Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines làm Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp T.Ư
Anh Minh - 12/04/2016 22:14
 
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines vừa được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bên phải ảnh) trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Viết Thanh - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bên phải ảnh) trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Viết Thanh - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh TTXVN

Chiều nay (12/4), ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Phạm Viết Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thay cho ông Bùi Văn Cường đã được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Phạm Viết Thanh (sinh 17/12/1962, quê quán Điện Bàn, Quảng Nam) là tiến sỹ quản trị kinh doanh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Hàng không VN tổ chức hồi tháng 3/2015.

Ông Thanh vào ngành hàng không năm 1979; giữ chức Giám đốc Xí nghiệm thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất năm 1997; Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines năm 2003; Chủ tịch HĐTV Vietnam Airlines năm 2011.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa qua, ông Phạm Viết Thanh được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Hiện chưa có thông tin nhân sự thay thế vị trí của ông Thanh. Trước đó, những người được giao đại diện phần vốn nhà nước tham gia HĐQT Vietnam Airlines là ông Phạm Viết Thanh – tỷ lệ vốn đại diện là 35% tương ứng 391.954.195 cổ phần; Phạm Ngọc Minh  (Tổng giám đốc) – tỷ lệ vốn đại diện là 30%  tương ứng 335.960.738 cổ phần; Lưu Văn Hạnh – tỷ lệ vốn đại diện 14,77%, tương ứng 14,772%; Nguyễn Huy Tráng– tỷ lệ vốn đại diện 14,77%, tương ứng 14,772%;.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Vietnam Airlines dự kiến tổ chức vào quý II/2016 sẽ có thêm nhiệm vụ là tìm Chủ tịch HĐQT mới thay thế ông Thanh.

Vì sao Vietnam Airlines chọn hãng hàng không Nhật Bản làm đối tác chiến lược
All Nippon Airways - hãng hàng không 5 sao lớn nhất Nhật Bản được kỳ vọng mang đến những kỹ năng quản trị doanh nghiệp tiên tiến mà Vietnam Airlines...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư