Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 08 năm 2024,
“Chia chác” các gói thầu y tế giữa doanh nghiệp và loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh
Huệ Nguyễn - 16/08/2024 13:45
 
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu liên quan tới việc “chia chác” các gói thầu thiết bị y tế giữa doanh nghiệp và loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC (đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế), bị cáo buộc phạm tội “Đưa hối lộ”. Trước đó, bà Nhàn đã 3 lần bị đưa ra xét xử vắng mặt và bị tuyên án tổng hợp 30 năm tù, trong các vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Quảng Ninh và TP. HCM.

Từ trái qua: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh.

Cùng với đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh; cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung; cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Tuynh bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”;

Ngoài ra, 7 bị can còn lại gồm Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc Công ty AIC (đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế); Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh, cùng là cựu nhân viên Công ty AIC; Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Sông Hồng; Nguyễn Đằng An, cựu Trưởng phòng và Nguyễn Kim Huân, cựu Phó phòng Kế hoạch dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh Bắc Ninh; Đặng Xuân Minh, Chủ tịch Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE, cùng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2013, ông Đặng Tiên Phong (mất năm 2021), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Sông Hồng (Công ty Sông Hồng) liên hệ với Trần Văn Tuynh, đặt vấn đề về việc xin vốn bổ sung từ Trung ương cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh.

Đổi lại quyền lợi, tỉnh Bắc Ninh phải giúp Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại một số bệnh viện các huyện gồm 6 huyện: Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành.

Cũng trong khoảng thời gian này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề xuất với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về nội dung tương tự, do đó các bên thống nhất phân chia mỗi công ty sẽ được đảm bảo “trúng” 3 gói thầu.

Quá trình thực hiện, Công ty AIC và Công ty Sông Hồng đã dùng các thủ đoạn nâng khống giá trị trang thiết bị, khiến tổng giá trị các gói thầu được nâng khống, gây thiệt hại cho Nhà nước 48 tỷ đồng.

Để đảm bảo trúng thầu, nhóm doanh nghiệp này đã cấu kết với công ty thẩm định giá và chủ đầu tư, sử dụng quân xanh, quân đỏ nhằm hợp thức toàn bộ hồ sơ các gói thầu.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cũng được xác định đã nhiều lần nhận hối lộ, quà tặng vào các dịp lễ, tết từ hai công ty trên, với số tiền lên tới 13 tỷ đồng; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh nhận 9,1 tỷ đồng; cựu Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường 300 triệu đồng.

Ngoài ra, bị can Trần Văn Tuynh cũng nhận hối lộ 6 tỷ đồng từ Công ty Sông Hồng, trong đó chi lại cho ông Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng; tặng quà cựu Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường nhiều lần, với tổng số 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, nhóm cựu lãnh đạo trên đều thừa nhận hành vi, đồng thời ông Chiến đã nộp lại tổng cộng 14 tỷ đồng; ông Quỳnh nộp lại 10,1 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư