Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Bệnh nhân, người nhà vạ vật chen chúc đến kiệt sức trong cái nóng 40 độ C
Trần Thanh (Dân Trí) - 02/07/2018 17:47
 
Trong những ngày nắng nóng kinh hoàng, nhiệt độ được dự báo có lúc lên tới 40 độ C, tại các bệnh viện ở Hà Nội, bệnh nhân và người nhà kiệt sức trong cảnh vạ vật chờ đợi...

 


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội ngày hôm nay (2/7), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội ngày hôm nay (2/7), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.


Tuy nhiên vào thời điểm giữa trưa, nhiệt độ đo được ở ngoài trời, trên mặt đường bê tông, có thể lên tới hơn 40 độ C. Thời điểm nắng nóng gay gắt và kinh hoàng hơn bao giờ hết nhưng số lượng người đổ về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để thăm khám vẫn đông đúc.

Tuy nhiên vào thời điểm giữa trưa, nhiệt độ đo được ở ngoài trời, trên mặt đường bê tông, có thể lên tới hơn 40 độ C. Thời điểm nắng nóng gay gắt và kinh hoàng hơn bao giờ hết nhưng số lượng người đổ về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để thăm khám vẫn đông đúc.


Số lượng bệnh nhân cùng người nhà quá đông tạo nên cảnh chen chúc, vạ vật trong các phòng khám và quầy thu tại bệnh viện.

Số lượng bệnh nhân cùng người nhà quá đông tạo nên cảnh chen chúc, vạ vật trong các phòng khám và quầy thu tại bệnh viện.


Dọc theo hành lang chật kín bệnh nhân chờ thăm khám và người nhà.

Dọc theo hành lang chật kín bệnh nhân chờ thăm khám và người nhà.


Do số lượng người nhà và bệnh nhân tăng vọt vào ngày đầu tuần trong bệnh viện, bảo vệ được cắt cử đến những nơi đông đúc để đảm bảo an ninh, trật tự

Do số lượng người nhà và bệnh nhân tăng vọt vào ngày đầu tuần trong bệnh viện, bảo vệ được cắt cử đến những nơi đông đúc để đảm bảo an ninh, trật tự


Dưới tiết trời nắng nóng khắc nghiệt, người nhà cũng kiệt sức, bất cứ chỗ nào cũng có thể trở thành nơi ngả lưng.

Dưới tiết trời nắng nóng khắc nghiệt, người nhà cũng kiệt sức, bất cứ chỗ nào cũng có thể trở thành nơi ngả lưng.


Tranh thủ ăn trưa dưới bóng cây

Tranh thủ ăn trưa dưới bóng cây

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo: Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Mọi người ra đường nên trang bị cho mình những vật dụng để tránh nắng hiệu quả.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư