Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo công an điều tra vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy
Thu Trang - 12/09/2019 15:05
 
Chủ tịch UBND Thành phố giao Công an Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.
Pháo sáng liên tục được đốt lên khi các cầu thủ đang thi đấu
Pháo sáng liên tục được đốt lên khi các cầu thủ đang thi đấu

Văn phòng UBND Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy hôm 11/9 khiến lực lượng an ninh và cổ động viên bị thương.

Chủ tịch Hà Nội giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý nghiêm việc này. Trong đó cần làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan công tác bảo vệ.

"Đối với các trận đấu tiếp theo diễn ra trên sân Hàng Đẫy hoặc sân vận động quốc gia Mỹ Đình, yêu cầu công an thành phố có phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để các cổ động viên mang pháo sáng, pháo hoa vào sân gây mất an ninh trật tự", văn bản nêu.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, Tổng giám đốc Công ty điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú bức xúc trước sự chủ quan của ban tổ chức sân Hàng Đẫy dù đã được xóa án và cảnh báo an ninh trước đó.

"Đây là vụ việc rất nghiêm trọng của bóng đá Việt Nam nói chung và V.League 2019 nói riêng. Ban điều hành giải sẽ tổng hợp tài liệu, đánh giá mức độ và chuyển sang Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam", Tổng giám đốc VPF nói. 

Chiều tối qua, ngày 11/9, trong trận đá bù vòng 22 V.League diễn ra giữa CLB Hà Nội và Nam Định. Cổ động viên đội khách không giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến Nam Định thủng lưới lần thứ 4. Khoảng phút 56 của trận đấu, một quả pháo sáng được bắn từ khán đài B sang thẳng khán đài A. Quả pháo sáng nguy hiểm đã đập trúng chân một cổ động viên nữ khiến máu chảy liên tục, buộc lực lượng an ninh sân phải sử dụng xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

Do vết thương của nữ cổ động viên nặng nên các bác sĩ phải phẫu thuật 2 lần để khử hết chất động hóa học. Ca phẫu thuật được thực hiện ngay trong tối 11/9. Sau sự cố đáng tiếc khiến cổ động viên nhập viện, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần T&T, kiêm trưởng Ban tổ chức sân Hàng Đẫy cho biết, Hà Nội FC sẽ lo toàn bộ chi phí phẫu thuật cho nữ cổ động viên này. 

Hà Nội muốn xã hội hóa đầu tư xây mới Sân Hàng Đẫy, nhà đầu tư được quản lý và vận hành 50 năm
Để kịp phục vụ SEA Games 31, TP Hà Nội đặt mục tiêu đến tháng 10/2021 sẽ hoàn thành dự án xây dựng Sân vận động Hàng Đẫy có quy mô 20.000 chỗ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư