần hoàn thiện hạ tầng trước khi đem ra đấu giá. |
Trong đó, có 10/17 khoản thu thu chưa đạt dự toán kế hoạch đưa ra. Đáng chú ý, nguồn thu từ đất vẫn còn thấp. Cụ thể, tiền thuê đất mới đạt 20,8% dự toán cả năm; tiền cấp đất mới thu được 36,2% dự toán cả năm - bằng 31% so với cùng kỳ.
Theo ông Long lý giải, mức thu ngân sách của tỉnh Quảng Bình đạt mức thấp chủ yếu là do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt, thị trường bất động sản trầm lắng, ảm đạm cũng khiến nguồn thu ngân sách từ đất giảm.
"Theo báo cáo của Quỹ phát triển đất tỉnh, từ đầu năm đến nay tỉnh Quảng Bình thực hiện 45 phiên đấu giá đất, thì có đến 20 phiên đấu giá không thành vì không có người nộp đơn mua đất. Trong 25 phiên còn lại thì tỷ lệ thành công chỉ khoảng 25% trong số lượng đất đưa ra để đấu. Nên tính đến giờ, nguồn thu từ đất đạt chưa đến 1.100 tỷ đồng", ông Long thông tin.
Trên cơ sở những khó khăn nêu trên, ông Long cho rằng, tỉnh cần có các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó tăng nguồn thu nộp cho ngân sách.
Cũng theo ông Long, đối với các dự án tạo quỹ đất do Nhà nước đầu tư, các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng trước khi đưa ra đấu giá. Đồng thời, kiểm tra, rà soát lại nguyên nhân vì sao các cuộc đấu giá đất không thành (do giá khởi điểm đưa ra cao, hay do nhu cầu của người dân không có) từ đó đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời.
![]() |
Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Bình. Ảnh: Ngọc Mai |
Đối với các khó khăn của nhà đầu tư và doanh nghiệp liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan liên quan cần gấp rút xử lý, giải quyết cho nhà đầu tư.
"Vừa rồi tại Dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài (tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng - Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư), cơ quan thuế đã thông báo nộp nhưng nhà đầu tư cho biết dự án vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong, còn 13 ha nên chưa nộp. Do đó, cần hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn này", ông Long thông tin thêm.
-
DragonHomes Eco City: Cuộc sống sang trọng trong tầm tay -
Vinhomes bắt tay Samty Nhật Bản phát triển dự án The Sakura -
Vì sao giá nhà đất Hoài Đức vẫn tăng giá mạnh giữa đại dịch Covid-19? -
Cơ hội hiếm hoi sở hữu “thương phố” giữa tiểu vùng tây sông Hậu -
Habana Island - “viên ngọc bích” của NovaWorld Ho Tram -
Siêu dự án bất động sản hạng sang tại Quy Nhơn sắp ra mắt -
Athena Land là đơn vị phân phối chính thức dự án Apec Aqua Park Bắc Giang
-
ACBS ghi điểm trong mắt nhà đầu tư khi nhận tới 2 giải thưởng APEA
-
HYXiPOWER ra mắt trọn bộ sản phẩm tại IGEM 2025 Malaysia
-
Crystal Việt Nam - “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2025
-
Sunshine Group được vinh danh Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á tại APEA 2025
-
Acecook Việt Nam khởi công nhà máy Thăng Long - Bước tiến mới trong hành trình vươn tầm thế giới
-
KHP Land lan tỏa tầm nhìn sống xanh cùng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ