Thị trường bất động sản ven trục Đô thị Nhật Tân - Nội Bài: Đại gia lần lượt lộ diện
- 14/09/2016 08:07
 
Chủ đầu tư nào sẽ làm gì trên phần đất được quy hoạch 2 bên trục đô thị Nhật Tân – Nội Bài? Câu chuyện trên dần ngã ngũ với Vingroup, Sungroup, Thăng Long Invest Group và mới đây nhất là Becamex ITC.
TIN LIÊN QUAN

Đồ án quy hoạch đô thị 2 bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài do Motor.NA (thuộc Tập đoàn BRG) lập đang có những bước tiến trong việc hình thành chuỗi siêu đô thị rộng 1.810 ha dọc 2 bên tuyến đường dài 11,1 km, từ Sân bay Quốc tế Nội Bài về đến Cầu Nhật Tân (TP. Hà Nội). Dự án đầu tiên khởi công sau khi bản quy hoạch được UBND TP. Hà Nội công bố là Khu vui chơi, giải trí Kim Quy do Tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư với số vốn 4.600 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Minh Trường, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group, Dự án xây dựng theo mô hình kết hợp giữa không gian văn hóa truyền thống đất Cổ Loa với sự hiện đại của mô hình Universal Studios, Disneyland nổi tiếng toàn cầu, có các trò chơi công nghệ cao hàng đầu thế giới, điểm nhấn là vòng xoay Sun Wheel và khinh khí cầu. Diện tích chiếm đất của Dự án khoảng 100 ha, nằm cạnh nút giao đường Võ Nguyên Giáp và đường 5, trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh). Phó Chủ tịch Sungroup cam kết, giai đoạn I Dự án sẽ được đưa vào vận hành vào giữa năm 2018, sau khoảng thời gian thi công 18 tháng.

.
.

“Với tôn chỉ phát triển bền vững, đặt lợi ích của mình trong lợi ích của địa phương nơi mình đầu tư, Sun Group cam kết sẽ đưa Công viên Kim Quy thành điểm đến văn hóa, giải trí hấp dẫn đẳng cấp quốc tế”, ông Trường khẳng định.

Một nhà đầu tư khác là CTCP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương  - Becamex ITC (thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV Bình Dương - Becamex IDC Corp) vừa được UBND TP. Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Becamex ITC tiếp cận, nghiên cứu tài liệu Đề án Khu Công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố trên trục đô thị Nhật Tân - Nội Bài.

Trước đó, Becamex ITC đã có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội chấp thuận đầu tư dự án Khu Công nghệ cao trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc trục Nhật Tân - Nội Bài, TP. Hà Nội). Dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020, địa điểm tại khu vực phát triển đô thị hai bên đường Võ Nguyên Giáp với quy mô dự kiến 70,8ha. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng, nếu được UBND TP. Hà Nội thông qua sẽ trở thành dự án có tổng vốn đầu tư quy mô bậc nhất trên trục đô thị Nhật Tân - Nội Bài trong tương lai.

Còn Tập đoàn Vingroup, từ đầu năm 2015, với việc trở thành cổ đông chiến lược của CTCP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC), doanh nghiệp này sẽ là nhà đầu tư Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm nằm tại nút giao tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài và Quốc lộ 5 kéo dài. Dự án có tổng diện tích là 128 ha, trong đó, khoảng 46 ha mặt nước đầm Vân Trì - sông Thiếp, thuộc địa bàn các xã Vân Nội, Tiên Dương và Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh).

Một chủ đầu tư khác là Liên danh ThangLong Invest Group – Hadico cũng đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc giao nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự sinh thái Vantri Ecoland. Dự án bao gồm các hạng mục: căn hộ, nhà hàng, các hạng mục thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí tại khu vực Đầm Vân Trì, cách chân cầu Nhật Tân khoảng 5 km với diện tích 38 ha.

Về phía BRG - đơn vị lập quy hoạch đô thị Nhật Tân – Nội Bài, có thông tin cho biết, Tập đoàn này sẽ là nhà đầu tư tổ hợp cao ốc tài chính – thương mại tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh) với tâm điểm là tháp tài chính – thương mại Phương Trạch cao 108 tầng. Với ý tưởng “Rồng ngậm ngọc”, tổ hợp bất động sản của BRG sẽ nằm ở phần “đầu rồng”, hướng mặt về Thủ đô Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản