Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 04 tháng 05 năm 2024,
Chốt danh sách chính thức các “Thành phố Đẹp” tại CAEXPO 16
Anh Ngọc - 17/09/2019 17:22
 
Indonesia, quốc gia đồng tổ chức Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), mới đây vừa quyết định đăng ký chủ đề nội dung “Thành phố Đẹp” trưng bày tại CAEXPO lần thứ 16 sắp tới chính là Quần đảo Indonesia.
Toàn cảnh Khu du lịch núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Toàn cảnh Khu du lịch núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Như vậy, danh sách các “Thành phố Đẹp” tại CAEXPO 16 đã chính thức được xác đinh, bao gồm: Thành Đô (Trung Quốc), Badar Seri Begawan (Brunei), tỉnh Kampot (Campuchia), Quần đảo Indonesia, tỉnh Champasak (Lào), Selangor (Malaysia), Vùng Magway (Myanmar), Thành phố Santos General (Philippines), Singapore, tỉnh Buriram (Thái Lan), tỉnh An Giang (Việt Nam).

Năm nay, khu vực triển lãm “Thành phố Đẹp” của CAEXPO sẽ tập trung vào những nét nổi bật trong hợp tác Trung Quốc – ASEAN, làm đậm nét thông tin du lịch, chính sách và môi trường đầu tư của những địa điểm tham gia, cũng như trưng bày toàn diện những cơ hội hợp tác đa lĩnh vực của 11 địa điểm này.

Kể từ khi “Thành phố Đẹp” bắt đầu được đưa vào từ kỳ Hội chợ CAEXPO lần thứ hai, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN đã được mở rộng thêm từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh thành. Những trao đổi hữu nghị giữa các tỉnh thành đi cùng hợp tác kinh tế thương mại đã trở nên ngày càng phong phú và hiệu quả.

Quảng Tây, tỉnh chủ nhà đăng cai tổ chức Hội chợ CAEXPO, đã mở rộng “Vòng kết nối Bạn bè” trong cộng đồng quốc tế với sự hỗ trợ của chương trình “Thành Phố Đẹp”. Sáu nước ASEAN, gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar và Malaysia đã thành lâp lãnh sự quán tại Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây. Số lượng các thành phố của ASEAN có quan hệ hữu nghị quốc tế với Quảng Tây đã lên đến con số 55, khiến khu tự trị này trở thành tỉnh của Trung Quốc có quan hệ hữu nghị nhiều nhất với các tỉnh thành ở ASEAN.

Một trường hợp nổi bật khác, kể từ khi Khâm Châu – Trung Quốc và Kuantan – Malaysia cùng tham gia CAEXPO với vai trò “Thành phố Đẹp” đại diện cho hai quốc gia, hai thành phố này đã thiết lập quan hệ hữu nghị, qua đó tăng cường liên lạc trao đổi, hợp tác kinh tế thương mại với nhau. Mô hình hợp tác quốc tế mới được biết đến như là “hai công viên trong hai đất nước” mà họ phát triển đã trở thành hình mẫu hợp tác thiết thực giữa các thành phố có quan hệ hữu nghị quốc tế.

Dưới sự thúc đẩy của Hội chợ Trung Quốc – ASEAN, trao đổi nhân lực giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN đã trở nên ngày một gần gũi. Các địa phương được lựa chọn làm “Thành phố Đẹp” tại CAEXPO đến nay thu hút được càng ngày càng nhiều hơn khách du lịch, thương nhân và nhà đầu tư để mắt đến.

CAEXPO lần thứ 16 sắp được tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc từ ngày 21 - 24/9/2019. 11 địa điểm của Trung Quốc và ASEAN được lựa chọn năm nay đều có những điểm đặc sắc riêng của mình.

Thành Đô, Trung Quốc là nơi khai sinh văn hóa nhà Thục thời Tam Quốc; Banda Seri Begawan của Brunei được mệnh danh là Venice Phương Đông; Kambot, Campuchia là địa điểm nghỉ dưỡng; Quần đảo Indonesia giống như một vầng trăng mới khổng lồ; Champasak, Lào là chứng nhân cho nền văn mình Ấn Độ một thời… Tất cả sẽ cùng tập hợp tỏa sáng, trình diễn những vẻ đẹp độc nhất, những đặc trưng nhất của mình với đông đảo khách quốc tế.

Câu chuyện về hợp tác và lợi ích chung giữa Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ tiếp tục được thể hiện trên sân khấu lớn của Hội chợ Trung Quốc – ASEAN.

Đại diện cho Việt Nam tham gia trưng bày Thành phố Đẹp tại CAEXPO năm nay là An Giang. Đây là tỉnh ở miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một phần nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên, là tỉnh biên giới có nhiều dân tộc và tôn giáo.

An Giang là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Sông Cửu Long, diện tích tự nhiên 3.536 km2; có gần 100 km đường biên giới giáp vương quốc Campuchia, với 2 cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Vĩnh Xương, 2 cửa khẩu quốc gia Khánh Bình và Vĩnh Hội Đông. tỉnh có 4 dân tộc chủ yếu là Kinh, Hoa, Khmer và Chăm cùng sinh sống lâu đời.

An Giang có nhiều tiềm năng du lịch, với một số thắng cảnh tiêu biểu như:

- Châu Đốc: nổi tiếng với Lễ hội vía Bà Chúa xứ, núi Sam. Khu du lịch núi Sam có nhiều di tích lịch sử, tôn giáo quan trọng như: Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, Chùa Phước Điền... Ngoài ra còn có các làng Chăm ven sông Hậu, làng bè Châu Đốc...

- Thất Sơn: gồm 1 quần thể 37 ngọn núi thuộc 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, nhưng có 7 ngọn tiêu biểu là: 1/ Núi Cấm (Thiên Cẩm Sơn), 2/ Núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn), 3/ Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), 4/ Núi Dài (Ngọa Long Sơn), 5/ Núi Tượng (Liên Hoa Sơn), 6/ Núi Két (Anh Vũ Sơn), 7/ Núi Nước (Thủy Đài Sơn). Chùa Phật Lớn trên núi Cấm có tượng Phật Di Lặc được sách kỷ lục Việt Nam công nhận lớn nhất cả nước.

- Rừng tràm Trà Sư là điểm du lịch sinh thái rộng trên 700 ha, nằm giữa lòng tứ giác Long Xuyên, thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên.

- Hồ Thoại Sơn là một trong những hồ đẹp cách thành phố Long Xuyên 29 km theo đường tỉnh lộ 943.

- Búng Bình Thiên (còn gọi là Hồ nước trời) là một hồ nước ngọt đặc biệt tại huyện An Phú, quanh năm xanh ngát cho dù xung quanh các kênh rạch bị vẩn đục phù sa.

- Cù lao Giêng (Chợ Mới) nằm giữa sông Tiền với nhiều công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc.

- Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Hội chợ CAEXPO lần thứ 16 sắp diễn ra tại Trung Quốc
Văn phòng Thông tin Quốc Vụ Viện Trung Quốc vừa tổ chức họp báo về Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư