-
Nóng cuộc đua chip AI, hãng chip Hàn Quốc đầu tư tổ hợp sản xuất 15 tỷ USD -
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024
Cuối năm 2020, Xiaomi đã huy động được 3,91 tỷ USD, gồm cả việc chào bán cổ phiếu tại thị trường Hong Kong. Ảnh: Shutterstock |
Trong đó, Xiaomi - nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới - sẽ huy động 800 triệu USD từ phát hành trái phiếu đáo hạn vào năm 2031 với lãi suất 2,875% mỗi năm. Số tiền thu được sẽ được sử dụng vào "các mục đích chung của công ty", theo hồ sơ xin cấp phép.
Ngoài ra, hãng điện thoại thông minh Trung Quốc cũng sẽ phát hành 400 triệu USD dưới dạng "trái phiếu xanh" ở mức lãi suất 4,1% mỗi năm. Trái phiếu xanh là khoản nợ được phát hành để gây quỹ hỗ trợ các dự án môi trường. Xiaomi cho biết số tiền thu được đợt này sẽ dùng để tài trợ các dự án đủ điều kiện theo "khung tài chính xanh" của doanh nghiệp này.
Xiaomi liên tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra toàn cầu và đang tìm cách thâm nhập vào các lĩnh vực mới như xe điện. Vào tháng 3, tập đoàn này tuyên bố sẽ khởi động mảng kinh doanh xe điện và đầu tư 10 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.
Cuối năm 2020, Xiaomi đã huy động được 3,91 tỷ USD, gồm cả việc chào bán cổ phiếu tại thị trường Hong Kong.
Xiaomi trước đó đã vướng vào căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Vào tháng 1/2021, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt Xiaomi vào danh sách "các công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc" (gọi tắt là CCMC). Điều này đồng nghĩa, người Mỹ sẽ không thể nắm giữ cổ phiếu của Xiaomi.
Đáp trả lại, hãng điện thoại thông minh Trung Quốc đã thách thức lại cáo buộc của chính quyền Trump tại tòa án. Vào tháng 3 vừa qua, một thẩm phán Mỹ đã "phong tỏa" lệnh cấm cản từ thời Tổng thống Trump.
Kế hoạch phát hành trái phiếu lần này của Xiaomi được đưa ra sau khi Bắc Kinh tăng cường giám sát lĩnh vực công nghệ. Trong năm qua, chính phủ Trung Quốc đã ban hành một quy định pháp lý trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ tài chính (fintech) đến chống độc quyền và bảo vệ dữ liệu.
Mục tiêu gần đây của Bắc Kinh là siêu ứng dụng gọi xe Didi. Sau khi Didi niêm yết tại Mỹ vào tháng trước, giới chức Trung Quốc đã tiến hành cuộc đánh giá an ninh mạng đối với siêu ứng dụng này, đồng thời ra lệnh xóa ứng dụng của Didi khỏi các cửa hàng ứng dụng (app stores) của Trung Quốc.
-
Trung Quốc đang "bơm" thép ra toàn cầu -
Tư duy lạm phát thay đổi có thể khiến Nhật Bản đẩy lãi suất lên cao -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18 -
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất
- Diễn đàn chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: Đặt Việt Nam trên bản đồ tăng trưởng bền vững
- Bosch Việt Nam và RMIT hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
- Hoiana Shores Golf Club tiếp tục ghi danh top 100 sân Golf châu Á
- Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"