Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chính khách Mỹ bị bắt vì lái xe sau khi uống rượu
Hoài Linh (vietnamnet) - 03/01/2020 15:16
 
Một tuần sau khi viết bài trên báo địa phương cảnh báo người dân không lái xe sau khi dùng đồ uống có cồn, một chính trị gia Mỹ lại bị bắt vì lái xe sau khi uống rượu.
Chính khách Mỹ bị bắt vì lái xe sau khi uống rượu
Chính trị gia Mỹ bị bắt vì lái xe sau khi uống rượu

Hãng tin BBC dẫn nguồn cảnh sát cho hay, ông Brian Kolb – chính trị gia đảng Cộng hoà tại hội đồng lập pháp bang New York, đã đâm xe vào đêm Giao thừa.

Cảnh sát trưởng hạt Ontario Kevin Henderson cho hay, ông Kolb, 67 tuổi, lái chiếc ô tô được bang cấp cho, đâm xuống mương ở thị trấn Victor, gần Rochester và sau đó không vượt qua được bài kiểm tra về nồng độ cồn và độ tỉnh táo ở cả hiện trường lẫn tại đồn cảnh sát.

Trớ trêu là, trước đó một tuần, chính trị gia này đã có bài viết kêu gọi mọi người sử dụng taxi hoặc các phương tiện công cộng sau khi uống rượu bia, thay vì tự lái. “Lái xe khi đã uống rượu không chỉ nguy hiểm cho tài xế mà còn gây nguy hiểm cho những người khác.

Bằng cách lên kế hoạch trước khi sử dụng đồ uống có cồn, chúng ta có thể tránh được những tình huống gây hối tiếc”.

Sau khi bị bắt, ông Kolb ra thông báo xin lỗi về hành động của mình cũng như nhận hoàn toàn trách nhiệm.

 

Từ 01/01/2020: Đã uống rượu bia là không lái, quán nhậu phải hỗ trợ gọi taxi cho khách hàng
Không lái xe sau khi uống rượu bia; cấm quảng cáo rượu, bia nhẹ trong khung giờ vàng; quán nhậu có trách nhiệm hỗ trợ phương tiện đi lại cho khách...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư