Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng
- 17/07/2019 17:10
 
Hôm nay, 17/7, chuyến tàu quốc tế đầu tiên đã cập Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh Bình Thuận, các địa phương trong khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
Ông Hà Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (đứng bên trái ảnh) tặng hoa chào đón chủ tàu Spring Hummer
Ông Hà Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (bên trái) tặng hoa chào đón chủ tàu Spring Hummer

Sau một tháng kể từ khi được Tổng cục Hải quan cấp Giấy chứng nhận địa điểm kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân chính thức đón chuyến tàu Spring Hummer chở thiết bị phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Sự kiện này mở ra cơ hội giúp các tàu vận chuyển hàng dự án, hàng siêu trường, siêu trọng cho các dự án công nghiệp, năng lượng tại khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên giảm bớt thời gian và chi phí do không phải qua các cảng trung chuyển: TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Cam Ranh... như trước đây.

Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân chào đón tàu Spring Hummer cập Cảng
Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân chào đón tàu Spring Hummer cập Cảng
Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban quản lý Dự án Vĩnh Tân (đứng thứ 4 từ phải sang) cùng các cán bộ Ban quản lý đón tàu Spring Hummer chở hàng thiết bị phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng
Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban quản lý Dự án Vĩnh Tân (đứng thứ 4 từ phải sang) cùng các cán bộ Ban quản lý đón tàu Spring Hummer chở hàng thiết bị phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân do Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân (đơn vị thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương) làm chủ đầu tư tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Cảng được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2015, trên diện tích hơn 140 ha, được thiết kế gồm một bến 3.000 tấn, hai bến 50.000 tấn và một bến 70.000 tấn, công suất khai thác khoảng 8 triệu tấn mỗi năm.

Tháng 4/2017, bến 3.000 tấn được đưa vào khai thác, hàng hóa thông qua Cảng đa dạng như: quặng titan, vật liệu xây dựng; các loại hàng nông sản... Tháng 4/2019, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân chính thức khánh thành, trở thành một trong những công trình tạo điểm nhấn cho tỉnh Bình Thuận trong kêu gọi xúc tiến đầu tư, kết nối vùng miền...

Sự kiện khánh thành Cảng Quốc tế Vĩnh Tân tháng 4/2019 nhận được sự quan tâm của các Lãnh đạo Nhà nước và địa phương, tạo điểm nhấn cho sự phát triển của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Sự kiện khánh thành Cảng Quốc tế Vĩnh Tân tháng 4/2019 nhận được sự quan tâm của các Lãnh đạo Nhà nước và địa phương, tạo điểm nhấn cho sự phát triển của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân là cảng nước sâu, có quy mô lớn, do doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đầu tư xây dựng và khai thác, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là một công trình thể hiện khát vọng của Tập đoàn Thái Bình Dương về một cảng biển hiện đại, cung cấp dịch vụ chu đáo, tiện ích cho quý khách hàng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư