-
Gia Lai tiếp tục đấu giá khu đất vàng tại trung tâm Quy Nhơn -
Gia Lai tìm được chủ đầu tư Dự án Khu dân cư, dịch vụ du lịch Chánh Oai -
Siêu chu kỳ bất động sản 2026: Thời cơ vàng từ nguồn lực hơn 8 triệu tỷ đồng -
Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới -
Hiệu ứng khách sạn Marriott đầu tiên tại Vũng Tàu: Đâu sẽ là “mỏ vàng” đầu tư 2026? -
Tầng lớp “khát vọng” tại Ciputra và biểu tượng mới của sự giàu sang
Nhu cầu mỗi năm 1.700 căn hộ
Theo báo cáo về thực trạng, khả năng cung ứng và nhu cầu nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn của Sở Xây dựng Cần Thơ, hiện nay, địa phương có 84.000 cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cần thuê, mua khoảng 12.000 căn hộ chung cư, căn hộ giá rẻ.
Dự báo đến năm 2020, nhu cầu nhà ở cho đối tượng này sẽ lên đến 20.400 căn. Như vậy, để đáp ứng nhu cầu thì từ nay đến năm 2020, địa phương phải xây dựng mỗi năm 1.700 căn hộ.
Hiện nay trên địa bàn chỉ mới có 7 nhà chung cư bố trí cho 827 hộ, tuy nhiên hầu hết các nhà chung cư hiện có, đều đã cũ kỹ, xuống cấp, trong đó có một số nhà đã đến chu kỳ xây dựng lại.
Khó chuyển đổi
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ cho phép chuyển đổi một số dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp. Những dự án chuyển đổi sẽ được miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế và được vay vốn ưu đãi nên giá bán, giá cho thuê sẽ phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp, góp phần giải quyết hàng tồn kho cho các dự án bất động sản.
![]() | ||
| Nhu cầu nhà ở của Cần Thơ còn cao, nhưng còn nhiều dự án chưa đáp ứng được yêu cầu làm nhà thu nhập thấp (ảnh minh họa). |
Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, trên địa bàn có 69 dự án khu dân cư, khu tái định cư đã và đang triển khai với sản phẩm tồn kho thống kê được là 1.048 căn nhà, 8.685 nền, tổng trị giá gần 9.000 tỷ đồng.
Phần lớn sản phẩm tồn kho đều có diện tích lớn hơn 70m2, do đó việc chuyển đổi các dự án này sang nhà ở xã hội khó thực hiện.
Ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, hiện tại ở địa phương có 5 doanh nghiệp đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp với diện tích đất 20,35 ha, tương đương 11.876 căn hộ.
Trong số này, mới chỉ có duy nhất dự án do Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Địa ốc Hồng Loan đã khởi công, số còn lại đang điều chỉnh hồ sơ thiết kế phù hợp với quy định mới và hoàn tất các thủ tục đầu tư. Ngoài ra, còn có 5 doanh nghiệp xin chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà thu nhập thấp với tổng diện tích hơn 15 ha.
Sở Xây dựng đang tích cực xem xét và yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hồ sơ để trình UBND thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, do hầu hết các dự án phải thực hiện điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với yêu cầu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, nên thời gian hoàn thành thủ tục và được phê duyệt có thể sẽ chậm, nguy cơ vuột mất cơ hội được vay vốn trong gói ưu đãi 9.000 tỷ đồng dành cho nhà đầu tư nhà ở thu nhập thấp.
Kiến nghị không khống chế diện tích
Tại hội thảo về về chính sách tháo gỡ khó khăn theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, do Hiệp hội BĐS TP.Cần Thơ tổ chức, nhiều doanh nghiệp đầu tư BĐS cho rằng, ở hai thành phố lớn là TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá đất đắt đỏ, giá thành 1m2 nhà ở thu nhập thấp mới có thể lên đến mức khống chế là 15 triệu đồng.
Đối với những tỉnh, thành khác thì với số tiền 1,05 tỷ đồng (70m2x 15 triệu đồng), hoàn toàn có thể sở hữu căn hộ trên 100 m2. Ông Võ Thành Vạn, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lộc cho biết, công ty đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh 2 khu đất công trình đa chức năng sang làm nhà thu nhập thấp.
Theo tính toán của ông Vạn, căn hộ một trệt một lầu diện tích sử dụng 113 m2 có giá bán chỉ khoảng 550 triệu đồng, như vậy 1m2 chưa tới 5 triệu đồng, mặc dù diện tích lớn hơn so với quy định nhưng giá bán thấp hơn rất nhiều so với mức trần khống chế 15 triệu đồng/m2 như quy định.
Ông Vạn kiến nghị, đối với các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì không nên khống chế diện tích căn hộ thu nhập thấp, mà chỉ nên khống chế mức giá bán trên 1m2 cho phù hợp với túi tiền của người có thu nhập thấp.
"Chung quy việc khống chế diện tích và mức giá bán là nhằm chia sẻ cơ hội để nhiều người thu nhập thấp được hưởng chính sách ưu đãi từ gói 30.000 tỷ đồng và phù hợp với khả năng chi trả”, ông Vạn nói.
Ngoài ra, ông Vạn cũng kiến nghị, đối với địa phương mà người dân chưa quen ở chung cư như TP.Cần Thơ thì không nên quy định bắt buộc nhà ở thu nhập thấp phải là chung cư cao tầng.
Phú Khởi
-
Gia Lai tìm được chủ đầu tư Dự án Khu dân cư, dịch vụ du lịch Chánh Oai -
Siêu chu kỳ bất động sản 2026: Thời cơ vàng từ nguồn lực hơn 8 triệu tỷ đồng -
Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới -
Lý do ngày càng nhiều doanh nhân chọn khởi nghiệp tại trung tâm mới của Hải Phòng -
Hiệu ứng khách sạn Marriott đầu tiên tại Vũng Tàu: Đâu sẽ là “mỏ vàng” đầu tư 2026? -
Tầng lớp “khát vọng” tại Ciputra và biểu tượng mới của sự giàu sang -
Đà Nẵng chấp thuận đầu tư ba dự án nhà ở, tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng
-
Acecook Việt Nam tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới -
Kích hoạt thị trường bất động sản phía Đông với ưu đãi khủng từ The Parkland -
Hơn cả một giải chạy: Cách Carlsberg Việt Nam cùng nhau kiến tạo văn hóa phát triển bền vững -
EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1% -
FE CREDIT khởi động chu kỳ tăng trưởng mới: Từ tái cấu trúc đến tăng tốc bền vững -
Công ty Cổ phần Tôn Pomina kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tăng cường năng lực quản trị chiến lược

