
-
Giải mã The Centric - dự án được vinh danh “Thiết kế kiến trúc có ý tưởng xuất sắc nhất châu Á 2025”
-
“Siết” quỹ đất ven sông Hồng, GIA by KITA khẳng định vị thế đắt giá
-
Vinhomes và SAMTY tổ chức lễ cất nóc 4 toà tháp The Opus One, dự kiến bàn giao từ quý I/2026
-
Hải Phòng thành lập 12 khu công nghiệp mới theo hướng xanh, sinh thái, công nghệ cao -
Becamex Tokyu động thổ dự án nhà ở cao 39 tầng tại phường Bình Dương -
Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ cao cấp “giá trị thực” tại khu Đông Hà Nội -
Square City Thái Nguyên: Đô thị đáng sống cận kề hệ tiện ích tỷ đô
![]() |
Hồ điều hòa Hồ Sơn, một trong 2 khu vực (cùng với công viên Thanh Niên) sẽ hình thành khu kinh tế đêm tại TP. Tuy Hòa. Nguồn: Zoom Travel |
UBND TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết vừa tổ chức họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố.
Theo dự thảo Đề án, TP. Tuy Hòa sẽ hình thành khu kinh tế ban đêm tập trung tại khu vực xung quanh công viên Thanh Niên và hồ điều hòa Hồ Sơn. Theo đó, hai khu vực này sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí và dịch vụ ẩm thực đường phố; xây dựng sân khấu, tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngoài trời tại khu vực quảng trường nút giao Nguyễn Trãi, Trần Phú.
Cùng với đó, TP. Tuy Hòa hình thành 3 điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP, các đặc sản địa phương tại vị trí vườn hoa, quảng trường (đường Điện Biên Phủ); các gian hàng dịch vụ mua sắm, ẩm thực…
Dự thảo đề án cũng đề xuất hình thành tuyến phố thương mại Hùng Vương và Trần Hưng Đạo, trong đó giai đoạn thí điểm trên đoạn tuyến của đường Hùng Vương (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Trung tâm thương mại Vincom), gắn với không gian khu vực kinh tế ban đêm tập trung của thành phố.
Ngoài ra, TP. Tuy Hòa sẽ hình thành phố sách trên đường Nguyễn Văn Huyên với chiều dài khoảng 950 m (đoạn nằm trước trường Đại học Phú Yên) để tổ chức các hoạt động liên quan đến sách và văn hóa đọc.
Theo dự thảo, tổng mức đầu tư của đề án phát triển kinh tế ban đêm TP. Tuy Hòa đến năm 2030 là khoảng 790 tỷ đồng.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa cho biết, đề án dự kiến sẽ thu hút đầu tư, xây dựng các công trình vui chơi giải trí, hướng tới hình thành công viên vui chơi giải trí Tuy Hòa; phục vụ người dân và du khách không chỉ ban đêm mà cả ngày.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên từng cho hay, so với trước đây, TP. Tuy Hòa có nhiều đổi thay về đêm như phố đi bộ; tháp Nghinh Phong; nhiều đơn vị có các chương trình phục vụ khách như Stelia, Sala, Rosa Alba.. .cùng với nhiều dịch vụ ăn uống, vui chơi khác hiện có.
Theo Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, địa phương định hướng phát triển kinh tế đêm, trong đó gắn liền với hoạt động du lịch. Phú Yên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển các dự án du lịch, cùng với địa phương tạo ra sản phẩm gắn với kinh tế đêm tại các dự án của mình, khắc phục hạn chế lâu nay, nâng cao dịch vụ du lịch, thúc đẩy du lịch phát triển.
Trước đó vào ngày 18/7/2022, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 134 về triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam với 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện.
Trong đầu tháng 10/2023, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án được thực hiện nhằm nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế của du lịch tỉnh Phú Yên.
-
Ban hành quy định nhiệm vụ, thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
-
TP.HCM quyết đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ xong trong 10 năm
-
Lâm Đồng chấn chỉnh hoạt động thị trường bất động sản
-
Lưu ý quan trọng khi chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ đã bàn giao
-
Hà Nội có dự án nhà ở xã hội đắt nhất lịch sử, chạm mức 26 - 27 triệu đồng/m2 -
Thị trường đất nền Long An vắng khách -
Bất động sản thành phố có bờ biển dài nhất nước sẽ lên ngôi sau hợp nhất -
Quyết tâm hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025 -
Hà Nội: Nhà ở xã hội cũ đắt ngang chung cư thương mại -
Nghiên cứu gói tín dụng cho vay đối với người trẻ tuổi có nhu cầu mua nhà -
Long An tăng tốc phát triển nhà ở xã hội
-
1 Một liên danh đề xuất đầu tư nhà máy sản xuất pin lưu trữ điện 850 triệu USD tại TP.HCM
-
2 Diễn biến mới tại Dự án PPP cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo vốn 13.939 tỷ đồng
-
3 “Bộ lọc” chặn hành vi lướt sóng nhà đất
-
4 Tạo dựng hành lang pháp lý cho tài sản số
-
5 Nhà ở xã hội Vĩnh Hưng của đại gia Đường “bia” được miễn giấy phép xây dựng
-
Japfa Việt Nam hỗ trợ 8.000 gà giống cho nông dân Đồng Nai
-
Bùng nổ mùa hè 2025 cùng Hanoi Premium với Chương trình “Bật vị Premium - Trọn hè sảng khoái"
-
Bùng nổ công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói: Cuộc đua mới của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam
-
SeABank và AFS làm rõ các thông tin liên quan tới Hợp đồng chuyển nhượng PTF
-
Nhà phố thương mại Imperia Grand Plaza: Tài sản gắn liền đất “an toàn vượt thời gian”
-
Triển lãm “The Art-ffection by LG”: Không gian đánh dấu 3 thập kỷ đồng hành cùng người Việt