Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chủ tịch Đất Xanh Lương Trí Thìn: Không có khát vọng lớn, không thể có thành công lớn
Tăng Triển - 22/02/2018 15:22
 
Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Đất Xanh đặt mục tiêu cho Tập đoàn trong 10 năm tới là có vốn hóa 5 tỷ USD. Không ít người hoài nghi cho rằng đây là ảo vọng, song với ông, đó là khát vọng hoàn toàn có cơ sở.
Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh
Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh

Mục tiêu vốn hóa 5 tỷ USD

Nhiều năm trước, ông Thìn treo bức tranh một con hổ rất lớn phía sau bàn làm việc. Hiện bức tranh đó đã được thay thế bằng hình ảnh hai con rồng trong tư thế đang bay lên. “Hổ rất mạnh, nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở rừng xanh, còn rồng luôn muốn bay cao và xa hơn”, ông Thìn chia sẻ.

Còn nhớ năm 2009, thời điểm Đất Xanh vừa chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán với vốn điều lệ chỉ 80 tỷ đồng, hoạt động chính của Đất Xanh tập trung phần lớn ở lĩnh vực dịch môi giới và hợp tác đầu tư. 8 năm sau, Đất Xanh đã có tốc độ phát triển phi mã, trở thành một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường bất động sản cả nước.

Ông Lương Trí Thìn cho biết, Đất Xanh vừa tổng kết tình hình kinh doanh năm 2017, với kết quả kinh doanh tăng mạnh, đạt 750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 50 tỷ đồng so với kế hoạch. Toàn hệ thống của Đất Xanh đã phân phối thành công ra thị trường 22.108 sản phẩm, 5.000 sản phẩm do Đất Xanh trực tiếp đầu tư.

“Năm 2017 là một năm đánh dấu bước phát triển mới của Đất Xanh, là năm bản lề để chúng tôi đặt ra những kế hoạch lớn hơn trong thời gian tới”, ông Thìn nói và cho biết, năm 2018, Đất Xanh đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng, phân phối ra thị trường khoảng 30.000 sản phẩm bất động sản.

Với giọng nói đầy tự tin, ông Thìn cho hay, trong 10 năm tới, Đất Xanh phải đạt mức vốn hóa khoảng 5 tỷ USD, tạo ra những xu hướng mới cho thị trường, với những chiến lược, định hướng phát triển nhanh, bền vững. Mục tiêu mà Lương Trí Thìn đặt ra cho Tập đoàn Đất Xanh khiến nhiều người hoài nghi, nhưng ông Thìn khẳng định, người có tầm nhìn lớn, có khát vọng lớn thì sẽ hành động lớn và thành công lớn.

“Chúng tôi là những con người có hoài bão, có niềm đam mê, khát vọng lớn và nói được, làm được, như những gì chúng tôi đã nói và đã làm trong thời gian qua”, ông Thìn nói và cho biết, không chỉ trong 10 năm, mà Đất Xanh đã có tầm nhìn cho lộ trình phát triển cả trăm năm sau, kèm theo những kế hoạch phát triển rất rõ ràng.

Ông trùm quỹ đất

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, Đất Xanh đã gây xôn xao trên thị trường khi tiết lộ thông tin về Dự án Gem Riverside tại quận 2 (TP.HCM) mà Tập đoàn đang chuẩn bị đưa ra thị trường. Đây là dự án có quy mô khá lớn, bao gồm 12 tòa tháp, với tổng số 3.100 căn hộ, tọa lạc ở vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, một khu vực đang là tâm điểm chú ý đối với người mua nhà và giới đầu tư.

Ông Thìn cho biết, Gem Riverside sẽ là một trong nhiều dự án trọng tâm của Đất Xanh trong năm 2018. Bên cạnh đó, năm nay, Đất Xanh cũng sẽ phát triển Dự án Opal City tại quận 9 (TP.HCM), bao gồm 8 tòa tháp, với hơn 3.500 căn hộ và Dự án Opal Premium tại quận Thủ Đức (TP.HCM) gồm 10 tòa tháp với tổng số 4.247 căn hộ.

“Với tỷ lệ dân số vàng như Việt Nam, thị trường bất động sản có tiềm năng phát triển vô cùng lớn, vấn đề là chúng ta nắm bắt cơ hội và hiện thực hóa cơ hội đó như thế nào”, ông Thìn nói và cho rằng, một trong những yếu tố then chốt để một nhà phát triển bất động sản phát triển bền vững là phải có quỹ đất.

Vấn đề quỹ đất đã được Đất Xanh đặt ra và chuẩn bị từ 10 năm trước. Ngay trong những năm thị trường gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn đã tranh thủ cơ hội tạo lập quỹ đất lớn. Tính đến nay, Đất Xanh đã có quỹ đất gần 1.000 ha trên toàn quốc để chuẩn bị cho kế hoạch nhiều năm tới.

Ông Thìn chia sẻ, chiến lược phát triển của Đất Xanh thời gian tới không có giới hạn vùng miền, bởi với một đất nước có tốc độ đô thị hóa nhanh như Việt Nam thì nơi nào cũng có nhu cầu về nhà ở. “Với TP.HCM, đúng là quỹ đất đã bắt đầu khan hiếm, nhưng xét thị trường chung thì quỹ đất còn rất lớn, vấn đề là phát triển như thế nào và phát triển đến đâu”, ông Thìn nói.

Dẫn chứng cho điều này, ông Thìn chia sẻ, cách đây 10-15 năm, nói đến TP.HCM, nếu ai ra quận 9 hay Thủ Đức để ở, thì xem như là người không có tiền, phải dạt về vùng ven để sống. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ai có nhà đất ở các quận này được coi là người có tiền, bởi giá đất ở khu vực nay đã tăng đột biến.

Chiến lược phát triển của Đất Xanh thời gian tới không có giới hạn vùng miền, bởi với một đất nước có tốc độ đô thị hóa nhanh như Việt Nam thì nơi nào cũng có nhu cầu về nhà ở.

“Ở Nhật Bản hay ở Mỹ, việc phải di chuyển hàng trăm kilomet để đi làm là chuyện bình thường do hạ tầng phát triển quá tốt. Còn ở TP.HCM, với sức ép đô thị ngày càng gia tăng, trong tương lai, người ở Đồng Nai hay Bình Dương, thậm chí Bà Rịa - Vũng Tàu đến TP.HCM làm việc sẽ trở thành xu hướng khi hạ tầng phát triển đồng bộ”, ông Thìn nói.

Chính từ suy nghĩ đó, nhiều năm qua, Đất Xanh được biết đến là một “ông trùm” về săn quỹ đất. Ngoài quỹ đất ở TP.HCM, Đất Xanh đã có hàng trăm héc-ta đất tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là tại các địa phương giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Muốn đi thật xa…

Trong suốt cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, ông Thìn tỏ ra khá tâm đắc với câu nói: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Có thể thấy, từ năm 2009 đến nay, Đất Xanh đã có sự phát triển khá nhanh, từ vốn điều lệ ban đầu 80 tỷ đồng, đến cuối năm 2017, Đất Xanh đã tăng vốn lên hơn 3.000 tỷ đồng và dự kiến trong năm 2018 sẽ tăng lên 5.000 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân mỗi phiên lên đến hơn 5 triệu, trong đó, dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài luôn rất lớn.

Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển dài hơi của Đất Xanh, thì đây mới chỉ là thời điểm bắt đầu. Theo ông Thìn, thị trường bất động sản dù đã có sự phát triển khá mạnh, nhưng mới chỉ là câu chuyện đáp ứng nhu cầu về nhà ở. Sự phát triển của bất động sản thời gian tới không chỉ hướng đến nhu cầu về nhà ở, mà phải hướng đến chất lượng và dịch vụ.

Để chuẩn bị cho chiến lược phát triển trong giai đoạn sắp tới, ông Thìn tiết lộ, trong tháng 2/2018, Đất Xanh sẽ chính thức bắt tay với một nhà đầu tư hàng đầu của Nhật Bản để phát triển các dự án của mình. “Trong dự án đầu tiên, đối tác Nhật góp vốn 30% để cùng triển khai dự án. Với các dự án tiếp theo, đối tác sẽ tham gia với tỷ lệ cao hơn, nhưng không quá 49%”, ông Thìn nói.

Việc bắt tay hợp tác với nhà đầu tư Nhật có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển của Đất Xanh. Ngoài các dự án căn hộ, Đất Xanh đang đẩy mạnh phát triển các khu đô thị có quy mô lớn. Đây là phân khúc mà nhà đầu tư Nhật có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, nhà đầu tư mà Đất Xanh hợp tác là một đối tác có nguồn tài chính mạnh, sẵn lòng đổ tiền cùng Đất Xanh phát triển các dự án.

Tham vọng lớn, chiến lược lớn là yếu tố đặc biệt quan trọng dẫn đến thành công, dẫu biết rằng con đường phía trước chắc chắn không ít khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, nói như doanh nhân Lương Trí Thìn: “Khó khăn nào cũng có lối ra, điều quan trọng nhất là chúng ta phải có đam mê, khát vọng, sự tận tâm và chiến lược rõ ràng, thì thành công ắt sẽ đến”.

Trò chuyện cùng doanh nhân Lương Trí Thìn:

Thời gian gần đây, ông ít xuất hiện, ngay cả trong một số sự kiện lớn của Đất Xanh?

Thật sự là tôi rất bận rộn. Công ty bây giờ lớn rồi, công việc phải được giao bớt cho anh em, chứ mình không có nhiều thời gian.

Mỗi ngày ông làm việc bao nhiêu tiếng?

Với tôi, dường như không có giới hạn thời gian làm việc. Những lúc công việc nhiều, tôi làm việc từ sáng đến 1 - 2 giờ khuya là chuyện bình thường. Khi đã có đam mê công việc thật sự thì dẫu có làm ngày, làm đêm vẫn không thấy chán. Nhiều hôm vào thứ Bảy, Chủ nhật, Công ty nghỉ làm, tôi lại đến nhiều nơi, có lúc đi một mình, có lúc đi cùng gia đình, một mặt để vui chơi, mặt khác là để thăm dò thị trường.

Để có được thành công như hôm nay, theo ông đâu là yếu tố quan trọng? Ông có ước mơ gì đối với Đất Xanh?

Theo tôi, con đường dẫn tới thành công gồm 4 yếu tố: tầm nhìn lớn, khát vọng lớn, làm cho chính mình, ước mơ và đam mê. Với tôi, trong công việc, không ai là đối thủ, mà tất cả đều là bạn, là đối tác làm ăn. Còn nói về ước mơ thì vô cùng, nhưng trên hết là Công ty phải phát triển trường tồn và bền vững.

Doanh nhân Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Ô tô Trường Hải: Chấp nhận thay đổi để thành công
20 năm qua, Trường Hải đã rất nỗ lực để giúp nhiều người Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô. Nhưng cạnh tranh ngày càng khốc liệt,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư