Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Chính phủ đồng ý tái lập Sở Du lịch Hà Nội
Quang Hà - 04/04/2015 07:40
 
 Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc đồng ý cho UBND TP. Hà Nội lập Đề án thành lập Sở Du lịch gửi Bộ Nội vụ để chủ trì, phối hợp với hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan thẩm định theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hà Nội yêu cầu khởi công xây dựng 5 công viên trong năm 2015
Bộn bề 13 dự án trọng điểm tại Hà Nội
Hà Nội thành lập Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội "một cửa"
Tái lập sở Du lịch Hà Nội
 

Trước đó, tại buổi làm việc của Chính phủ với thành phố Hà Nội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và nghe báo cáo quy hoạch, cơ chế đầu tư trục Nhật Tân - Nội Bài ngày 5/3/2015, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đề xuất ý tưởng này. Theo ông Nguyễn Thế Thảo, với vị trí là Thủ đô, trung tâm văn hóa, kinh tế của cả nước, Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Vì vậy, thành phố đề nghị Thủ tướng cho phép thành lập Sở Du lịch Hà Nội.

Được biết, ngoài Hà Nội, một số địa phương khác cũng đang có kế hoạch thành lập Sở Du lịch như Đà Nẵng.

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thành hai sở riêng biệt là Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao.

Nhật Bản tài trợ 112 tỷ Yên cho 7 dự án của Việt Nam

() Vào lúc 14 giờ chiều nay (31/3), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đã thay mặt Chính phủ hai nước, ký Công hàm trao đổi về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam khoản ODA vốn vay tài khóa 2014 trị giá 112,414 tỷ Yên.

Thu hồi đất bị chiếm dụng ở ĐH Bách Khoa Hà Nội

() Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trong khuôn viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ: "Có dấu hiệu vi phạm Luật Thủ đô trong việc chặt hạ cây xanh"

Theo văn bản mới nhất mà Thanh tra Chính phủ gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trong đó có nội dung về việc “có dấu hiệu vi phạm Luật Thủ đô trong việc chặt hạ cây xanh ở Hà Nội”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư