Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ đi vào hoạt động ngày 2/9/2018
Hoàng Anh - 03/08/2018 15:13
 
Sáng 3/8, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm việc với lãnh đạo các địa phương là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư) để thúc tiến độ dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Chủ đầu tư cam kết sẽ đưa tuyến cao tốc này vào hoạt động trong đầu tháng 9/2018.

Theo ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thì dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận Quảng Nam dài gần 92km. Đến thời điểm hiện tại, trên tuyến chính của dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, các tuyến đường ngang và đường gom dân sinh vẫn còn một số tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số nhà cửa của dân bị nứt, bồi lấp đất sản xuất. Cụ thể, dự án này đã làm 250 căn nhà bị nứt, 20/42 vị trí ảnh 68.000m2 đất nông nghiệp phải bồi lấp, 57 đường ngang- đường gom tồn tại chưa thi công …

Theo cam kết của chủ đầu tư, đến ngày 2/9/2018 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ đi vào hoạt động.
Theo cam kết của chủ đầu tư, đến ngày 2/9/2018 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ đi vào hoạt động.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng gặp vấn đề tương tự, khi dự án cao tốc đã làm 226 hộ dân ở địa phương này bị nứt nhà, có 42 đường ngang- đường gom tồn tại chưa thi công, 10 đường ngang- đường gom vướng giải phóng mặt bằng. Tại TP Đà Nẵng vẫn còn hơn 30 trường hợp chưa nhận đền bù để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường nối với Quốc lộ 14B.

Về tiến độ dự án, ông Mai Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC thừa nhận công trình đã bị chậm tiến độ so với mục tiêu ban đầu  vì vậy  xin “nhận trách nhiệm”. Ông Tuấn Anh cam kết hoàn thiện công trình, đảm bảo thông xe vào ngày 2-9. Theo ông Trần Văn Tám -  Tổng giám đốc VEC  thì 4 đoạn đường mà Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chỉ ra là chưa đảm bảo chất lượng sẽ được khắc phục trước ngày 15-8, sau đó Hội đồng nghiệm thu Nhà nước sẽ vào nghiệm thu để có thể thông xe vào ngày 2-9.

Phát biểu tại cuộc họp,  Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi phải gấp rút thi công để đưa công trình vào vận hành vào ngày 2/9 tới. “Nếu đến ngày 2/9, đường cao tốc đầu tiên ở miền Trung vẫn chưa thông tuyến thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm với Bộ GTVT”, ông Thể ra tối hậu thư cho chủ đầu tư.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại cuộc họp.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại cuộc họp.

Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có chiều dài 140km (qua địa phận TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Đoạn cao tốc từ Đà Nẵng đến Quảng Nam đã đưa vào vận hành, tuy nhiên đoạn từ Quảng Nam vào đến Quảng Ngãi vẫn chưa xong.

Bộ GTVT bàn phương án tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, Nghệ An
Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải ( Bộ GTVT) Nguyễn Ngọc Đông và lãnh đạo hai địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc nghe tư vấn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư