-
Đề xuất chính sách về cải tạo nhà chung cư được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm -
Nhà ở xã hội: Đừng chỉ “xây thật nhiều” mà cần kiến tạo một thị trường thực chất -
Trip.com không chỉ rót tiền vào M Village -
Vinhomes Global Gate Hạ Long: Nơi người trẻ tìm thấy cả sự nghiệp lẫn mái ấm dài lâu -
Hà Nội sau mưa lớn: Chọn nhà, nhìn cả khả năng thoát nước -
The Magnolia và nghệ thuật “may đo” quỹ thời gian cho gia chủ
Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, rất nhiều công trình dân dụng đang được gấp rút hoàn thiện, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng cũng theo đó vô vùng nhộn nhịp.
Tại một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Đặng Văn Bi (quận 9, TP.HCM), anh Hóa, chủ cửa hàng cho biết, những tháng cuối năm thường đem về doanh số bằng cả quý trước gộp lại. Nguyên nhân bởi quan niệm của người Việt không muốn xây nhà kéo dài sang 2 năm, nên đây là lúc mà các công trình bước vào giai đoạn nước rút.
“Tâm lý chung của mọi người là đều mong muốn đón Tết Âm lịch với ngôi nhà mới, khang trang hơn nên càng gần dịp cuối năm thì thị trường vật liệu xây dựng càng nhộn nhịp”, anh Hóa chia sẻ.
Tương tự, bà Hoa, chủ đại lý vật liệu xây dựng Thanh Hoa trên đường Hồng Bàng, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho hay, doanh thu trong những tháng này thường tăng từ 50 - 80%, có những năm tăng tới vài trăm phần trăm so với các tháng khác.
“Từ đầu tháng 11 đến nay, lúc nào cửa hàng cũng tấp nập, điện thoại réo gọi hàng liên tục, nhiều lúc có đơn hàng gọi gấp nhưng người giao hàng chưa về nên tôi không dám nhận”, bà Hoa nói.
Chia sẻ thêm với phóng viên Đầu tư Bất động sản, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Thanh Hoa cho hay, dịp này, hàng bán chạy nhất vẫn là vật liệu hoàn thiện.
Tâm lý chung của mọi người là đều mong muốn đón Tết Âm lịch với ngôi nhà mới, khang trang hơn nên càng gần dịp cuối năm thì thị trường vật liệu xây dựng càng nhộn nhịp
Đối với các sản phẩm này, những năm gần đây, “thượng đế” đã có thêm nhiều sự lựa chọn. Bởi những năm trước đây, khách hàng được phân chia thành hai xu hướng tách biệt, người có điều kiện thì sử dụng hẳn dòng cao cấp, còn đối với những người ít tiền thì sẽ chọn hàng Trung Quốc, mẫu mã cũng đẹp mà giả cả lại hợp lý. Nhưng hiện nay, người tiêu dùng đã có nhiều sự lựa chọn hơn khi các nhà sản xuất trong nước đã đổi mới công nghệ, tung ra thị trường những vật liệu có mẫu mã và chất lượng rất tốt, mà giá lại rẻ hơn.
Là khách hàng đang đi tìm vật liệu để lát lại nền nhà, ông Hoan, ngụ tại quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, riêng với gạch lát nền thì ông vẫn ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam hơn so với gạch Trung Quốc.
“Tuy hàng xuất xứ từ Trung Quốc có giá rẻ hơn, mẫu mã đẹp và nhiều hơn nhưng lại rất giòn, nhanh bị bay màu nên tôi không chọn”, ông Hoan cho biết.
Cũng là một mặt hàng thiết yếu và có sức tiêu thụ mạnh trong dịp này là mặt hàng sơn tường các loại. Ông Bình, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng trên quận 5 (TP.HCM) chia sẻ, hiện nay, xu hướng của người tiêu dùng là chọn các loại sơn phù hợp với túi tiền và nhu cầu của họ. Đặc biệt, các sản phẩm do doanh nghiệp nội sản xuất đang được khách hàng chú ý đến nhiều hơn.
Chia sẻ với phóng viên Đầu tư Bất động sản, ông Đỗ Hữu Nhơn, Giám đốc Kinh doanh của Hãng sơn Galaxa Việt Nam cho biết, thời điểm cuối năm là giai đoạn quyết định doanh số kinh doanh của cả năm. Do đó, để tăng sức cạnh tranh và nhằm thu hút được khách hàng trong những tháng cuối năm, Công ty sẽ thực hiện các chích sách ưu đãi và khuyến mại cho khách hàng như giảm giá 30% cho người tiêu dùng, tích lũy điểm nhận quà dành cho thầu thợ sơn, phát triển dịch vụ hậu mãi…
Theo tìm hiểu của phóng viên, dù thị trường vật liệu xây dựng đang “vào mùa” nhưng vẫn chưa có biến động lớn về giá. Ghi nhận tại một số cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, giá thành một số mặt hàng như xi măng vẫn ở mức 88.000 - 90.000 đồng/bao (bán lẻ); gạch xây dựng tuynel (Bình Dương) khoảng 1.000 - 1.100 đồng/viên; gạch ống xi măng 2.000 đồng/viên; ngói chính 13.000 - 13.500 đồng/viên; gạch ceramic kích thước 25x25 không mài (Vĩnh Phúc) có giá từ 80.000 - 86.000 đồng/viên…
Cũng đang nhộn nhịp không kém thị trường vật liệu đó là đồ trang trí và nội thất. Ngoài việc gia tăng số lượng các showroom bán sản phẩm trực tiếp, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh phát triển các kênh bán hàng trực tuyến, tạo nên một thị trường nội thất online sôi động.
Tại đây, thông tin, hình ảnh, giá cả của sản phẩm được các doanh nghiệp thể hiện đầy đủ trên website. Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng tham khảo, so sánh và chọn được sản phẩm ứng ý nhất. Mặt khác, việc phát triển kênh bán hàng online này không đòi hỏi nhiều chi phí về địa điểm, nhân sự… như các showroom nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao.
Chia sẻ với chúng tôi, chủ một showroom nội thất trên đường Tô Ngọc Vân, quận 9 (TP.HCM) cho biết, xu hướng mua sắm trên Internet đang dần trở thành thói quen của người tiêu dùng. Thị trường kinh doanh online hứa hẹn rất nhiều tiềm năng không chỉ đối với lĩnh vực kinh doanh nội thất mà còn đối với tất cả các lĩnh vực kinh doanh khác. Từ đó, các chủ cửa hàng cố định cũng phải dần thích nghi nếu không muốn sớm bị đào thải.
-
Hà Nội sau mưa lớn: Chọn nhà, nhìn cả khả năng thoát nước -
The Magnolia và nghệ thuật “may đo” quỹ thời gian cho gia chủ -
Từ vị trí đến pháp lý: Masterise Homes kiến tạo nền tảng cho giá trị dài hạn -
Vì sao dự thảo Luật Nhà ở thu hẹp quyền sở hữu nhà riêng lẻ của người nước ngoài? -
Cuộc đua nâng chuẩn văn phòng hạng A tại Hà Nội: Thị trường đang thay đổi như thế nào? -
Nhà đầu tư Nam tiến đang tìm gì khi thị trường bước vào mùa giao dịch cuối năm? -
Trellia Cove tại Mizuki Park chính thức cất nóc sau hơn 1 năm thi công
-
Dòng tiền tìm đến giá trị thực tại triển lãm Nam Long Experience 2026 -
Brewing Tomorrow: Carlsberg Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả -
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision -
Công ty CP Green i-Park ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN -
5 điểm Galaxy Z Fold8 Ultra vượt trội về thông số so với iPhone Duo -
Tour Thượng Hải mùa thu 2026: Bay thẳng Sun PhuQuoc Airways, No Shopping, giá từ 14,99 triệu đồng
