Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt Nam
Hồng Phúc - 12/10/2021 10:13
 
Sáng 12/10, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các doanh nhân Việt Nam tại Hội trường Dinh Thống Nhất.
TIN LIÊN QUAN

Từ 8 giờ sáng, các doanh nhân đã đến Dinh Thống Nhất để chuẩn bị các thủ tục nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Thành phần tham dự gồm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM cùng các Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn ghi lại hình ảnh trước khi cuộc gặp bắt đầu.

.
Các  doanh nhân ngồi đợi đến lượt xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi tham dự Hội nghị.(Ảnh Hồng Phúc).

Covid-19 tác động nặng nề tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Hoạt động sản xuất – kinh doanh gần như đóng băng, đứt gãy.

Tỷ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động, đóng cửa tăng đột biến.

Nhưng trong mọi hoạt động vì cộng đồng, trong các kế hoạch duy trì sản xuất – kinh doanh và tới đây là phục hồi kinh tế, trong Chiến lược vắc-xin của Chính phủ, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam luôn ở vị trí tiên phong. 

.
Ông Cô Gia Thọ, nhà sáng lập thương hiệu bút bi Thiên Long (phải) và ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập VNG  (Ảnh Hồng Phúc)

Đúng như các chuyên gia kinh tế từng nhận định, mỗi khi đất nước, nền kinh tế gặp khó khăn, doanh nghiệp, doanh nhân Việt càng thể hiện rõ ràng trách nhiệm, tấm lòng với đất nước, với doanh nghiệp, người lao động…

.
Lấy mẫu xét nghiệm với ông Cô Gia Thọ nhà sáng lập thương hiệu bút bi Thiên Long (Ảnh Hồng Phúc)

Đó là tinh thần doanh nhân Việt.Năm 2021 cũng là năm kỷ niệm 10 năm Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đây là lần đầu tiên, Đảng có Nghị quyết riêng về doanh nhân, ghi nhận vai trò, vị trí của doanh nhân trong nền kinh tế.

.
Các doanh nhân Việt Nam chụp ảnh trước khi Hội nghị bắt đầu (Ảnh Hồng Phúc).

Sau 10 năm, cộng đồng doanh nhân Việt Nam không chỉ khẳng định vị trí tiên phong trong phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, mà còn khắc họa rõ nét thế hệ doanh nhân phụng sự, doanh nhân với tinh thần dân tộc, chung tay thực hiện khát vọng thịnh vượng của dân tộc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư