Thứ Tư, Ngày 26 tháng 11 năm 2025,
Cần có chính sách đủ mạnh để bảo đảm chỗ ở cho người thu nhập thấp
Linh Nguyễn - 26/11/2025 20:50
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đề nghị Thành phố tập trung mạnh vào giải quyết các tồn tại đô thị, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng thiết yếu và có giải pháp thực chất thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp.

Cử tri ghi nhận kết quả kinh tế - xã hội năm 2025

Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2025 tại Kỳ họp thứ 28 HĐND Thành phố ngày 26/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết Mặt trận đồng thuận với những kết quả nổi bật Thành phố đạt được trong năm 2025. 

Theo đó, Hà Nội hoàn thành 23/24 chỉ tiêu phát triển, trong đó 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, phản ánh nỗ lực lớn của chính quyền trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Nhiều phản ánh từ cơ sở cho thấy cử tri đánh giá cao công tác an sinh xã hội của Thành phố. Từ hỗ trợ hộ cận nghèo, chăm lo hộ khó khăn đến các hoạt động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai ở các tỉnh, thành, Hà Nội đều thực hiện kịp thời, trách nhiệm và có chiều sâu. Các sự kiện chính trị - văn hóa lớn diễn ra trong năm được tổ chức chu đáo, an toàn, góp phần lan tỏa hình ảnh một Thủ đô văn minh, bản lĩnh và hiện đại.

Tuy vậy, cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tác động từ biến động chính trị quốc tế, xung đột thương mại và tình trạng bão lũ cực đoan do biến đổi khí hậu, gây úng ngập cục bộ tại nhiều quận nội thành. Những vấn đề tồn tại kéo dài như vi phạm trật tự xây dựng, ùn tắc giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và ô nhiễm môi trường vẫn là mối quan tâm lớn của người dân.

Trong năm 2025, hệ thống MTTQ các cấp triển khai đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Thủ đô (sửa đổi) và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin được tăng tốc để nắm bắt dư luận xã hội, xử lý phản ánh của người dân và phát động mạnh phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực chất với nhiều mô hình hiệu quả về cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường và hỗ trợ hộ nghèo. Các quỹ xã hội của Thành phố được quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng trong chăm lo dân sinh.

Hoạt động giám sát - phản biện xã hội là điểm nhấn nổi bật. Nhiều cuộc giám sát đi thẳng vào vấn đề người dân quan tâm như giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tiến độ nước sạch và quản lý quỹ đóng góp của Nhân dân. Các cuộc phản biện đối với dự thảo nghị quyết, đề án và chính sách lớn được tổ chức nghiêm túc, phản ánh đầy đủ ý kiến người dân trước khi Thành phố ban hành quyết sách.

Tại kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị HĐND và UBND Thành phố phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự chủ động của từng cấp chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Mặt trận cũng đề nghị HĐND Thành phố ưu tiên ban hành kịp thời các nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi), nhất là các cơ chế phát triển khoa học - công nghệ, công nghệ cao và chính sách đặc thù theo mô hình chính quyền hai cấp. Việc có sớm khung chính sách rõ ràng sẽ giúp bộ máy sau sắp xếp vận hành thông suốt và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đẩy mạnh giám sát các lĩnh vực bức xúc của cử tri

Một trong những nhóm kiến nghị lớn của MTTQ Thành phố là yêu cầu tăng cường giám sát các dự án giao thông trọng điểm. Nhiều dự án chậm trễ kéo dài, như QL6 đoạn qua Chương Mỹ đang gây áp lực lớn lên giao thông và đời sống. Các tuyến đường trục, vành đai đang thi công dở dang tiếp tục gây ùn tắc, ô nhiễm và cản trở phát triển.

Cùng với đó, tiến độ cấp nước sạch cho các xã xa trung tâm còn chậm, trong khi mục tiêu 100% hộ dân tiếp cận nước sạch đang đến gần. Mặt trận đề nghị Thành phố chỉ đạo mạnh hơn để khắc phục tình trạng này.

Mặt trận cũng nhấn mạnh yêu cầu chỉnh đốn trật tự đô thị: xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; chấm dứt hoạt động trông giữ xe trái phép; bảo đảm an toàn giao thông và cảnh quan đô thị. Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra, xử lý hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng thiết yếu dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Quang cảnh kỳ họp thứ 28 HĐND Thành phố sáng ngày 26/11.

Trong lĩnh vực an ninh, MTTQ đề nghị lực lượng chức năng tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao và lừa đảo qua mạng, nhóm tội phạm này đang gây thiệt hại lớn cho người dân và cản trở nỗ lực chuyển đổi số của Thành phố.

MTTQ yêu cầu UBND Thành phố đẩy nhanh “làm sạch” dữ liệu đất đai, đồng bộ cơ sở dữ liệu với hệ thống dân cư (VNeID) để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân, đặc biệt sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành và địa phương nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tư pháp. Tình trạng chậm muộn hồ sơ, giải quyết thiếu nhất quán cần được khắc phục dứt điểm.

Về vấn đề môi trường đô thị, UBND Thành phố được đề nghị khẩn trương có giải pháp giảm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước; nâng năng lực thu gom và xử lý rác thải; rà soát và bổ sung quy hoạch thoát nước để xử lý những điểm úng ngập kéo dài trong nội đô.

Cải tạo chung cư cũ vẫn là bài toán lớn đối với đô thị lâu năm, tác động trực tiếp đến an toàn và chất lượng sống của hàng vạn hộ dân, nhưng tiến độ nhiều năm qua vẫn chậm và thiếu chuyển biến rõ rệt. Song song với đó, MTTQ nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp nhằm bảo đảm an sinh cho người dân Thủ đô.

Trong bối cảnh giá nhà đất tăng nhanh hơn thu nhập, đại bộ phận người lao động ngày càng khó tiếp cận nhà ở phù hợp. Mặt trận đề nghị Thành phố có giải pháp đủ mạnh để tăng nguồn cung, tạo điều kiện cho người dân mua hoặc thuê nhà ở xã hội với chi phí hợp lý, góp phần bảo đảm an sinh bền vững.

Siết quy trình xét duyệt mua nhà ở xã hội
Trong nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, cảnh người dân phải “dầm mưa dãi nắng”, xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ đã trở nên quen...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư