
-
Tiêu thụ vật liệu xây dựng tháng 7/2025 dự báo tích cực
-
Kinh doanh thép chật vật khi “ông lớn” trở lại
-
Vietbuild 2025: Hàng Trung Quốc vẫn mạnh về giá, hàng Việt Nam vươn lên về chất lượng
-
Áp dụng công nghệ vào xây dựng nhà thông minh, phòng chống thiên tai -
7 tháng đầu năm 2024, cả nước tiêu thụ gần 32 triệu tấn xi măng, giảm so với cùng kỳ -
Ưu tiên cấp giấy phép khai thác khoáng sản gắn với dự án đầu tư chế biến làm vật liệu xây dựng -
Giải quyết dứt điểm khó khăn cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm
Các ứng dụng thông minh cho đô thị sẽ tiếp tục cải thiện cuộc sống của con người và giúp chính phủ đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của người dân.
Từ vấn đề an ninh và tính tiện lợi cho đến khả năng tạo ra nguồn thu, các ứng dụng thông minh cho đô thị sẽ làm thay đổi cách thức mà các đô thị vận hành, cũng như cách mà con người sống và làm việc. Nhưng tất cả phải bắt đầu từ tính kết nối, và điều này đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng cáp mạnh mẽ. Dưới đây là những xu hướng chủ chốt sẽ tác động đến các đô thị thông minh trong tương lai.
Thay vì lắp đặt những thiết bị truyền thống như camera giám sát, đèn chiếu sáng thông minh hay các thiết bị cảm ứng giao thông, các doanh nghiệp sẽ bắt đầu tư duy dài hạn hơn và nghĩ tới việc xây dựng một cơ sở hạ tầng cơ bản để hỗ trợ tất cả các ứng dụng thông minh trong thành phố.
Nếu không quy hoạch cẩn thận, các thành phố sẽ phải đào nhiều lần cùng một con đường để bổ sung cơ sở hạ tầng mỗi khi có ứng dụng mới. Chẳng hạn như việc lắp đặt camera an ninh trên các cột đèn mà không lắp đặt hệ thống kết nối cáp quang có thể khiến thành phố mất nhiều công sức và tiền của cho việc nâng cấp mạng lưới kết nối để có thể bổ sung các ứng dụng mới như tính năng nhận diện khuôn mặt cho camera.
Vì vậy, để tránh việc phải nâng cấp mạng lưới trong tương lai, các nhà quy hoạch đô thị phải phát triển một kế hoạch trong dài hạn. Chẳng hạn trong khuôn khổ dự án Nền tảng cảm biến quốc gia thông minh của Singapore Chính phủ nước này đang nỗ lực chuyển đổi 110.000 cột đèn trong thành phố thành “các cột đèn thông minh” bằng cách sử dụng các thiết bị cảm biến môi trường và video để theo dõi nhiệt độ và lượng mưa, phát hiện những âm thanh lớn từ các tai nạn giao thông.
Bên cạnh đó, hội tụ các mạng lưới với nhau cũng sẽ là một xu hướng lớn chi phối việc quy hoạch thành phố thông minh trong tương lai. Hội tụ mạng lưới là việc dùng nhiều loại hình mạng khác nhau trên cùng một mạng lưới để tạo ra sự thuận tiện và linh hoạt mà các cơ sở hạ tầng riêng rẽ sẽ không thể có được.
Trước đây, các nhà cung cấp dịch vụ thường xây dựng các mạng lưới dây và không dây tách biệt. Cơ sở hạ tầng không dây đang ngày càng được tập trung hóa hơn, vì thế sẽ tốt hơn nếu chúng ta hội tụ tất cả mạng lưới không dây vào cùng hệ thống cáp quang mà các dịch vụ có dây đang sử dụng.
Các nhà cung cấp dịch vụ lớn có cả hệ thống vận hành có dây và không dây, vì vậy hợp nhất chúng vào cùng một mạng lưới và tối ưu hóa chức năng của chúng sẽ có hiệu quả hơn về mặt kinh tế và là một động lực trong quy hoạch đô thị thông minh trong tương lai.
Ngoài ra, sự ra đời của các mạng lưới 5G trong vài năm tới cũng sẽ là một động lực lớn cho việc khai thác hệ thống cáp quang. Công nghệ 5G sẽ hỗ trợ các ứng dụng thông minh mới cho đô thị như đỗ xe, hệ thống đo lường thông minh, camera an ninh, quản lý giao thông, quản lý rác thải, và phối hợp các cơ quan với nhau để cung cấp dịch vụ trong trường hợp khẩn cấp.
Các công ty lớn như Netflix, Uber và Grab được xây dựng và phát triển là nhờ sự hỗ trợ của hệ thống cáp quang và cơ sở hạ tầng không dây di động 4G.
Các thành phố lắp đặt các ứng dụng thông minh cho đô thị vì chúng nâng cao hiệu quả hoạt động, cắt giảm chi phí, tạo nguồn doanh thu mới và quan trọng hơn cả là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Bằng việc quy hoạch dài hạn, hội tụ các mạng lưới và tận dụng công nghệ mạng 5G, các thành phố trên thế giới sẽ ngày càng “thông minh” hơn trong tương lai.
-
Lễ khởi công phần thân Khải Hoàn Prime: Sẵn sàng bước vào giai đoạn bứt tốc
-
Động thái bất ngờ tại dự án của Phát Đạt tại số 1 Ngô Mây, Quy Nhơn
-
Cả nước đã hỗ trợ xóa 264.522 căn nhà tạm, nhà dột nát
-
Sunshine Group livestream bán bất động sản, giảm giá 1 tỷ đồng cho khách hàng, trích 500 triệu đồng/phiên làm thiện nguyện
-
Vẫn "bát nháo" trong quản lý vận hành chung cư -
Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch từ ngày 1/7/2025 -
Những thay đổi về thủ tục đất đai từ ngày 1/7/2025 -
Bất động sản nghỉ dưỡng vào guồng sau thời gian “ngủ đông” -
Doanh nghiệp địa ốc dùng nhiều chiêu tạo sốt ảo -
Hàng loạt dự án địa ốc phía Nam được gỡ vướng -
Thuế phải đánh trúng nhóm đầu cơ bất động sản; Hà Nội có thêm 463 căn nhà ở xã hội
-
1 Sun Group đề xuất làm tuyến đường ven sông và tuyến metro theo hình thức BT tại TP.HCM
-
2 Cộng hưởng sức mạnh để hút vốn FDI
-
3 Bước đầu thống nhất xây dựng cầu Cần Thơ 2 vượt sông Hậu quy mô 6 làn xe
-
4 Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án lớn tại Khu kinh tế Vân Phong
-
5 Thuế giá trị gia tăng giảm 2%, giá xăng giảm nhẹ từ 0 giờ ngày 1/7/2025
-
TP.HCM: Tháng cao điểm phát hiện hàng tấn thực phẩm bảo vệ sức khỏe không nguồn gốc
-
Đồng Nai: Buộc Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài nộp hơn 154 tỷ đồng
-
Phát hiện vụ thẩm lậu 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế 7 tỷ đồng
-
Không khởi tố hình sự liên quan tố cáo C.P. Việt Nam vi phạm an toàn thực phẩm
-
Kafi - Thương hiệu chứng khoán xây dựng niềm tin từ minh bạch và trách nhiệm
-
Highlands Coffee ra mắt mô hình Drive-Thru đầu tiên trong ngành đồ uống tại Việt Nam
-
Cheng Chung Design khai trương CCD Tokyo
-
FPT hợp tác chiến lược với công ty do Standard Chartered đầu tư, thúc đẩy đổi mới ngân hàng số
-
Người tiên phong đưa thức ăn chăn nuôi Japfa về Bắc Ninh
-
LRQA kết nối với các Nhà đổi mới năng lượng tại Energy Asia 2025