-
Chủ tịch Quốc hội: Không coi việc trình xong hồ sơ là hoàn thành nhiệm vụ -
Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén -
Hải Phòng quảng bá tiềm năng, chính sách đầu tư tới Đoàn Lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài -
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập -
Trình Quốc hội cho ý kiến sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản tại Kỳ họp không thường lệ -
Tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về nhà ở
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. |
Trước tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà có một bộ phận cán bộ, công chức nặng tâm tư, song phải chấp nhận sự hy sinh này, chứ không thể có những đòi hỏi quá với khả năng, điều kiện của đất nước.
Chiều 17/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế, xã hội.
Hồi âm vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, khi xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ, công chức là nhân tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình mới.
“Việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu rất cấp bách để thực hiện chuyển đổi hoàn toàn từ quản lý hành chính sang quản trị phục vụ nhân dân”, bà Trà nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi cán bộ phải tăng mạnh trách nhiệm vì khối lượng công việc lớn, yêu cầu rất cao.
Đề cập giải pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu, thứ nhất là triển khai đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ liên quan về sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức một cách thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tốt nhất.
Theo đó, rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ công chức về năng lực thực thi, nhất là đối với người đứng đầu của cấp cũng như chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Bà Trà nhấn mạnh, đây là một yêu cầu rất cơ bản và mang tính quyết định cho yêu cầu về chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
Cùng đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sẽ khẩn trương và tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách hiện có cho việc sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Theo bà Trà, các nghị định 176, 178, 179 là các chính sách rất nhân văn, hợp lý, vượt trội để vừa cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhưng đặc biệt là phải giữ được chân người có năng lực.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định tiếp tục rà soát tổng thể tất cả các chính sách để vừa thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng vừa giải quyết tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, công chức khi ra khỏi khu vực công có cơ hội, điều kiện để tham gia vào khu vực tư một cách thuận lợi nhất.
Nhìn nhận hiện nay một bộ phận cán bộ “nặng về tâm tư”, bà Trà nêu giải pháp phải làm tốt công tác tư tưởng.
“Ai cũng có tâm tư, nhưng có lẽ một bộ phận cán bộ chưa xác định rõ tinh thần của mình khi chúng ta thực hiện một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy. Một cuộc cách mạng rất lớn, rất vĩ đại, do đó sẽ có "hy sinh, mất mát, thiệt thòi" và chúng ta phải cống hiến, phải chấp nhận hy sinh, chứ không thể có những đòi hỏi quá với khả năng, điều kiện của đất nước khi đang cố gắng phát triển trong giai đoạn mới”, bà Trà nêu quan điểm.
Bày tỏ rất chia sẻ với tâm tư của một bộ phận cán bộ, song bà Trà nói cần phải giải tỏa tư tưởng này để cống hiến cho đất nước. “Lúc này, hơn lúc nào hết đất nước đang cần chúng ta và hãy làm tất cả những gì tốt đẹp nhất vì sự phát triển của đất nước”, bà Trà nói.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cấp xã. Bên cạnh đó, quan tâm đến xây dựng văn hóa công vụ và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo để đánh giá cán bộ công chức, lấy động lực liêm chính để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.
Về giải pháp để đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, bà Trà nhấn mạnh, mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp là để đổi mới quản trị quốc gia, quản trị địa phương, xây dựng chính quyền toàn dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Các luật được sửa đổi trong kỳ họp này đều liên quan đến việc vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh đó, có một chùm nghị định rất lớn để triển khai, chính là chùm nghị định liên quan đến tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền và hệ thống chính trị đã được tập huấn, theo đánh giá của Bộ trưởng là kết quả bước đầu rất tốt.
Về phân cấp, phân quyền, Quốc hội đã có chỉ đạo rất cụ thể, Chính phủ đã có tập trung rất cao và vừa qua vấn đề này đã được triển khai rất đồng bộ và quyết liệt với tinh thần là phân cấp, phân quyền triệt để, đáp ứng yêu cầu địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.
-
Chủ tịch Quốc hội: Không coi việc trình xong hồ sơ là hoàn thành nhiệm vụ -
Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén -
Hải Phòng quảng bá tiềm năng, chính sách đầu tư tới Đoàn Lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài -
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập
-
Trình Quốc hội cho ý kiến sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản tại Kỳ họp không thường lệ -
Tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về nhà ở -
Truyền thông đối ngoại: Tạo thiện cảm, xây dựng sự thấu hiểu và tranh thủ sự đồng tình -
Bổ sung, sửa đổi nhiều quy định về kinh doanh bất động sản -
1 công dân Việt Nam thiệt mạng trong động đất tại Nhật Bản -
Xây dựng Chiến lược An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới -
Hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu phát triển mới
-
Tối ưu vận hành và tận dụng nguồn lực nền tảng: Động lực tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp Việt trên TMĐT -
Affina đưa bảo hiểm số lên ứng dụng Quà tặng VIP thuộc Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 29/7/2026 -
VietCredit thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính -
Bảo hiểm nhân thọ cho gia đình: Khi quyền lợi y tế được san sẻ linh hoạt giữa các thành viên -
Từ góc nhìn của nhà đầu tư phía Bắc: Điều gì tạo nên sức hút của KĐT sinh thái HUD Chánh Mỹ?

