-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng -
Đà Nẵng cần phát huy động lực tăng trưởng mới từ Trung tâm tài chính quốc tế -
Xung đột Trung Đông: Lưu ý đối với công dân Việt Nam tại Israel, Iran và cùng lân cận -
Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại Trung Đông -
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 -
Năm xu hướng chuyển đổi trong mô hình phát triển và hệ thống quản trị quốc gia
![]() |
| Các công ty công nghệ Mỹ đã rót hàng tỷ USD vào các dự án AI kể từ khi nền tảng ChatGPT ra mắt vào năm 2022. Ảnh: AFP |
Meta, Amazon, Alphabet và Microsoft có ý định chi tổng cộng tới 320 tỷ USD cho các công nghệ AI và xây dựng trung tâm dữ liệu vào năm 2025, đài CNBC tổng hợp số liệu dựa trên thông tin mà CEO của các tập đoàn này chia sẻ kể từ đầu năm đến nay.
Con số trên tăng đáng kể so với 230 tỷ USD tổng chi tiêu vốn của họ trong năm 2024.
Các công ty công nghệ Mỹ đã rót hàng tỷ USD vào các dự án AI kể từ khi nền tảng ChatGPT ra mắt vào năm 2022, khi họ chạy đua để mở rộng các trung tâm dữ liệu với hàng loạt đơn vị xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia và để cải tiến các mô hình của họ.
Sự trỗi dậy gần đây của nền tảng AI Trung Quốc DeepSeek đã gây chấn động toàn ngành, với ước tính cho thấy công cụ nguồn mở này chỉ tốn một phần nhỏ chi phí so với một số đối thủ cạnh tranh có trụ sở tại Mỹ.
Những lo ngại đó đã thúc đẩy một đợt bán tháo thị trường chứng khoán Mỹ vào tuần trước, đẩy cổ phiếu của các nhà sản xuất chip AI như Nvidia và Broadcom giảm tổng cộng 800 tỷ USD chỉ trong một ngày. Diễn biến đó đã buộc các giám đốc điều hành công nghệ Mỹ phải trả lời các câu hỏi về kế hoạch chi tiêu lớn của họ và liệu tất cả có cần thiết hay không.
Câu trả lời cho đến nay là họ không có ý định trì hoãn đầu tư cho công nghệ của kỷ nguyên thông minh.
Amazon đã đưa ra sáng kiến chi tiêu tham vọng nhất trong số 4 sáng kiến, với mục tiêu chi hơn 100 tỷ USD, cao hơn mức 83 tỷ USD vào năm 2024. Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cho biết số tiền này chủ yếu sẽ được rót vào AI cho đơn vị dịch vụ đám mây Amazon Web Services và là "cơ hội kinh doanh có một không hai".
"Tôi nghĩ rằng cả doanh nghiệp, khách hàng và cổ đông của chúng tôi đều sẽ vui mừng, trong trung hạn đến dài hạn, khi chúng tôi theo đuổi cơ hội vốn và cơ hội kinh doanh trong AI", ông Jassy nói.
Tháng trước, Microsoft cho biết họ sẽ phân bổ 80 tỷ USD trong năm tài chính 2025 để tạo ra các trung tâm dữ liệu xử lý khối lượng công việc AI. Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho biết hơn một nửa số tiền chi tiêu đó sẽ được thực hiện tại Mỹ.
Tương tự, Alphabet, công ty mẹ của Google, đang nhắm mục tiêu chi tiêu vốn 75 tỷ USD trong năm nay, với 16 - 18 tỷ USD dự kiến giải ngân trong quý I. Giám đốc tài chính Alphabet Anat Ashkenazi cho biết phần lớn chi tiêu sẽ dành cho "cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chủ yếu là máy chủ, tiếp theo là trung tâm dữ liệu và mạng".
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã đặt ngân sách chi cho AI của công ty mình ở mức 60 - 65 tỷ USD vào tháng 1, đồng thời xác định 2025 là "năm quyết định cho AI". Trong một bài đăng trên Facebook, ông Zuckerberg cho biết động thái này sẽ giúp "mở đường sự đổi mới mang tính lịch sử và mở rộng vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ".
Apple, Tesla và Nvidia là 3 trong số 7 "ông lớn" công nghệ hàng đầu Mỹ cũng đã lên kế hoạch chi tiêu mạnh tay cho AI.
Chi tiêu của Apple cho AI rất khó dự đoán, thường thể hiện trong chi phí hoạt động vì công ty này thuê năng lực đào tạo từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Ví dụ, các mô hình hỗ trợ Apple Intelligence được đào tạo trên Google Cloud. Apple cũng thuê năng lực đám mây từ AWS và Azure.
"Về phần chi phí vốn, điều quan trọng cần nhớ là chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận kết hợp, trong đó chúng tôi thực hiện mọi việc nội bộ và chúng tôi có một số đối tác nhất định mà chúng tôi hợp tác kinh doanh bên ngoài, trong đó chi phí vốn sẽ xuất hiện trong các doanh nghiệp tương ứng của họ", CEO Tim Cook cho biết.
Sau báo cáo lợi nhuận công bố vào cuối tháng trước, Tesla cho biết chi phí vốn liên quan đến AI là khoảng 5 tỷ USD vào năm 2024, trong tổng số 11,34 tỷ USD. Hãng công nghệ này cho biết chi tiêu cho AI của mình sẽ ổn định qua từng năm.
Tesla đã xây dựng một "cụm đào tạo" được gọi là Cortex tại cơ sở ở Texas để sử dụng cho mục đích đào tạo các mô hình đằng sau công nghệ tự lái và robot hình người hiện đang được phát triển.
Trong khi đó, các số liệu về chi tiêu vốn của Nvidia sẽ rất khác vì Nvidia là công ty phát triển và cung cấp công nghệ AI chứ không phải mua công nghệ này.
Đối với Amazon, Google và Microsoft, chi tiêu cho AI được giữ ở mức cao, nhưng điều này được cho là sẽ mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp đám mây của họ, vốn là động lực tăng trưởng chính. Tất cả họ đều cho biết rằng khách hàng đang yêu cầu nhiều công cụ xử lý AI hơn và họ có kế hoạch chạy khối lượng công việc lớn hơn trên đám mây.
Nhưng trong quý gần đây nhất, các số liệu về kinh doanh đám mây yếu hơn dự kiến khi cả Amazon, Google và Microsoft đều không đạt được như ước và một lý do lớn là do thiếu hụt nguồn cung.
"Tôi dự đoán những hạn chế đó thực sự bắt đầu nới lỏng vào nửa cuối năm 2025", ông Jassy, giám đốc điều hành Amazon cho biết.
Tại Microsoft, mảng AI của doanh nghiệp đám mây Azure đã hoạt động tốt hơn dự đoán của các nhà quản lý, nhưng ngoài AI, Azure tụt hậu so với các dự báo nội bộ do doanh số bán hàng cho khách hàng thông qua các đối tác không như mong đợi, theo giám đốc tài chính Amy Hood.
Đại diện Microsoft cho biết, hãng này đang cải tiến phương pháp tiếp cận bán hàng của mình khi nói đến việc cân bằng AI với các quy trình công nghệ thông tin truyền thống hơn.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng -
Đà Nẵng cần phát huy động lực tăng trưởng mới từ Trung tâm tài chính quốc tế -
Xung đột Trung Đông: Lưu ý đối với công dân Việt Nam tại Israel, Iran và cùng lân cận -
Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại Trung Đông
-
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 -
Năm xu hướng chuyển đổi trong mô hình phát triển và hệ thống quản trị quốc gia -
Gia Lai tăng tốc giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku -
Khẩn trương hoàn tất thủ tục để thu phí 5 cao tốc Bắc - Nam từ ngày 2/3/2026 -
Các chỉ tiêu tài chính phấn đấu đến năm 2030 -
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn nhà nước -
Dự kiến nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước từ năm 2027
-
1
Nghiên cứu mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội; Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp -
2
Khẩn trương xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế Sân bay Long Thành -
3
TP.HCM dự kiến khởi công tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước 20/4 -
4
Tìm cơ hội để giành thị phần vốn đầu tư nước ngoài
-
Xổ số kiến thiết miền Nam đặt mục tiêu doanh thu gần 173 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 -
INTECH E&C vinh dự đồng hành triển khai nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ -
VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững -
EVNGENCO1 bứt phá trong thách thức -
Mảnh ghép cuối cùng của lõi CBD Sài Gòn: One Central Saigon và câu chuyện tái định vị trung tâm Quận 1 -
Phú Gia Group ra mắt thương hiệu Tập đoàn - công bố chiến lược 2026 và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp cao

