-
Hải Phòng dẫn đầu cả nước về thực thi hiệu quả các FTA năm 2025 -
Cơ chế phối hợp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế -
Lực lượng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đón danh hiệu Anh hùng -
TP.HCM thúc đấu giá đất, “chạy nước rút” mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng -
Gia Lai khởi công 5 dự án chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh -
Huế: người dân hiến 140.000 m2 đất làm đường giao thông
![]() |
| Mẫu xe thể thao đa dụng Li One của Li Auto trưng bày tại một showroom ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
Cổ phiếu của các hãng xe điện Trung Quốc giảm mạnh sau nhận xét của Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin. Đơn cử, cổ phiếu BYD trượt giá 2,75% còn cổ phiếu Xpeng giảm sâu hơn với 2,87%.
Theo Bộ trưởng Xiao Yaqing, Trung Quốc sẽ cải thiện mạng lưới trạm sạc và phát triển doanh số xe điện ở thị trường nông thôn. Tư lệnh ngành công nghiệp Trung Quốc cũng cho biết cơ quan này đang đẩy nhanh thực hiện các giải pháp thay thế để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip ô tô.
Trong một động thái liên qua, Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc tuần trước đã xử phạt 3 công ty kinh doanh chip ô tô vì tăng giá bán.
Tình trạng thiếu chip toàn cầu kéo dài đã ảnh hưởng đến các hãng ô tô lớn, bao gồm Ford Motor, Honda Motor và Volkswagen, buộc nhiều nhà sản xuất phải ngừng hoạt động hoặc cắt giảm sản lượng.
Việc chính phủ Trung Quốc khuyến khích phát triển các phương tiện "xanh" để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đã kích thích các nhà sản xuất ô tô điện như Nio, XPeng và BYD mở rộng quy mô sản xuất trong nước.
Trên thực tế, cạnh tranh trên thị trường xe điện Trung Quốc ngày càng gay gắt cả về quy mô sản xuất lẫn mức huy động vốn. Các startup như Li Auto, Xpeng, và Nio đang đương đầu với những đối thủ già dặn hơn như BYD và Tesla, chưa kể các nhà sản xuất ô tô truyền thống.
Nio thường vượt mặt hai đối thủ cạnh tranh cùng nhóm là Li Auto và Xpeng về số lượng giao xe mỗi tháng, nhưng đã rớt hạng trong tháng 7. Doanh nghiệp này cho biết họ đã giao 7.931 xe trong tháng 7, nâng tổng số xe được giao trong 7 tháng đầu năm lên 49.887, vượt con số của cả năm ngoái.
Tuy nhiên, Li Auto đã vươn lên dẫn đầu, với kỷ lục 8.589 chiếc Li One được giao đến tay khách hàng trong tháng 7. Là mẫu xe duy nhất của Li Auto trên thị trường, Li One là chiếc xe lai (hybrid) đi kèm bình nhiên liệu để sạc pin, giúp quãng đường di chuyển (ở tốc độ 180 km/h) tăng thêm khoảng 620 km.
Còn Xpeng theo sau với mức giao hàng trong tháng 7 đạt 8.040 xe, trong đó 75% là mẫu sedan P7 chứ không phải mẫu xe thể thao đa dụng G3 được Xpeng ra mắt đầu tiên.
Xpeng mới đây đã đưa vào hoạt động một nhà máy lắp ráp quy mô lớn ở miền Đông Nam Trung Quốc, đồng thời xây dựng một nhà máy quy mô tương tự cách đó không xa. Còn startup xe điện mới nổi Nio cùng vừa khai trương một nhà máy ở miền Trung nước này và cách đó vài km là nơi đặt nhà máy thứ hai.
Mới đây nhất, thị trường xe điện Trung Quốc chính thức đón thêm "tân binh" Xiaomi EV. Đây là công ty con do Tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi được thành lập với vốn đăng ký ban đầu là 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,55 tỷ USD). Đầu tháng này, Xiaomi xác nhận thông tin đã hoàn tất đăng ký kinh doanh đối với công ty xe điện.
Trong kế hoạch lấn sân sang ngành ô tô điện công bố vào tháng 3/2021, Xiaomi dự kiến đầu tư 10 tỷ USD vào mảng này trong thập kỷ tới. Để hiện thực hóa tham vọng làm xe điện, Xiaomi đã mua lại Công ty công nghệ xe tự hành Deepmotion với giá khoảng 77,37 triệu USD nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về công nghệ cho mảng xe điện.
-
Hải Phòng dẫn đầu cả nước về thực thi hiệu quả các FTA năm 2025 -
Cơ chế phối hợp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế -
Lực lượng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đón danh hiệu Anh hùng -
TP.HCM thúc đấu giá đất, “chạy nước rút” mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng
-
Gia Lai khởi công 5 dự án chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh -
Huế: người dân hiến 140.000 m2 đất làm đường giao thông -
Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc -
Bí thư Đà Nẵng: Quy hoạch phải tính đường dài cho Thành phố phát triển trong 100 năm -
Bộ Xây dựng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân sự cố chuyến bay VN34 tại Đức -
Việt Nam chuyển mạnh từ tư duy lập pháp "quản trị" sang "thích ứng" và kiến tạo phát triển -
[Insight] Địa phương chậm giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ bị điều chuyển vốn
-
Chuỗi cung ứng tiếp tục được mở rộng tại Amata City Hạ Long với dự án Topping Industrial -
Pfizer Việt Nam ký kết hai Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng -
Xe nâng Bình Minh - đồng hành cùng ngành công nghiệp Việt Nam -
Hành trình Zero Carbon của Saint-Gobain: Chuyển đổi xanh ngay trên 6 nhà máy đang vận hành -
Bcons công bố lộ trình ra mắt và triển khai dự án đầu tiên tại Đồng Nai -
VPBank SME đưa CEO vào lớp học để phản biện chính doanh nghiệp mình

