Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
Thanh Huyền - 30/06/2021 17:29
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để các cấp ủy, đảng viên nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội.
Ngày 30/6, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để các cấp ủy, đảng viên nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, từ đó, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các bộ, cơ quan, đơn vị.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Vì vậy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương  Huỳnh Tấn Việt đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian tiếp thu, nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn để hoàn chương trình kế hoạch học tập theo yêu cầu. Sau Hội nghị, đề nghị các đồng chí vận dụng những kiến thức, nội dung đã tiếp thu để có kế hoạch triển khai hiệu quả tại Đảng bộ cơ quan mình, từ đó, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Các đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự hội nghị từ điểm cầu Hội trường lớn của Bộ (Ảnh: Minh Trang)
Các đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự hội nghị từ điểm cầu Hội trường lớn của Bộ (Ảnh: Minh Trang)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập nhiều chuyên đề quan trọng. Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt là những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong đó nhấn mạnh đến các đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm: Đột phá về tổ chức Đảng; về công tác cán bộ và quản lý đảng viên; về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, PGS.TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt tới toàn thể Hội nghị nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Phát biểu, trao đổi với các đại biểu tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thành chương trình học tập với chất lượng tốt nhất.

Sau Hội nghị, đề nghị các đại biểu vận dụng những kiến thức, nội dung đã tiếp thu để có kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hiệu quả tại Đảng bộ, Chi bộ của đơn vị, từ đó, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư