Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 05 tháng 02 năm 2025,
Cảnh báo về bệnh dại và các tai nạn liên quan đến chó cắn
D.Ngân - 05/02/2025 07:25
 
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại, trong đó hơn 90% các ca tử vong là do bị chó cắn.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho hay, cơ sở vừa tiếp nhận một trường hợp bé trai 8 tuổi bị chó cắn phải nhập viện trong tình trạng đa vết thương phần mềm, bao gồm vết thương ở tai phải, da đầu, cánh tay phải và nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. 

Các bác sỹ cho biết, bệnh nhi suýt mất vành tai phải do tổn thương nghiêm trọng, nhưng nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, tai của bé đã được bảo tồn.

Khi nhập viện, bệnh nhi được chẩn đoán có tổn thương nghiêm trọng ở tai phải, với vết đứt rời gần hoàn toàn vành tai, đứt rời sụn ống tai ngoài, sụn vành tai, và một phần cầu da 2,5 cm tại dái tai. Ngoài ra, bé còn bị nhiều vết thương sâu do răng chó cắn tại da đầu, cánh tay phải và các vị trí khác trên cơ thể. Vết rách dài nhất lên tới 5 cm.

Theo lời kể của gia đình, khi đang chơi tại nhà bà nội, bé bị chó nhà nuôi cắn. Ngay lập tức, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Chương Mỹ, nơi được sơ cứu ban đầu, cầm máu tạm thời và nhanh chóng chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Bác sỹ Hùng Anh, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhi, chúng tôi đã tiến hành các xét nghiệm cấp cứu và tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

Các bác sỹ đã cắt lọc phần dập nát, khâu lại sụn ống tai ngoài và sụn vành tai, nối lại mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu. Sau mổ, hình thể tai của bệnh nhi đã ổn định, tai hồng, ấm, không còn hiện tượng tím tái.

Bên cạnh đó, các vết thương ở đầu và cánh tay được bơm rửa, cắt lọc và khâu lại. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục nhanh chóng, tình trạng toàn thân ổn định và các vết mổ đang được chăm sóc chu đáo. Bệnh nhi được tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, tiêm phòng vắc-xin dại và uốn ván để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Bác sỹ Hùng Anh cảnh báo, tai nạn do chó cắn không phải là hiếm, đặc biệt là ở trẻ em. Trẻ em thường tò mò, dễ bị thu hút bởi động vật mà không nhận thức được nguy cơ từ chúng. Vết thương do chó cắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, không chỉ đối với cơ thể mà còn có thể dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như bệnh dại.

Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh dại lây truyền chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh, đặc biệt là chó. Virus dại tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây viêm não tủy và có thể dẫn đến tử vong nếu không được tiêm phòng kịp thời sau khi bị cắn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại, trong đó hơn 90% các ca tử vong là do bị chó cắn. Tại Việt Nam, số ca mắc bệnh dại có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, và trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Để phòng tránh bệnh dại và các tai nạn do chó cắn, các chuyên gia khuyến cáo cần tiêm phòng vắc-xin cho chó: Đây là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để bảo vệ con người khỏi nguy cơ mắc bệnh dại. Chó nuôi cần được tiêm vắc-xin dại định kỳ, theo khuyến cáo của bác sỹ thú y.

Giám sát trẻ em khi tiếp xúc với chó: Trẻ em cần được hướng dẫn về cách đối phó và không đùa giỡn với chó, đặc biệt là những con chó chưa được tiêm phòng hoặc có biểu hiện bất thường.

Cẩn trọng khi bị chó cắn: Nếu bị chó cắn, cần nhanh chóng rửa vết thương bằng xà phòng và nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vắc-xin phòng dại kịp thời. Tiêm vắc-xin phòng dại sau khi bị cắn có thể ngăn ngừa bệnh dại hiệu quả nếu tiêm trong vòng 24 giờ sau khi bị cắn.

Theo bác sỹ Nguyễn Tuấn Hải, Hệ thống Tiêm chủng Safpo/Potec, bệnh dại là bệnh có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, việc tiêm phòng vắc-xin dại cho người bị chó cắn và tiêm phòng cho chó nuôi là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tai nạn do chó cắn và bệnh dại là những mối nguy hiểm không thể xem nhẹ, đặc biệt là đối với trẻ em. Các bậc phụ huynh cần luôn cảnh giác và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Khi gặp phải sự cố, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời, tránh những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tinh thần

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư