Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Bộ Ngoại giao có tân Thứ trưởng sinh năm 1977
Kỳ Thành - 12/03/2021 21:44
 
Tân Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang là một trong những người được bổ nhiệm làm Thứ trưởng trẻ nhất của ngành Ngoại giao.

Chiều ngày 12/3, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Đặng Hoàng Giang.

Theo đó, tại Quyết định số 345/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Giang, Trợ lý đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Đặng Hoàng Giang (Ảnh: Tuấn Anh/Báo Quốc tế)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Đặng Hoàng Giang (Ảnh: Tuấn Anh/Báo Quốc tế)

Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977 tại Bắc Ninh. Ông có trình độ Cử nhân Quan hệ quốc tế tại Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam), Thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ông có thể sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Ông Đặng Hoàng Giang đã trải qua nhiều vị trí công tác trong các lĩnh vực ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, chính trị đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ năm 2000 đến năm 2005, ông công tác tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao. Năm 2005 đến năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Tùy viên, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (tại Hoa Kỳ).

Từ năm 2007 đến năm 2010, ông giữ vai trò Bí thư thứ Nhất, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (tại Hoa Kỳ), Điều phối viên chính trị của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Năm 2010, ông về công tác tại Vụ các Tổ chức quốc tế, rồi được bổ nhiệm làm Trợ lý Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế (từ tháng 8/2010), Bộ Ngoại giao rồi Trợ lý Vụ trưởng, Văn phòng Bộ Ngoại giao; Thư ký Thứ trưởng thường trực rồi Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (tháng 11/2010). Đến tháng 11/2012 ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng, Văn phòng Bộ, Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Đến tháng 11/2016, ông giữ chức Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ; Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Đến tháng 12/2019, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chánh Văn phòng Bộ; đồng thời ông là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Ông Đặng Hoàng Giang hiện là Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Như vậy, Bộ Ngoại giao hiện nay có 7 Thứ trưởng gồm ông Bùi Thanh Sơn, ông Lê Hoài Trung, ông Đặng Minh Khôi, ông Nguyễn Quốc Dũng, ông Tô Anh Dũng, ông Nguyễn Minh Vũ và tân Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang.

Trong đó, hai Thứ trưởng là Ủy viên Trung ương Đảng gồm Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Lê Hoài Trung. Ông Bùi Thanh Sơn và ông Lê Hoài Trung cũng là nhân sự được Bộ Ngoại giao giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ (sinh năm 1976) là Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Bộ Ngoại giao nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngoại giao cho các địa phương
Báo Đầu tư Online trân trọng giới thiệu bài viết của ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao về nâng cao chất lượng đào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư