
-
Doanh nghiệp địa ốc phía Nam trở lại “đường đua”
-
Căn hộ chung cư thứ cấp ở khu vực phía Nam tăng giá
-
Tập trung cho thuê thay vì bán nhà ở xã hội
-
Phân khúc viện dưỡng lão cao cấp: Mảnh đất “màu mỡ” chờ khai phá -
Bình Định giới thiệu gần 1.500 căn nhà ở xã hội cho cán bộ Gia Lai sắp tới làm việc -
Hà Nội có dự án nhà ở xã hội mới đắt nhất từ trước tới nay; UBND cấp xã được cấp phép xây dựng -
Ban hành quy định nhiệm vụ, thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
![]() |
Hạ tầng giao thông phát triển khiến nhiều người có xu hướng chọn mua nhà ở ngoại ô để sinh sống. Ảnh: Dũng Minh |
Ông Quỳnh, thượng tá quân đội vừa về hưu, có vợ làm giáo viên, quê ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã quyết định chia tay thành phố để chuyển về quê sinh sống. Khi còn công tác, ông Quỳnh được cơ quan tạo điều kiện cho mua nhà tập thể ở nội đô Hà Nội để sinh sống và tiện công tác. Nay căn hộ này ông, bà chuyển lại cho con cháu, còn cả hai chuyển về quê để tránh sự ồn ào, ngột ngạt của thành phố.
“Về quê giúp chúng tôi thoải mái hơn. Hơn nửa đời người sống trong phố ồn ào, tấp nập, thậm chí là bị áp lực bởi tiếng động và cuộc sống xô bồ, nên khi có điều kiện, chúng tôi quyết định về quê. Thỉnh thoảng vào phố thăm con cháu, hoặc đi chơi phố ban đêm”, ông Quỳnh chia sẻ.
Sống ở ngoại thành tránh xa ồn ào nơi phố thị không phải chỉ là lựa chọn của người già, mà đang trở thành xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn.
Lúc đầu họ mua nhà ngoại thành vì điều kiện không có để mua nhà ở nội đô, nhưng sau thời gian sinh sống, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, tiện ích xã hội ở vùng ngoại ô, họ không còn muốn chuyển vào nội thành.
Anh Lê Văn Hòa (quê Thanh Hóa) lên Hà Nội học tập rồi lập nghiệp đã được hơn 20 năm. Sau thời gian tích lũy, vợ chồng anh chị quyết định mua nhà để an cư tại Thủ đô. Không không muốn ở chung cư, vợ chồng anh tìm mua đất nền ngoại thành để xây nhà.
Mảnh đất "cắm dùi" đầu tiên ghi tên vợ chồng anh ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh rộng hơn 70 m2. Thời gian anh chị mua ở đây, giá đất còn rẻ, chỉ khoảng 400 triệu đồng, nhưng chưa có sổ đỏ. Sau đó, anh chị làm được sổ đỏ, rồi xây dựng cơ ngơi rộng lớn. Giờ hỏi anh có muốn vào phố không, cả hai vợ chồng đều lắc đầu, bởi cuộc sống ngoại thành không ồn ào tấp nập, không gian rộng thoải mái hơn và đi làm cũng chỉ cách khoảng hơn chục cây số. Hơn nữa, nhà lại có ô tô, đi lại cũng tiện, cuộc sống sinh hoạt ở đây cũng dễ chịu hơn trong phố.
“Thỉnh thoảng cuối tuần gia đình lại rủ nhau vào phố chơi, dạo quanh bờ hồ, hay ăn uống, hẹn bạn bè… khiến cuộc sống gia đình thêm vui, đầm ấm hơn sau những giờ lao động vất vả. Cuộc sống ngoại thành có nhiều cái hay, thú vị hơn”, anh Hòa chia sẻ.
Cũng trong cảnh lập nghiệp nơi xứ người, anh Nguyễn Văn Cường (Hải Phòng) lúc đầu cũng mua đất tại huyện Hoài Đức, gần trục đường 32 (Hà Nội) để xây nhà sinh sống. Anh hiện là chủ doanh nghiệp sản xuất sơn chống gỉ, xây dựng công trình, còn vợ phụ trách cửa hàng nhôm kính. Khi thu nhập khả giả và do nhu cầu của kinh doanh, vợ chồng anh mua hai căn nhà cùng ở mặt đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm) vừa là nơi kinh doanh vừa để sinh sống, còn nhà cũ cho thuê.
Theo chia sẻ của anh Cường, thời gian đầu, gia đình cũng háo hức vì vào gần phố sinh sống, nhưng cũng được một thời gian lại thấy khó chịu, vì sự ồn ào, bất tiện trong sinh hoạt. Do đó, vợ chồng anh để cả hai căn nhà rộng với gần 70 m2/căn trong phố chỉ để làm văn phòng giao dịch, còn gia đình lại trở về sinh sống tại căn nhà ở Hoài Đức, bởi tuyến đường từ nhà tới chỗ làm không xa và đi lại bằng ô tô nên cũng tiện.
“Vất vả cả ngày, chỉ muốn giấc ngủ được yên tĩnh, sâu hơn để tái tạo sức lao động, nên chúng tôi chọn quay về nhà cũ. Hơn nữa, ở Hoài Đức hiện nay, sinh hoạt, ăn uống cũng tiện nghi hơn, thực phẩm hàng xóm làm được, mình mua cũng an toàn mà lại rẻ”, anh Cường nói và cho biết, giờ có việc mới đi vào phố, hoặc thỉnh thoảng gia đình lên phố cổ chơi.
Cách đây khoảng hơn 10 năm về trước, tư duy “sính nhà nội đô” của người dân rất cao, vì khu trung tâm có nhiều khu tiện ích, gần chỗ làm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa lan rộng ra vùng ngoại thành, hạ tầng giao thông, tiện ích xã hội phát triển mạnh, nhiều người có xu hướng mua nhà ở vùng ven để sinh sống.
Xu hướng này, theo các chuyên gia, sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới, khi nhiều dự án bất động sản lớn với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, tiện ích được các chủ đầu tư triển khai ở các quận, huyện vùng ven theo kế hoạch giãn dân tại các thành phố lớn.
-
Văn Phú - Đèo Cả bắt tay đề xuất dự án Đại lộ cảnh quan ven sông Hồng
-
Đầu tư không áp lực: Giữ chỗ tương lai bằng giá hôm nay với chính sách “giãn xây” tại Vinhomes Golden City
-
Đón sóng đầu tư tại “lõi phát triển mới” của TP.HCM hậu sáp nhập
-
Công thức định hình vị trí kim cương trong bất động sản hạng sang
-
Xu hướng dịch chuyển đầu tư về duyên hải: Quy Nhơn vươn mình thành cực tăng trưởng mới -
Giá nhà ở xã hội mới có thể chạm mức 30 triệu đồng/m2 -
Vinhomes lần thứ 10 được Hubexo Asia Awards vinh danh là chủ đầu tư hàng đầu -
Ocean City - Thành phố nghỉ dưỡng - điểm đến 5 sao quốc tế phía Đông Hà Nội -
Hải Phòng - Thành phố cảng vươn tầm quốc tế, đâu là tâm điểm tiếp theo? -
Bất động sản sinh thái cao cấp - định hình phong cách sống, tài sản truyền đời -
Kickoff dự án Vinhomes Golden City: Vietstarland khẳng định vị thế dẫn đầu
-
1 Giá dầu thế giới đối diện kịch bản xấu nhất
-
2 Đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân: Xoay hướng đầu tư với góc nhìn và tư duy mới
-
3 Tìm được nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh
-
4 Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/6
-
5 Nam Định: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
TCL PV Tech ra mắt giải pháp quang điện dân cư
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam