-
Sửa đổi một số điều về cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng -
Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại -
Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT gỡ điểm nghẽn cho loạt dự án truyền tải điện -
EVNNPT tìm nguồn vốn hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án truyền tải điện -
Sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc -
Mang nông sản lên "chợ" thương mại điện tử: HTX than lỗ vì phí cho sàn lên tới 35%
Với tinh thần “lắng nghe và đổi mới”, trong đó có đổi mới trong cách trao đổi, lãnh đạo cao nhất của TP.HCM đã nghe, hỏi và giải đáp ngay tại chỗ nhiều ý kiến của doanh nghiệp FDI.
![]() |
Bà Huỳnh Lan Phương, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) cho biết, là doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào tại Hoa Kỳ đầu tư dự án vào TP.HCM. Dự án khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước của công ty là dự án sử dụng công nghệ hiện đại, hiện xử lý khoảng 50% tổng lượng rác thải của Thành phố.
“Công ty đã đầu tư vào Thành phố 11 năm nay, nhưng gần đây, mỗi sáng thức dậy cảm giác phải có những sự chuẩn bị để đối phó”, bà Phương trải lòng và cho biết thêm, VWS có giấy phép hoạt động 50 năm, đã được ký hợp đồng thuê đất nhưng đến nay vẫn còn một số điều khoản thành phố đã cam kết nhưng chưa thực hiện. Và, thời gian gần đây, dường như đang có một thế lực nào đó cản trở, cạnh tranh không lành mạnh…
Bí thư Đinh La Thăng ngắt lời đại diện VWS, hỏi thẳng: Thực tế đã xảy ra hay chỉ là cảm giác, đối tượng nào cạnh tranh không lành mạnh?
Sau khi được Bí thư Thăng động viên, đại diện VWS chia sẻ, Công ty được nhận thêm rác để xử lý vì lãnh đạo Thành phố thấy VWS làm tốt. Tuy nhiên, khi nhận thêm rác thì VWS vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt và không lành mạnh. Chủ tịch UBND TP.HCM tiền nhiệm đã quyết định nhưng việc triển khai thực hiện gần đây không được suôn sẻ, thuận lợi. Nhiều chuyện được xới lên một cách có chủ ý sau khi TP.HCM thay đổi các vị trí lãnh đạo chủ chốt…
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng lập tức hỏi đại diện VWS là Chủ tịch mới đã có quyết định gì thay đổi so với người tiền nhiệm không. Bà Phương cho biết là chưa có quyết định gì mới song doanh nghiệp rất lo lắng.
Bí thư Thăng trấn an: Như vậy mới là cảm giác, còn thực tế chưa có quyết định mới nào làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Do đó, vẫn tiếp tục thực hiện theo quyết định cũ. Những thay đổi, nếu có đều theo hướng tiến bộ hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Một vấn đề được nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm, đó là cải cách thủ tục hành chính. Tuy đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn những chuyện làm khó cho doanh nghiệp.
Đơn cử, như khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu thép, dù tại cửa khẩu đã có tổ liên ngành để giải quyết thủ tục nhưng lại không có thiết bị kiểm định mẫu. Thế là, lại phải chờ đợi mang mẫu đi trung tâm kiểm định, thời gian bị kéo dài, tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp… Hay, tại các cơ quan công quyền có chuyện một cán bộ được giao trách nhiệm xử lý cho doanh nghiệp nhưng khi doanh nghiệp đến thì cán bộ này vắng mặt. Dù có người khác trực thay nhưng họ lại không giải quyết được nên đại diện doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần mới làm được…
Bí thư Đinh La Thăng nói ngay: Chuyện cán bộ vắng mặt, người trực thay không giải quyết được cho doanh nghiệp là một thực tế và có ở nhiều cơ quan chứ không chỉ riêng thuế, hải quan… Việc này rõ ràng là do con người, thuộc thẩm quyền của địa phương.
“Những việc thuộc thẩm quyền của Thành phố thì phải giải quyết ngay. Đừng để chuyện gì cũng đẩy lên Trung ương, chờ Chính phủ giải quyết”, ông Thăng nói đồng thời chỉ đạo tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của hải quan sau buổi đối thoại này 1 tuần phải có câu trả lời cụ thể, rõ ràng cho từng doanh nghiệp.
“Chúng ta gặp nhau ở đây để khẳng định niềm tin. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hôm nay đến đông đủ là sự khẳng định niềm tin với chính quyền. Lãnh đạo TP.HCM khẳng định luôn trân trọng và đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp”, Bí thư Đinh La Thăng nói và cho rằng, Thành phố cần nhiều hơn các hoạt động thiết thực để tạo điều kiện tốt nhất có thể để doanh nghiệp FDI yên tâm đầu tư. Trong khi đó, các doanh nghiệp cần cam kết sự đầu tư lâu dài thông qua các dự án đầu tư mới, mở rộng, đầu tư công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động… Đồng thời, doanh nghiệp cần minh bạch, liêm chính trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, có giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực, chăm lo đời sống cho người lao động… Cần có sự nỗ lực của cả 2 bên để hướng tới mục tiêu chung là xây dựng, phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính – kinh tế - thương mại của khu vực.
-
Bốn dấu hiệu cho thấy nhà máy nên đánh giá lại giải pháp bôi trơn -
Đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển -
Novaland lên tiếng về thông tin “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” -
Tây Ninh mở không gian phát triển mới, doanh nghiệp sẵn sàng tăng tốc -
Vingroup và Alstom hợp tác công nghệ để phát triển tuyến đường sắt đô thị Hà Nội thế hệ mới -
AkzoNobel chuyển nhượng mảng kinh doanh Sơn trang trí khu vực Đông Nam Á cho Nippon Paint với giá trị 1,35 tỷ đô -
Cả nước còn 234 thương nhân phân phối xăng dầu
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 07/10/2026 -
Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền -
Đánh dấu 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao công bố các hoạt động hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững -
Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam -
Bidiphar và hành trình xây dựng năng lực sản xuất thuốc công nghệ cao tại Việt Nam -
Công bố Chỉ số niềm tin nhà tuyển dụng (ECI) 2026: Doanh nghiệp Việt vững tin, mạnh tay đầu tư cho con người

