-
Quảng Ninh lấy ý kiến về Đề án thành lập Khu kinh tế quy mô gần 26.400 ha -
Huế: Khẩn trương hoàn thành các quy hoạch -
Có phương án rất cụ thể để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia -
Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ các dự án -
TP.HCM miễn phí cho người dân đi Metro số 1 và xe buýt trong ngày bầu cử -
Tối ưu hóa nguồn lực và hiệu quả các dự án hạ tầng chiến lược
Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã giảm đáng kể số đầu mối, cơ quan, trong đó riêng cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã giảm 5 bộ, ngành so với trước đây, xuống còn 17 bộ, ngành (gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ). Với “cuộc cách mạng” này, mục tiêu tiết kiệm chi tiêu là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy mới sẽ được nâng cao, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển, trước mắt là vượt qua bẫy thu nhập trung bình, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cũng bởi vậy, việc xác định tâm thế, phát huy nội lực mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là rất quan trọng.
Đây là một trong những yếu tố căn cốt, giúp bộ máy mới có thể vận hành thống nhất, đồng bộ sau thời gian sắp xếp, củng cố lại tổ chức hệ thống chính trị.
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Tổng Bí thư Tô Lâm, trong các bài viết và bài phát biểu trước nhiều hội nghị cũng khẳng định quyết tâm củng cố tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo. Tổng Bí thư nhấn mạnh, công tác trọng tâm trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới là xây dựng, thực hiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
“Nhất hô, bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai đúng tiến độ, không để chậm trễ, không chờ Trung ương, theo hướng “các cơ quan Đảng gương mẫu làm trước”.
Với chỉ đạo cụ thể, sau thời gian triển khai quyết liệt, theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, các bộ, ngành chính thức hoạt động theo tổ chức bộ máy mới từ ngày 1/3/2025.
Trong nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị, để bộ máy mới có thể vận hành ngay, Chính phủ đã sớm ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025. Nghị quyết nêu rõ, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao phải bảo đảm tiến độ các công việc liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; không để hoạt động các bộ, cơ quan và UBND các địa phương bị gián đoạn hoặc bỏ sót công việc, nhất là các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan khác. Chính phủ cũng chỉ đạo phải theo dõi sát sao để kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hợp nhất, sáp nhập các cơ quan; gắn việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và đổi mới cách thức tổ chức công việc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước với hiệu lực thi hành từ ngày 19/2/2025. Nghị quyết xác định, việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp... Xét trên bình diện chung, “cuộc cách mạng” sắp xếp, tổ chức cũng nhằm hình thành bộ máy mới hoàn chỉnh hơn, theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, hoạt động “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” như tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Toàn hệ thống chính trị đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Không chỉ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, kỳ vọng quá trình sắp xếp, tinh gọn sẽ nâng tầm chất lượng nhân sự cũng như chất lượng quản lý nhà nước, từ đó khơi thêm nguồn lực, sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam cường thịnh.
-
TP.HCM miễn phí cho người dân đi Metro số 1 và xe buýt trong ngày bầu cử -
Tối ưu hóa nguồn lực và hiệu quả các dự án hạ tầng chiến lược -
Lâm Đồng: 276 dự án đang chờ cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu 751 -
Hưng Yên: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội cam kết hành động vì tiếng nói của Nhân dân -
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những điều cần biết về cử tri -
Nghệ An đặt mục tiêu thu hút FDI khoảng 3,6 tỷ USD trong năm 2026 -
Hoàn thành và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc
-
AWS Vietnam: Thúc đẩy giai đoạn phát triển mới cho chuyển đổi số và AI tại Việt Nam -
Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai -
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu -
Hai điểm quan trọng cần quan tâm khi đầu tư kinh doanh xe du lịch cao cấp -
Affina Việt Nam và Marsh Việt Nam: Số hóa phúc lợi doanh nghiệp -
AMDI Group ký kết hợp tác toàn diện với BIDV và MB, củng cố nền tảng tài chính cho các dự án chiến lược
