-
Bamboo Capital và BCG Land bị huỷ tư cách công ty đại chúng -
Giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 tăng mạnh trong tháng 7 -
Giá vàng hôm nay (8/8): Giá tăng vọt, chuyên gia cảnh báo tâm lý chốt lời -
Khi ESG dần định hình lại giá trị tài sản -
Chứng khoán phiên 7/8: Cổ phiếu vốn nhà nước thăng hoa -
Điện Máy Xanh chào sàn HoSE: Giải mã 5 trụ cột tạo dòng tiền bền vững cho cổ đông
Vay trực tuyến hợp tác với tiệm cầm đồ
Website B., được quảng cáo đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay ở Việt Nam từ năm 2017. Trong 2 năm qua, công ty này đã tiếp nhận 2 triệu lượt đăng ký và có khoảng 320.000 lượt giải ngân. Các giao dịch được thực hiện trực tuyến (online).
Tìm hiểu sâu hơn, đây là công ty fintech chuyên cung cấp các khoản vay tín chấp có quy mô dưới 10 triệu đồng, kỳ hạn vay lên đến 6 tháng.
Để hợp thức các khoản vay online, nền tảng này sử dụng 2 pháp nhân: một công ty tư vấn tài chính và một công ty kinh doanh tiệm cầm đồ để thực hiện hợp đồng giải ngân trực tiếp với khách hàng.
Đây cũng là cách thức hoạt động phổ biến mà nhiều nền tảng cho vay tín chấp qua Internet, bao gồm cả website và ứng dụng di động, với rất nhiều cái tên vốn đã tồn tại khá lâu trên thị trường. Hoạt động này manh nha ở Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2016 với trào lưu cho vay ngang hàng (P2P), rồi phát triển thành ứng dụng cho vay trong thời gian qua.
Cho vay qua ứng dụng tại Việt Nam diễn ra phổ biến sau khi thị trường cho vay ngang hàng Trung Quốc bị cấm.
Theo Financial Times, 6 tháng đầu năm 2018, tại Trung Quốc có gần 3.000 trang vay P2P hoạt động và đây là thị trường cho vay lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đến tháng 7/2018, hàng loạt trang vỡ nợ và các nhà đầu tư ồ ạt rút khỏi thị trường, tạo hiệu ứng domino. Theo Nikkei Asian Review, tính riêng 20 công ty lớn nhất thị trường vỡ nợ 3,3 tỷ USD; các công ty nhỏ, ước tính có tổng số tiền vỡ nợ vượt quá 4 tỷ USD.
Các nền tảng cho vay đã tháo chạy sang nhiều thị trường khác để tiếp tục kinh doanh. Việt Nam là một đích đến ưa thích, vì theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính - ngân hàng, Việt Nam có dân số đông, phần lớn trong độ tuổi lao động, thu nhập tăng khá nhanh, trong khi khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng tại Việt Nam còn ở mức khiêm tốn so với khu vực.
Trước tình hình nhiều nền tảng từng bị công an Việt Nam tuýt còi vì vi phạm pháp luật, một số được cho là đã kết hợp với mô hình cầm đồ để tiếp tục hoạt động.
Con sâu làm rầu nồi canh
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cầm đồ là tổ chức cho vay hợp pháp và không quá khó để thành lập về mặt pháp lý (yêu cầu hộ khẩu địa phương hay không có tiền án tiền sự), nên các công ty fintech đã sử dụng mô hình này để hợp thức hóa việc cho vay.
Chính vì thế, ông Trần Minh Hải, Giám đốc Điều hành Công ty Luật Basico từng có câu nói đùa khá thú vị về hình thức hợp tác này là “nói sai thì không đúng, mà nói đúng thì cũng sai”.
Quy định giới hạn lãi suất cho vay theo Bộ luật Dân sự 2015 là không được vượt quá 20%/năm. Để lách luật, các tiệm cầm đồ hiện nay đưa thêm phí thỏa thuận ngoài lãi.
Theo luật sư Hải, do chưa chịu sự quản lý chặt chẽ, nhiều công ty fintech lợi dụng kẽ hở để hợp thức hóa việc cho vay nặng lãi, kéo theo các hoạt động thu nợ và xâm phạm quyền riêng tư của người vay. Trước áp lực cạnh tranh của quỹ đầu tư, một số công ty cầm đồ còn chấp nhận rủi ro là chỉ cầm giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe máy, sau đó thành lập đội thu hồi nợ - điều không được phép đối với mô hình cầm đồ.
Bên cạnh đó, cũng do thiếu sự quản lý chặt chẽ, nên ở phía người đi vay cũng phát sinh vấn đề tiêu cực. Chẳng hạn, một người tiêu dùng có thể dựa vào kẻ hở về xác thực thông tin để vay tiền qua nhiều ứng dụng, rồi quỵt nợ. Thậm chí, có người còn thành lập nhóm làm giả hồ sơ vay, chia sẻ nhau cách quịt nợ. Những người này biết rằng, với khoản vay nhỏ, việc bị kiện sẽ khó xảy ra bởi chi phí khởi kiện lớn hơn nhiều so với những khoản cho vay đó.
Những vấn đề nêu trên là tiền đề dẫn đến những rủi ro lớn hơn khi các fintech cho vay vô tội vạ, dẫn đến tình trạng sụp đổ dây chuyền, như đã diễn ra tại Trung Quốc 2 năm trước.
Giám đốc một chuỗi cầm đồ có trụ sở TP.HCM cho rằng, cầm đồ từ trước đến nay chịu sự kỳ thị của xã hội, nhưng vai trò cung cấp vốn cho các đối tượng không tiếp cận được vốn ngân hàng là điều cần phải nhìn nhận.
Chính vì thế, vị này cho rằng, cần có một chính sách để tách bạch giữa các ứng dụng fintech cho vay và chuỗi cầm đồ để chấm dứt tình trạng sống “tầm gửi” vào các tiệm cầm đồ như hiện nay.
Đồng quan điểm, ông Trần Minh Hải cho rằng, trong hoạt động cầm đồ vẫn có tổ chức hoạt động bài bản, nhưng cũng có loại hình tín dụng đen đan xen. Việc thiếu quản lý có thể dẫn đến các hệ quả từ tín dụng đen, ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp fintech, cầm đồ tuân thủ pháp luật.
Giới cầm đồ, fintech đang kỳ vọng vào sự thay đổi dự kiến vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, khi Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng của Chính phủ (Sandbox) được ban hành.
Khi nghị định này có hiệu lực, hoạt động của các công ty fintech sẽ chịu sự quản lý, kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước và có những quy định riêng để điều chỉnh hoạt động của các công ty này. Bên cạnh đó, việc đăng ký thành lập các đơn vị fintech cũng trở nên khó khăn hơn, bởi các công ty phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí mà nghị định này quy định và được lựa chọn tham gia Sandbox.
-
Chứng khoán phiên 7/8: Cổ phiếu vốn nhà nước thăng hoa -
Điện Máy Xanh chào sàn HoSE: Giải mã 5 trụ cột tạo dòng tiền bền vững cho cổ đông -
Giao dịch tự doanh cổ phiếu giảm mạnh trên HNX và UPCoM -
CUBHCM thúc đẩy chiến lược số hóa lấy khách hàng làm trung tâm -
Nới trần tiền gửi Kho bạc chỉ là giải pháp tạm thời, cả ba điều kiện để giảm lãi suất đều chưa xuất hiện -
Giá vàng hôm nay: Giảm nhẹ, sức mua trầm lắng, thu hẹp khoảng cách với giá thế giới -
Toàn cảnh ngân hàng quý II/2026: LDR hạ về 102,4% nhưng chất lượng tài sản xấu đi, cho vay mua nhà chững lại
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)
