
-
Mỹ, Anh, Singapore tuyển nhiều nhân sự công nghệ, game, tài chính từ Việt Nam
-
Tập đoàn Everland khởi công tổ hợp thương mại, du lịch hơn 700 tỷ đồng
-
Tư duy cần nhất là mở rộng tối đa quyền tự do kinh doanh
-
Ký mới Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô 15-2
-
Vietnam Airlines công bố lợi nhuận năm 2024 đạt gần 8.000 tỷ đồng -
Quý I/2025, TKV sản xuất trên 10,5 triệu tấn than, tiêu thụ 12,6 triệu tấn
Nhiều khởi sắc mới
Ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quý I/2025. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở tài chính Quảng Bình cho biết, năm 2024, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tái cơ cấu sản xuất, tổ chức lại bộ máy nhằm duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm mới và tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh.
Trong năm, một số dự án mới được đầu tư đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả như: Nhà máy giấy Quảng Bình; Nhà máy sản xuất viên nén gỗ Dũng Nguyệt Anh; Nhà máy bê tông Nghi Sơn Quảng Bình…
![]() |
Giám đốc Sở Tài chính Quảng Bình Nguyễn Xuân Đạt báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. |
Các dự án công nghiệp trọng điểm được tập trung đôn đốc triển khai, đẩy nhanh tiến độ, trong đó, ngày 29/8/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tổ chức lễ khánh thành Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên); Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II của EVN đã được trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào ngày 5/9/2024; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. vào tháng 11/2024…
Tuy vậy, vẫn còn một số dự án dự kiến đưa vào hoạt động năm 2024 nhưng không đạt do chậm tiến độ như: Nhà máy may công nghiệp QT Quảng Bình; dự án thủy điện La Trọng; may Tun Power mở rộng; viên nén năng lượng Công ty TNHH Phát triển nguồn lực Dohwa.
Cũng theo Giám đốc Sở Tài chính Quảng Bình cho biết, trong năm 2024, với nhiều quy định mới liên quan đến đầu tư được ban hành, có hiệu lực như Luật Đấu thầu 2023, Luật Nhà ở 2023, Luật Đất đai 2024… và nhiều chính sách kích cầu đầu tư của Chính phủ trong bối cảnh hội nhập kinh tế, chuyển đổi số; cùng với sự năng động của lãnh đạo tỉnh trong kêu gọi, thu hút đầu tư, sẵn sàng tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp, hoạt động đầu tư năm 2024 của tỉnh có nhiều khởi sắc trở lại. Nhiều dự án được chấp thuận, triển khai, trong đó tiêu biểu nhất là Dự án nâng cấp Cảng hàng không Đồng Hới, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp tỉnh.
Đặc biệt, trong các tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, một số nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước cũng đã chủ động đến đề xuất khảo sát, nghiên cứu đầu tư, như: Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Năng lượng sạch Việt Nam, Tập đoàn giấy và bột giấy Xiamen C&D Trung Quốc; Công ty Chân Trời Mới; Tập đoàn VSip…
Tâm thế đồng hành
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong cho biết, năm 2025 là một năm “lịch sử” với một khối lượng công việc nhiều chưa từng có. Tuy vậy, tỉnh không bỏ sót việc nào, tất cả đều phải được thực hiện một cách toàn diện. Chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phải trong những năm vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hãy hướng về phía trước và “gác lại” những gì đã qua đi.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong nhấn mạnh:“ Năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 8%, đây là áp lực nhưng cũng là cơ hội để chúng ta rà soát lại các nguồn lực, kiểm đếm lại những vấn đề, những dư địa còn lớn nhưng chúng ta chưa khai thác được. Những gì chúng ta chưa làm tốt thì phải làm cho tốt hơn”.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong phát biểu tại hội nghị |
Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhằm hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng 8%, trong thời gian tới, Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, bài bản, thực chất, có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư.
“Những năm qua, tỉnh xúc tiến đầu tư rất nhiều. Bây giờ chúng ta phải rà soát lại xem đã làm được gì để đánh giá lại chất lượng xúc tiến đầu tư. Tập trung kêu gọi, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực, có uy tín, nghiên cứu thực hiện các dự án có tác động, đóng góp lớn đối với việc phát triển kinh tế trên các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh. Từ đó dẫn dắt thêm nguồn lực thu hút đầu tư, tạo động lực, nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”, ông Trần Phong nói.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để xây dựng và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh…mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; từng bước khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sâu vào các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, chế biến chế tạo…từ đó dần vươn mình, khẳng định năng lực, thương hiệu, làm trụ đỡ cho kinh tế tỉnh nhà.
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng kiên quyết xử lý dứt điểm, thu hồi đất, thu hồi dự án đối với những dự án chậm tiến độ, những dự án vi phạm về pháp luật đất đai, về tài chính. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, công khai và công bằng; tạo mọi điều kiện giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh để khuyến khích hoạt động đầu tư của mọi thành phần kinh tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong yêu cầu lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt quan điểm, nhận thức trong hệ thống chính trị về vai trò của kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước. cCi doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tượng phục vụ của chính quyền.
Đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, ưu tiên xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; đặc biệt ưu tiên xử lý nhanh nhất những vướng mắc, thủ tục liên quan đến triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ, của tỉnh; phát triển các hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, nhanh chóng triển khai các dự án đúng tiến độ cam kết, đặc biệt là các dự án có tính động lực, lan tỏa lớn.
Kịp thời nhận diện, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, vô cảm, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, làm ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
Tiếp tục rà soát sửa đổi, hoàn thiện các quy định không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ theo hướng vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó, ở cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý, thực hiện ngay theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện.
![]() |
Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 nhà đầu tư doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh |
“Doanh nghiệp mạnh thì tỉnh mới mạnh được. Do đó, chúng ta phải cùng đồng hành, phải ủng hộ doanh nghiệp. Thông điệp của lãnh đạo tỉnh đó là tập trung phục vụ doanh nghiệp và người dân. Sướng cùng sướng, khổ cùng khổ. Thời gian tới, tôi yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải thực hiện tốt phương châm đồng hành, xem quyền lợi của doanh nghiệp như chính quyền lợi của tỉnh. Xem khó khăn của doanh nghiệp, của nhà đầu tư là khó khăn của mình”, Chủ tịch Trần Phong nhấn mạnh.
Về phía nhà đầu tư, doanh nghiệp Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động phải đoàn kết, đùm bọc, gánh vác, cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.
Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, nói được, làm được, “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”. Đối với những nội dung, dự án đã cam kết, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đề nghị các doanh nghiệp triển khai nhanh, đúng tiến độ, đúng cam kết, đúng quy định của pháp luật.

-
Vietnam Airlines công bố lợi nhuận năm 2024 đạt gần 8.000 tỷ đồng -
Quý I/2025, TKV sản xuất trên 10,5 triệu tấn than, tiêu thụ 12,6 triệu tấn -
Tập đoàn Generali vượt mục tiêu kế hoạch 2024 -
"Soi" động lực tăng trưởng của doanh nghiệp vật liệu xây dựng năm 2025 -
Chỉ dẫn kích hoạt siêu dự án của Vietnam Airlines -
Viettel Global tăng trưởng ấn tượng 25% năm 2024 -
Làn sóng tinh gọn ở khối doanh nghiệp
-
Hé lộ nhà tư vấn chiến lược đằng sau nhiều thương vụ IPO thành công tại Mỹ
-
Đánh thức giác quan, chạm tới đỉnh cao sống sang tại Kepler Tower
-
Herbalife Việt Nam tham gia tài trợ Giải vô địch quốc gia marathon Tiền Phong năm thứ năm liên tiếp
-
Bất động sản cửa ngõ Bắc Sài Gòn sôi động nhờ hạ tầng và thông tin sáp nhập
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành Logistics
-
Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đến sân bay lớn nhất thế giới Đại Hưng