
-
Giữa cơn sốt ChatGPT, "Google Trung Quốc" tung kế hoạch ra mắt chatbot tương tự
-
Ngân hàng Trung ương Anh: Nền kinh tế Anh đối mặt những năm tăng trưởng tồi tệ nhất
-
Nhu cầu vàng tăng cao nhất trong 11 năm
-
Trung Quốc mở cửa có tác động thế nào tới các thị trường toàn cầu?
-
Tesla hạ giá xe điện, cuộc đua mới trên thị trường bắt đầu -
Người dân tiết kiệm ở mức kỷ lục, Trung Quốc kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng
![]() |
Xiaomi EV sẽ do nhà sáng lập kiêm CEO của Tập đoàn Xiaomi, ông Lei Jun dẫn dắt. Ảnh: AFP |
Thông báo trên được phía Xiaomi đưa ra vào ngày 1/9. Công ty con chuyên phát triển xe điện của hãng này có tên chính thức là Xiaomi EV. Công ty xe điện này được thành lập với vốn đăng ký ban đầu được công bố là 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,55 tỷ USD).
Tháng 3/2021, Xiaomi đã công bố kế hoạch lấn sân sang ngành ô tô điện và dự kiến đầu tư 10 tỷ USD vào mảng này trong thập kỷ tới.
Thông tin mới đây từ Xiaomi, Công ty xe điện Xiaomi EV hiện có 300 nhân viên và hoạt động kinh doanh của công ty này sẽ do nhà sáng lập kiêm CEO của Tập đoàn Xiaomi, ông Lei Jun dẫn dắt.
Xiaomi cho biết công ty xe điện của họ đã "tiến hành một lượng lớn các nghiên cứu về người dùng" trong 5 tháng qua. Doanh nghiệp này cũng đã có các chuyến thăm các đối tác trong ngành trong khi "thúc đẩy định hình sản phẩm xe điện và thành lập bộ máy hoạt động"
Tuy nhiên, đến nay Xiaomi vẫn chưa tiết lộ về một mẫu xe cụ thể của họ.
Mới đây, Xiaomi thông báo rằng tập đoàn này đã mua lại Công ty công nghệ xe tự hành Deepmotion với giá khoảng 77,37 triệu USD, nhằm "nâng cao khả năng cạnh tranh về công nghệ" cho mảng kinh doanh xe điện của mình.
Xiaomi đến nay đã tạo lập được chỗ đứng riêng ở mảng điện thoại thông minh và phần cứng kết nối internet. Việc một hãng sản xuất điện thoại thông minh tiến vào một thị trường xe điện đầy cạnh tranh không phải là điều mới mẻ, bởi thông tin rò rỉ trước đó cho thấy Apple dự chi hàng tỷ USD và bắt tay với nhiều đối tác để phát triển mẫu xe điện của riêng mình.
Hơn nữa, phát triển mảng xe điện đồng nghĩa Xiaomi lao một không gian cực kỳ đông đúc như thị trường xe điện Trung Quốc, cạnh tranh trực diện với các startup đã khá thành công như Nio và Xpeng, cũng như các đối thủ "gạo cội" hơn như hãng xe điện Mỹ Tesla và "người đồng hương" BYD do tỷ phú Warren Buffett hậu thuẫn.
Sau công bố thông tin về chính thức phát triển xe điện, cổ phiếu Xiaomi niêm yết tại Hong Kong tăng khoảng 1,4% trong giao dịch hôm qua. Đến cuối giờ chiều nay 2/9, cổ phiếu Xiaomi tiếp tục tăng thêm khoảng 0,4%.

-
Chủ tịch Fed: Tăng lãi suất mạnh hơn nếu thị trường việc làm vẫn "nóng" -
Giữa cơn sốt ChatGPT, "Google Trung Quốc" tung kế hoạch ra mắt chatbot tương tự -
Trung Quốc đang là nước sở hữu dự trữ ngoại hối và vàng lớn nhất thế giới -
IEA: Dự báo 50% mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ từ Trung Quốc -
Ngân hàng Trung ương Anh: Nền kinh tế Anh đối mặt những năm tăng trưởng tồi tệ nhất -
Mỹ: Các nhà máy lọc dầu sẽ giảm công suất hoạt động để phục vụ bảo trì -
Người dân Nga đã mua hơn 50 tấn vàng miếng trong năm 2022
-
Tập đoàn F.I.T lọt Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam
-
Vietnam Airlines thông báo lựa chọn Bên cho thuê 8 tàu bay A320NEO
-
Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
-
Xây dựng thư viện lưu trữ tư liệu ngành công nghiệp khí
-
PV GAS đồng hành cùng các chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân
-
Công ty cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile mời thầu cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH