-
Quảng Trị: Tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu bến cảng Mỹ Thủy -
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Singapore về quy hoạch, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh -
Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế năm 2027? -
Chuyến thăm của Nhà Vua Thái Lan mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước -
TP.HCM: Trợ lực doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các FTA -
Đà Nẵng đối thoại tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng
TS. Lê Hải Bình cho biết, năm 2015, với nhiều sự kiện trong nước và quốc tế diễn biến khó lường, nhiều cuộc họp báo quốc tế được tổ chức kịp thời và để đưa thông tin hiệu quả về quan điểm của Việt Nam ra dư luận quốc tế. Qua đó, Việt Nam không chỉ thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư trong nước mà còn phản bác, giải thích và nêu quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề trong nước và quốc tế mà dư luận quốc tế quan tâm.
Việt Nam đã tham gia ký kết đối tác chiến lược và toàn diện với nhiều nước trên thế giới, cùng với vị thế địa chính trị và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.. nên được dư luận cũng như báo chí quốc tế quan tâm theo dõi. Mọi động thái, quan điểm của Việt Nam đối với tình hình trong nước và thế giới luôn được bạn bè quốc tế quan tâm. Đơn cử như tình hình biển Đông, tình hình IS ở Trung Đông, Máy bay Nga bị rơi, khủng bố ở Paris... đều được báo chí quốc tế đề nghị và Việt Nam đều trả lời kịp thời, khách quan và trung thực.
![]() |
| Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí, kiêm Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình |
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng đã chủ động tổ chức nhiều cuộc họp báo quốc tế như: vấn đề Biển Đông, về phản ứng của công nhân ở Bình Dương, Thanh Hoá, việc Mỹ đề nghị áp thuế chống phá giá với cá tra Việt Nam... Tất cả đến với dư luận quốc tế kịp thời để hiểu rõ tình hình và quan điểm của Việt Nam, nhằm tạo sự ủng hộ cao từ dư luận thế giới.
"Khi Báo chí quốc tế truyền đạt thông tin về Việt Nam ra thế giới có tác động và ảnh hưỡng rất lớn đến định hướng dư luận quốc tế. Thậm chí còn ảnh hưởng đến chính sách của các nước có liên quan đến Việt Nam. Thậm chí có những việc cụ thể xảy ra ở nước khác ít liên quan đến Việt Nam, nhưng báo chí nước ngoài cũng đề nghị Việt Nam cho biết quan điểm và phản ứng của mình. Bởi trong mội trường hội nhập sâu rộng của Việt Nam với thế giới và bùng nổ thông tin đa chiều như mạng Internet hiện nay, thì vai trò thông tin đối ngoại với báo chí càng có ảnh hưởng lớn đến kinh tế, văn hoá, chính trị và ngoại giao", ông Bình nói.
Ngoài truyền đạt những kỹ năng cơ bản của người phát ngôn báo chí, ông Bình cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của người phát ngôn cơ quan chính quyền là phải truyền đi được thông điệp một cách ngắn gọn theo quan điểm và chủ trương nhất quán của cơ quan đơn vị mình. Đồng thời phải chân thành và luôn trong tư thế chủ động, tự tin và khéo léo, tránh sa đà ngoài chủ đề mà thông điệp chính cần truyền đi.
-
Chuyến thăm của Nhà Vua Thái Lan mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước -
TP.HCM: Trợ lực doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các FTA -
Đà Nẵng đối thoại tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng -
Quảng Trị: Tháo gỡ khó khăn cho Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Môi trường -
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển -
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm -
Gia Lai đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng điện năng còn 1 tuần
-
Tập đoàn Gemadept tham dự Diễn đàn lãnh đạo cấp cao và các tập đoàn hàng đầu Việt - Pháp -
BW khởi công nhà xưởng may đo cho Detmold Group -
18 năm tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam -
Mở bán chính thức KĐT Đất Việt Green Park, ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng tham dự -
Khi chiến lược nhân sự trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp -
VALUE10 2026: Nhận diện doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị hàng đầu Việt Nam

