-
Mở rộng quỹ đất công nghiệp - thời cơ vàng để TP.HCM thu hút đầu tư -
Bắc Ninh - Cực tăng trưởng mới của đô thị vệ tinh -
Đại lộ “blue-chip” mới của bất động sản Đông Bắc TP.HCM -
Đà Nẵng lấy ý kiến xây dựng Bảng tính thuế tài nguyên 2026 -
Bất động sản công nghiệp Việt Nam nâng tầm thu hút FDI -
Bất động sản trước chu kỳ mới: Cơ hội “nảy mầm” từ những công trình hạ tầng -
Hà Nội: Nhà ở xã hội ngay gần mặt đường, vị trí đắc địa như nhà ở thương mại
Dư luận đồng tình với chủ trương trên là bởi, thay vì phải đi lại nhiều lần lên cấp huyện như trước, người dân hiện chỉ cần làm thủ tục tại xã, phường. Điều này vừa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa giảm bớt nỗi ngán ngại thường trực cho dân mỗi khi làm thủ tục đất đai.
Trước đây, việc cấp sổ đỏ lần đầu hoàn toàn thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Hồ sơ của dân phải qua bộ phận một cửa cấp xã để xác nhận, sau đó chuyển lên cấp huyện giải quyết. Việc phân quyền về cấp xã, vì thế không chỉ thuận lợi cho dân, mà còn phù hợp với thực tiễn quản lý, góp phần rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai. Để giảm bớt thủ tục và thời gian giải quyết, một số bước công việc trước kia được thực hiện từ cấp xã đến cấp huyện... cũng được lược bỏ.
Trong Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nêu rõ 3 bước làm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu ở cấp xã. Thời hạn giải quyết không quá 17 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu. Khi đủ giấy tờ, việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu là không quá 3 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thời gian thực hiện không quá 30 ngày.
Chủ trương “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” cũng được cụ thể hóa thông qua việc thay đổi từ thẩm quyền chung (là UBND cấp huyện), sang thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND cấp xã.
Với những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết thân của người dân như cấp sổ đỏ, mọi sự chậm trễ, lúng túng đều dễ gây tâm lý sốt ruột, ảnh hưởng quyền lợi của dân. Nhìn rộng ra, trong quản lý đất đai, cấp xã vẫn là nơi gần dân nhất, nắm rõ nhất nguồn gốc, hiện trạng đất đai tại địa phương. Việc phân quyền về cấp xã, vì thế là đúng hướng, hợp lý.
Tuy nhiên, khối lượng công việc của cán bộ cấp xã sẽ rất lớn và áp lực. Do vậy, việc trao quyền chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi bộ máy cấp xã có đủ năng lực, công cụ và tâm thế phục vụ tốt nhất. Hẳn nhiên, trong thời gian đầu, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, nhất là khi những điểm nghẽn cũ về con người, công nghệ và quy trình chưa được tháo gỡ.
Trong đánh giá mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, về cơ bản, cán bộ của 168 phường, xã thuộc Thành phố đã bước đầu thực hiện khai thác cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai của địa phương. Song do một số cán bộ chưa nắm rõ thao tác thực hiện trong phần mềm VBDLIS cùng các nội dung liên thông thuế điện tử theo chính quyền 2 cấp và do mới tiếp cận việc giải quyết hồ sơ cụ thể… nên còn lúng túng.
Trước tình hình trên, Chính phủ đã kịp thời có những chỉ đạo sát sao. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp nhanh chóng cử cán bộ xuống cơ sở tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh về thủ tục hành chính liên quan đến địa chính, giải phóng mặt bằng, xác định chủ quyền đất đai và cấp sổ đỏ... Mốc thời gian hoàn thành được ấn định rõ trước ngày 1/8. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao rà soát, chuẩn hóa lại các thủ tục về đất đai, đảm bảo không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh tại các Trung tâm phục vụ hành chính công.
Nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm” một lần nữa được cụ thể hóa. Bởi vậy, người dân có quyền kỳ vọng nhiều hơn, không chỉ ở việc nộp hồ sơ “gần nhà”, mà còn là thái độ phục vụ tận tâm, đúng hẹn từ phía cơ quan công quyền. Điều đó cũng có nghĩa, cải cách không chỉ đo bằng việc cắt giảm thủ tục trên giấy, mà còn đo bằng sự thuận tiện, minh bạch mà mỗi người dân có thể cảm nhận được.
-
Nên giữ hay bán bất động sản khi Mỹ áp thuế Việt Nam? -
Hà Nội mở bán nhà xã hội tại quận Hà Đông, giá chỉ từ 479 triệu đồng/căn -
TP.HCM: Đề xuất Sở Xây dựng tham mưu thủ tục đầu tư dự án nhà ở -
Căn hộ tại “nghĩa địa chung cư” bất ngờ được chào bán 55 triệu đồng/m2 -
Đất đấu giá tỉnh Hưng Yên bị khách trả nhầm 4,92 tỷ đồng/m2 -
Cả nước đã hỗ trợ xóa 189.243 nhà tạm, nhà dột nát -
Giá thuê nhà ở xã hội chưa thực sự hấp dẫn, có nơi ngang chung cư thương mại
-
TP.HCM: Vừa khẩn cấp ứng phó bão KALMAEGI, vừa ráo riết phòng chống các đợt triều cường mới -
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động phòng tránh, ứng phó với bão KALMAEGI -
Từ 30/12/2025, bãi bỏ 8 Nghị định của Chính phủ -
Khởi tố giám đốc, phó giám đốc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
-
Petrovietnam kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiên tai
-
Ba giải thưởng quốc tế danh giá APEA 2025 khẳng định uy tín Filmore Development
-
Triển lãm Cấp phép bản quyền & Sáng tạo Việt Nam 2025: Cánh cửa kết nối của ngành công nghiệp sáng tạo Việt -
FPT bắt tay hai công ty tư vấn Indonesia phát triển các nền tảng số quốc gia -
Wipro Consumer Care Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á” -
Hơn 1.200 người tham dự sự kiện Khai trương Sales Gallery A&T Saigon Riverside
