-
Đà Nẵng mời thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội
-
Phát Đạt tăng tốc ổn định, ưu tiên củng cố nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới
-
Nhà ở xã hội chưa xong móng đã rầm rộ rao bán -
Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp nhằm giảm giá nhà; Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp -
TT AVIO: “Toạ độ vàng” cửa ngõ khu Đông TP.HCM, dẫn sóng đầu tư cuối năm -
Thủ tướng: Không có tỉnh nào không có nhu cầu về nhà ở xã hội
![]() |
Môi giới viên sẽ chuyên nghiệp, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ để góp phần lành mạnh hóa thị trường bất động sản |
Động lực nâng hạng thị trường
Trước thực trạng thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi quy trình giao dịch phức tạp, chồng chéo và thiếu minh bạch, mới đây, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất” trên phạm vi toàn quốc, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2027.
Trung tâm này sẽ vận hành theo cơ chế “một cửa liên thông” trên nền tảng dữ liệu điện tử thống nhất toàn quốc, với mục tiêu đưa hầu hết thủ tục giao dịch bất động sản về một đầu mối duy nhất, từ xác lập giao dịch, thẩm tra pháp lý, thanh toán thuế, ký hợp đồng điện tử, cho đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Bằng việc chuẩn hóa quy trình và điện tử hóa nhiều khâu, mô hình trung tâm được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng mập mờ, thổi giá và giúp cơ quan chức năng kiểm soát tốt hơn hoạt động giao dịch. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia thị trường.
Theo ông Vương Duy Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), mục tiêu của trung tâm là hướng tới giao dịch trực tuyến, qua đó tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý trong mua bán bất động sản. Việc thí điểm dự kiến kéo dài 2 năm (2026-2027), áp dụng cho các loại hình như nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản… Mọi giao dịch (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua) sẽ phải thực hiện qua trung tâm khi nghị quyết được thông qua và có hiệu lực.
“Việc hình thành trung tâm sẽ tạo lập kênh giao dịch chính thống, minh bạch, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, gắn thí điểm trung tâm với chuyển đổi số sẽ giúp hạn chế đầu cơ, thổi giá và chống thất thu thuế”, ông Dũng nói.
Chuẩn hóa nghề môi giới
Để giao dịch bất động sản thực sự chuẩn hóa, bên cạnh việc thống nhất thủ tục và quy trình, vai trò của đội ngũ môi giới rất quan trọng. Họ là người tư vấn cho khách hàng trong những quyết định liên quan đến tài sản giá trị lớn, nếu thiếu năng lực hoặc đạo đức nghề nghiệp, rủi ro cho cả khách hàng lẫn thị trường là rất lớn.
Chia sẻ kinh nghiệm của thị trường Singapore, ông Phạm Lâm, CEO DKRA Group cho biết, tại đây, nghề môi giới được quản lý chặt chẽ. Mỗi người hành nghề đều có mã số riêng, bắt buộc phải ghi mã này khi đăng tin. Nếu cung cấp thông tin sai, môi giới có thể bị xử phạt nặng. Theo ông Lâm, khác biệt lớn nhất nằm ở thái độ nghề nghiệp: tại Singapore, môi giới tự hào về nghề, coi trọng đạo đức và sự chính trực; còn ở Việt Nam, xã hội đôi khi chưa nhìn nhận đúng tầm.
Cùng quan điểm, ông Trương Xuân Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Học viện Chiến lược bất động sản Toàn Cầu dẫn chứng, ở Mỹ hay Singapore, để trở thành môi giới, ứng viên phải trải qua kỳ thi nghiêm ngặt, đồng thời bị kiểm tra lý lịch kỹ.
“Có chứng chỉ môi giới tại Mỹ là niềm tự hào vì kỳ thi rất khó, nhưng thu nhập cũng tương xứng, hoa hồng có thể đạt 4-6%. Việt Nam không nhất thiết sao chép mô hình quốc tế, nhưng cần xây dựng quy trình đào tạo, sát hạch và quản lý minh bạch, khả thi hơn”, ông Quang nói.
TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) chia sẻ, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã bổ sung nhiều quy định nhằm siết chặt hoạt động môi giới. Theo đó, môi giới bắt buộc phải được đào tạo, có chứng chỉ hành nghề và tham gia tổ chức nghề nghiệp. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng “học cấp tốc để lấy chứng chỉ”, đi ngược mục tiêu nâng cao chất lượng.
Ông Đính đề xuất ba nhóm giải pháp. Thứ nhất, đơn vị đào tạo phải đủ năng lực. Thứ hai, giáo trình cần chuẩn hóa và thống nhất trên toàn quốc. Thứ ba, công tác sát hạch, cấp chứng chỉ phải được triển khai nghiêm túc, có sự giám sát của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương.
“VARS đã ban hành bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp và đang hướng đến tiêu chuẩn quốc tế. Nếu được đào tạo bài bản và có khung pháp lý đồng bộ, môi giới Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang các nước trên thế giới”, ông Đính khẳng định.
Ở góc độ doanh nghiệp, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Eximrs nêu quan điểm, nâng tầm nghề môi giới đòi hỏi sự đồng bộ từ nhiều phía, môi giới viên cần thay đổi thái độ nghề nghiệp, Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý, chuẩn hóa đào tạo, siết chặt sát hạch và đề cao đạo đức nghề nghiệp.
Với chủ đề “Vững vị thế, đón chuyển động”, Diễn đàn sẽ tập trung phân tích bối cảnh mới của thị trường trong dòng chảy chuyển động toàn cầu; làm rõ vị thế hiện tại của Việt Nam trong bản đồ thu hút đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực; đồng thời nhận diện những cơ hội tăng trưởng mới cho lĩnh vực bất động sản công nghiệp, hướng đến phát triển xanh và bền vững.
Cuộc bình chọn “Vì tương lai xanh” (VIPF Green Future Awards) sẽ tiếp tuc được triển khai. Ngoài những chủ đầu tư có chiến lược phát triển các KCN sinh thái, KCN xanh; Các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất trong các KCN, năm nay Cuộc bình chọn sẽ vinh danh thêm các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghiệp xanh thuộc các nhóm ngành công nghệ, năng lượng, nguyên vật liệu và giải pháp xanh phục vụ sản xuất hướng đến phát triển bền vững.
Thông tin chi tiết về Diễn đàn và Cuộc bình chọn: https://vipf.vir.com.vn/
-
Đắk Lắk mở bán tiếp 164 căn nhà ở xã hội tại Khu dân cư Hà Huy Tập
-
Quy hoạch phân khu: Chìa khóa kiến tạo khu đô thị văn minh, bền vững
-
Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc: Bộ sưu tập 108 dinh thự giữa ngàn xanh nguyên bản
-
Gia Lai chuẩn bị đấu giá thực hiện dự án khu chung cư, thương mại hơn 11.000 tỷ đồng
-
Chứng chỉ EDGE - Lợi thế cạnh tranh của dự án bất động sản nhà ở -
Bất động sản miền Trung khởi sắc, dòng tiền tìm về đâu? -
Thương phố ven sông Eaton Park - Tuyệt tác thương mại giữa tâm điểm phồn hoa -
Gia Lai điều chỉnh diện tích, ngành nghề thu hút đầu tư của Khu công nghiệp Hòa Hội -
Palm Manor tăng tốc tiến độ, giá trị bất động sản hứa hẹn thay đổi từ tháng 9/2025 -
Mật độ xây dựng thấp: Chìa khóa kiến tạo không gian sống bền vững -
An cư tại tâm điểm kết nối: Khi giao thông nâng tầm chuẩn sống
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 13/10
-
2 Góc nhìn TTCK tuần 13-17/10: Lọc cơ hội trên nền tảng kết quả kinh doanh quý III
-
3 Chủ đề Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Phản ánh tinh thần trách nhiệm, mang tính thực tiễn rất cao
-
4 Gian nan hiện thực hóa Cảng biển Trần Đề - siêu cảng biển cửa ngõ vùng ĐBSCL
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 12/10
-
Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện lĩnh vực giao thông đường thủy
-
Loạt sai phạm về bồi thường, tái định cư tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
-
Thuế TP.HCM thu ngân sách hơn 448.000 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 89,35% dự toán
-
Chủ đầu tư lên tiếng về hành vi tấn công hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến dự án Nhà ở xã hội Rice City Long Châu
-
ABB mở rộng danh mục giải pháp dân dụng và ủy quyền nhà phân phối mới tại Việt Nam
-
Generali Việt Nam lập "Hat-trick" giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025
-
BMB Steel khẳng định vị thế với giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á 2025
-
Kết nối sức trẻ, đưa "con thuyền" Meey Group "cập bến" IPO
-
Osome đem nền tảng quản lý doanh nghiệp ứng dụng AI đến UAE
-
Farizon SV lọt vào danh sách rút gọn International Van of the Year