
-
Quảng Ninh vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 15/6
-
GRDP Nam Định ước tăng 10,93% trong 6 tháng đầu năm 2025
-
Công nhận huyện Phú Bình thuộc tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
-
Cắt giảm gần 1 năm thủ tục làm nhà ở xã hội
-
Thanh tra Bộ Tài chính chính thức chuyển về Thanh tra Chính phủ -
Thu ngân sách địa phương đạt tiến độ vượt trội
![]() |
2 thị trường cung cấp rau củ lớn nhất cho Việt Nam 5 tháng qua là Thái Lan và Trung Quốc, với kim ngạch đạt hơn 384 triệu USD, chiếm hơn 64% tổng kim ngạch nhập khẩu... |
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, hết 5 tháng kim ngạch nhập rau quả cả nước là hơn 600 triệu USD, tương đương 13.600 tỷ đồng, tăng hơn 110 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.
Hiện, hai thị trường Việt Nam nhập rau quả lớn nhất là Thái Lan và Trung Quốc với kim ngạch đạt hơn 384 triệu USD, chiếm hơn 64% tổng kim ngạch nhập mặt hàng này tại Việt Nam. Tính trung bình, mỗi ngày người Việt chi hơn 58 tỷ đồng nhập rau quả từ 2 thị trường kể trên.
Trong đó, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng rau quả của Thái Lan đạt 274 triệu USD. Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc cũng vượt 110 triệu USD, kim ngạch nhập rau quả tăng 31 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng khoảng 700 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi ngày, người Việt phải bỏ ra khoảng gần 17 tỷ đồng để nhập rau quả của Trung Quốc.
Một số thị trường khác cung cấp cho Việt Nam như Mỹ trị giá gần 55 triệu USD, Australia 33 triệu USD, New Zealand 15,5 triệu USD, Nam Phi gần 12 triệu USD, Ấn Độ 11 triệu USD, Hàn Quốc hơn 11 triệu USD…
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rau quả nhập khẩu từ Thái Lan chủ yếu là hoa quả như xoài, chôm chôm, thanh long, mít, sầu giêng, nhãn. Trong khi đó, nhập từ Trung Quốc chủ yếu là bắp cải, cà rốt, su hào, súp lơ, khoai tây; các loại hoa quả đầu mùa là mận, táo, lê, dưa vàng, lựu, nho và quýt siêu ngọt.
Hiện những sản phẩm nhập khẩu theo nhiều cách khách nhau, từ Thái Lan chủ yếu qua đường vận chuyển chính ngạch từ các doanh nghiệp phân phối Thái có mặt tại Việt Nam ở các siêu thị, trung tâm thương mại.
Trong khi các thị trường Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nam Phi... cung cấp cho Việt Nam các loại trái cây như táo, lê, nho đen, nho xanh, cherry...
Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy, chi nhập khẩu rau quả trong năm qua ước đạt hơn 1,555 tỷ USD tăng 68,12% so với cùng kỳ 2016.
Như vậy, với mức chi nhập khẩu lớn từ đầu năm đến nay, khả năng nhập khẩu rau quả cả năm 2018 có thể lên tới 1,8 - 1,9 tỷ USD.

-
Hà Nội - Đức tăng cường giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao -
Đợt nắng nóng mới, tiêu thụ điện sinh hoạt tăng mạnh -
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cơ chế đặc biệt phát triển hệ thống đường sắt -
Đột phá về thể chế trong đầu tư nhà ở xã hội -
Đẩy mạnh xử lý tài sản sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp -
Sau sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang giảm hơn 68% đơn vị hành chính cấp xã -
Chính phủ đề ra 12 giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên
-
Công bố Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2025
-
Gần 2.000 cư dân tham gia giải chạy thường niên Phú Đông Mini Marathon mùa 5
-
Home Show 2025 - Cơ hội mở rộng kênh phân phối cho doanh nghiệp gia dụng
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước mời chào hợp tác đầu tư
-
TTC Land chính thức công bố thương hiệu Đảo Kim Quy
-
Làng may Vân Từ: Giữ hồn nghề - Bứt phá nhờ chuyển đổi số