Thứ Sáu, Ngày 08 tháng 08 năm 2025,
Các CEO châu Âu lúng túng trước thuế quan mới của Tổng thống Trump
Đông Phong - 08/08/2025 12:05
 
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang loay hoay tìm cách thích nghi với kỷ nguyên mới của sự phức tạp về thuế quan Mỹ.
doanh nghiệp châu Âu nhìn nhận triển vọng trung và dài hạn gắn với sự bất ổn. Ảnh: AFP
Doanh nghiệp châu Âu nhìn nhận triển vọng trung và dài hạn gắn với sự bất ổn. Ảnh: AFP

Các giám đốc điều hành châu Âu bước vào làm việc ngày 7/8 với tâm trạng bối rối khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách định hình lại hệ thống thương mại toàn cầu theo hướng có lợi cho xứ cờ hoa.

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế quan cao hơn từ 10% đến 50% đối với hàng chục đối tác thương mại ngay từ ngày 7/8, sau nhiều tháng trì hoãn và gia hạn.

Tính đến ngày 7/8, hầu hết hàng nhập khẩu vào Mỹ hiện sẽ phải chịu mức thuế cơ sở là 10%, mặc dù mức thuế quan hiệu lực chung ước tính đã tăng lên hơn 17%, theo trung tâm nghiên cứu chính sách Yale Budget Lab (Mỹ). Đây là mức thuế quan cao nhất kể từ năm 1935 - thời kỳ Đại suy thoái.

Ông Mario Greco, Giám đốc điều hành công ty bảo hiểm Thụy Sĩ Zurich Insurance, cho biết ông "lúng túng" trước các tuyên bố thuế quan mới của Tổng thống Trump, theo Reuters. Đại diện Zurich Insurance cũng nói thêm tại một cuộc họp báo ngày 7/8 rằng đòn thuế mới của Mỹ dường như là "một phần của trò chơi, nhằm tạo ra sự hỗn loạn".

Zurich Insurance vốn không kỳ vọng một kỷ nguyên mới của cạnh tranh thương mại toàn cầu sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh của mình, nhưng họ nhận thấy mình đã chuẩn bị tâm thế tốt cho những tháng tới.

"Hãy xem, điều quan trọng đối với doanh nghiệp là phải có sự rõ ràng và đưa ra quyết định. Doanh nghiệp tự thích nghi và điều chỉnh, và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi điều kiện trên thị trường, như chúng tôi đã từng làm trong quá khứ, nhưng sự rõ ràng là rất quan trọng", ông Greco phát biểu trên đài CNBC.

Ông Oliver Bate, giám đốc điều hành tập đoàn bảo hiểm khổng lồ Allianz của Đức, cũng chia sẻ quan điểm với ông Greco về tình hình thuế quan.

"Nếu ông (ông Greco - BTV) không lúng túng, tôi không biết điều gì có thể khiến người ta lúng túng nữa. Nhưng chúng ta phải nhìn thấu sự việc đó", ông Bate nói với đài CNBC.

"Vì vậy, tôi có thể đề cập đến sự lúng túng đó nhưng khách hàng của chúng tôi mong đợi chúng tôi bảo vệ họ. Thứ hai, điều này không ảnh hưởng trực tiếp đến chúng tôi nhiều. Điều ảnh hưởng đến chúng tôi ở cấp độ kế toán là sự biến động của tỷ giá hối đoái và khả năng biến động trên thị trường tài chính", giám đốc điều hành Allianz nói thêm.

Các đối tác thương mại lớn, chẳng hạn Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã đạt được các thỏa thuận để có thuế quan thấp hơn so với mức mà Tổng thống Trump công bố áp dụng đối với họ vào đầu tháng 4.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đạt được một thỏa thuận khung để giảm thuế đối với hầu hết hàng hóa của khối này xuống còn 15%.

Các quốc gia khác bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi thuế quan của Tổng thống Trump. Đơn cử, Washington đã áp mức thuế 50% đối với hàng hóa từ Brazil, 39% đối với Thụy Sĩ, 35% đối với Canada và 25% đối với Ấn Độ.

Ông Carsten Knobel, giám đốc điều hành công ty sản xuất hàng tiêu dùng và keo dán Đức Henkel, đánh giá tình hình hiện tại là "rất khó khăn và bất ổn".

"Điều này do căng thẳng địa chính trị, cũng như xung đột thương mại và thuế quan - và cả sự leo thang quân sự mà chúng ta thấy ở nhiều quốc gia", ông Knobel lý giải.

Lo ngại bất ổn thương mại là chủ đề chung trong mùa báo cáo tài chính quý này. "Một trong những điều mà chúng tôi, nếu nhìn vào triển vọng trung và dài hạn, chắc chắn là sự bất ổn", ông Vincent Clerc, CEO của hãng vận tải khổng lồ Maersk của Đan Mạch, cho biết.

"Một vấn đề là phải đối phó với mức thuế cơ sở hoặc chế độ thuế quan mà bạn biết mình có thể tin tưởng khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc khi đưa ra quyết định chiến lược", ông Clerc lưu ý.

"Điều mà chúng tôi cảm thấy từ nhiều khách hàng là sự bất ổn này đang gây ra sự chậm trễ trong hoạt động đầu tư và có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu toàn cầu khi mọi người đang chờ đợi xem quyết định nào là đúng đắn", đại diện Maersk nói thêm.

Trái lại, Giám đốc điều hành Siemens, ông Roland Busch, hoan nghênh động thái áp thuế mới của chính quyền Mỹ, đồng thời khẳng định rằng diễn biến này có thể chỉ tác động hạn hẹp đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

"Điều quan trọng nhất, tất nhiên, là phải có sự rõ ràng ngay bây giờ, điều này là tốt. Chúng tôi mong muốn mức thuế quan thấp hơn. Chúng tôi đã sẵn sàng cho thương mại toàn cầu và tác động đến hoạt động kinh doanh của Siemens trong năm tài chính hiện tại là không đáng kể", ông Busch cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn
Ông Trump cho biết mức thuế mới sẽ áp dụng đối với “tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ”, nhưng sẽ không áp dụng cho các công ty...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư