Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016: Hồ Đắc Thanh Chương Vô địch
(Dân trí) - 21/08/2016 12:10
 
Bứt phá ngay từ lượt thi đầu tiên, Hồ Đắc Thanh Chương lạnh lùng ghi những điểm số xuất sắc vào thời điểm cần thiết qua đó giành ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia với 340 điểm. Đứng thứ nhì là Lâm Vũ Tuấn. Phan Tiến Tùng và Lê Duy Bách cùng đồng hạng Ba.

Niềm vui chiến thắng của Hồ Đắc Thanh Chương và bạn bè, người thân.

Niềm vui chiến thắng của Hồ Đắc Thanh Chương và bạn bè, người thân.

Kết quả chung cuộc:

Với 340 điểm, Hồ Đắc Thanh Chương (THPT chuyên Quốc học Huế) xứng đáng giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2016cùng phần thưởng trị giá 35.000 USD.

Với 255 điểm, Lâm Vũ Tuấn (THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định) giành vị trí thứ nhì cùng phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Lê Duy Bách (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, 160 điểm) và Phan Tiến Tùng (THPT chuyên Nguyễn Du - Đăk Lăk, 140 điểm) đồng hạng Ba với phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Phần thi Về đích

Lâm Vũ Tuấn chọn gói 80 điểm và ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng cả 3 câu hỏi, Lâm Vũ Tuấn giành trọn 160 điểm phần thi này.

Hồ Đắc Thanh Chương chọn gói 60 điểm. Trả lời đúng cả 3 câu hỏi, chàng trai Quốc học Huế cộng thêm 60 điểm vào quỹ điểm của mình.

Phan Tiến Tùng chọn gói 80 điểm. Câu hỏi đầu Tiến Tùng trả lời không chính xác, Duy Bách trả lời thay nhưng cố vấn Hóa học cũng không chấp nhận cho điểm. Câu hỏi thứ 2, Tiến Tùng không trả lời đúng, Lâm Vũ Tuấn trả lời thay nhưng cũng không chính xác. Câu hỏi cuối, Tiến Tùng đặt ngôi sao hy vọng nhưng cũng không đúng, Thanh Chương trả lời thay chính xác và giành 30 điểm.

Dù 99,99% kết quả cuộc thi đã ngã ngũ, với tinh thần cống hiến hết mình, Duy Bách quyết định chọn gói 80 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng. Trả lời sai câu đầu và câu cuối, Duy Bách chỉ trả lời đúng 1 câu. Tiến Tùng trả lời thay câu hỏi cuối và giành 30 điểm.

Phần thi Tăng tốc

Câu hỏi đầu tiên về "mật mã số học", không thí sinh nào trả lời đúng

Câu hỏi thứ 2 về "thang máy" dựa trên các dữ liệu, các thí sinh không mất quá nhiều thời gian để trả lời đúng.

Câu hỏi 3 về logic, chỉ một thí sinh trả lời sai.

Câu hỏi 4, cả 4 chàng trai đều trả lời chính xác.

Tổng điểm sau 3 phần thi:

Thanh Chương: 250 điểm.

Lâm Vũ Tuấn: 170 điểm.

Lê Duy Bách: 170 điểm.

Phan Tiến Tùng: 140 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật


Nỗi buồn Phan Tiến Tùng khi đưa ra đáp án không chính xác.

Nỗi buồn Phan Tiến Tùng khi đưa ra đáp án không chính xác.

Ở ô chữ đầu tiên, chỉ Duy Bách trả lời sai đáp án, cả 3 thí sinh còn lại đều được 10 điểm.

Ngay sau ô chữ đầu, Tiến Tùng đã mạnh dạn trả lời đáp án Vượt chướng ngại vật là Mỹ Châu Trọng Thủy. Tuy nhiên đó chưa phải là đáp án đúng.

Sau ô chữ hàng ngang thứ 2, không thí sinh nào có đáp án, đến ô hàng ngang thứ 3, chỉ có Lâm Vũ Tuấn có được đáp án đúng.

Ngay sau 2 gợi ý được mở ra, Thanh Chương đã bấm chuông và trả lời "Sơn Tinh - Thủy Tinh". Đây là đáp án chính xác và giành được thêm 40 điểm.

Tổng điểm sau 2 phần thi:

Hồ Đắc Thanh Chương: 160 điểm.

Lâm Vũ Tuấn: 110 điểm

Phan Tiến Tùng: 90 điểm.

Lê Duy Bách: 80 điểm.


Các bạn cổ động viên tại Đăk Lăk tiếc nuối cho Tiến Tùng khi đã hơi vội vàng đưa ra đáp án.

Các bạn cổ động viên tại Đăk Lăk tiếc nuối cho Tiến Tùng khi đã hơi vội vàng đưa ra đáp án.


Cùng với đó là nỗi lo lắng của học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) khi Lâm Vũ Tuấn dần để Thanh Chương bứt phá.

Cùng với đó là nỗi lo lắng của học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) khi Lâm Vũ Tuấn dần để Thanh Chương bứt phá.


Và sự chờ đợi tỏa sáng của Lê Duy Bách từ đầu cầu THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Và sự chờ đợi tỏa sáng của Lê Duy Bách từ đầu cầu THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.


Cha mẹ Thanh Chương (ngồi hàng đầu bên trái) cùng các thầy cô, bạn bè, học sinh trường chuyên Quốc Học Huế nhân đôi niềm vui khi Thanh Chương có thêm 40 điểm từ phần thi Vượt Chướng Ngại Vật, đứng đầu sau 2 phần thi.

Cha mẹ Thanh Chương (ngồi hàng đầu bên trái) cùng các thầy cô, bạn bè, học sinh trường chuyên Quốc Học Huế nhân đôi niềm vui khi Thanh Chương có thêm 40 điểm từ phần thi Vượt Chướng Ngại Vật, đứng đầu sau 2 phần thi.

Phần thi Khởi động:


Điểm số của các thí sinh sau vòng thi đầu tiên. Từ trái qua phải: Lâm Vũ Tuấn, Thanh Chương, Tiến Tùng và Duy Bách.

Điểm số của các thí sinh sau vòng thi đầu tiên. Từ trái qua phải: Lâm Vũ Tuấn, Thanh Chương, Tiến Tùng và Duy Bách.

Lâm Vũ Tuấn (THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định) thi đầu tiên: Chỉ bỏ qua 2 câu hỏi, Tuấn giành được 90 điểm.

Hồ Đắc Thanh Chương (THPT quốc học Huế) thi tiếp theo: Với tốc độ cực nhanh, Chương đã trả lời đúng 11/12 câu và giành 110 điểm.

Phan Tiến Tùng (THPT chuyên Nguyễn Du - Đăk Lăk): Trả lời sai 3 câu, Tùng giành được 80 điểm.

Lê Duy Bách (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam): Cũng sai mất 3 câu, Bách giành được 80 điểm.


Theo thứ tự bốc thăm, Lâm Vũ Tuấn là thí sinh thi đầu tiên. Tại điểm cầu Nam Định nhiều bạn học khá lo lắng. Nhưng khi Tuấn nói rất thoải mái vì được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một bầu không khí náo nhiệt trở lại. Tất cả đều hô vang Tuấn ơi cố lên. Mỗi lần Tuấn trả lời đúng các bạn đều hô vang rất lớn.

Theo thứ tự bốc thăm, Lâm Vũ Tuấn là thí sinh thi đầu tiên. Tại điểm cầu Nam Định nhiều bạn học khá lo lắng. Nhưng khi Tuấn nói rất thoải mái vì được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một bầu không khí náo nhiệt trở lại. Tất cả đều hô vang Tuấn ơi cố lên. Mỗi lần Tuấn trả lời đúng các bạn đều hô vang rất lớn.


Kết thúc phần thi khởi động, tại đầu cầu Huế, với điểm số 110i, Hồ Đắc Thanh Chương đã làm nức lòng cùa hàng ngàn khán giả ở trường chuyên Quốc Học Huế. Tiếng reo hò, chúc mừng vang dội cả sân trường.

Kết thúc phần thi khởi động, tại đầu cầu Huế, với điểm số 110i, Hồ Đắc Thanh Chương đã làm nức lòng cùa hàng ngàn khán giả ở trường chuyên Quốc Học Huế. Tiếng reo hò, chúc mừng vang dội cả sân trường.


Sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên gương mặt các CĐV tại Đăk Lăk sau khi Phan Tiến Tùng thi xong phần thi Khởi động.

Sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên gương mặt các CĐV tại Đăk Lăk sau khi Phan Tiến Tùng thi xong phần thi Khởi động.


Hàng nghìn học sinh có mặt đồng thanh hô vang khẩu hiệu: “Bách chiến, Bách thắng”, “Bách vô địch” để truyền lửa cho Lê Duy Bách ở trường quay Đài truyền hình Việt Nam. Thầy Nguyễn Đình Vinh – Hiệu phó trường Amsterdam Hà Nội chia sẻ: “Tôi cảm thấy khá tiếc bởi ở một vài câu hỏi Bách chưa có được sự bình tĩnh. Nhưng với những gì thể hiện trong suốt cuộc thi, Bách đã là một niềm tự hào của tất cả thầy và trò trường Amsterdam Hà Nội. Tôi tin em sẽ thành công trong những con đường chinh phục tri thức tiếp theo của mình”.

Hàng nghìn học sinh có mặt đồng thanh hô vang khẩu hiệu: “Bách chiến, Bách thắng”, “Bách vô địch” để truyền lửa cho Lê Duy Bách ở trường quay Đài truyền hình Việt Nam. Thầy Nguyễn Đình Vinh – Hiệu phó trường Amsterdam Hà Nội chia sẻ: “Tôi cảm thấy khá tiếc bởi ở một vài câu hỏi Bách chưa có được sự bình tĩnh. Nhưng với những gì thể hiện trong suốt cuộc thi, Bách đã là một niềm tự hào của tất cả thầy và trò trường Amsterdam Hà Nội. Tôi tin em sẽ thành công trong những con đường chinh phục tri thức tiếp theo của mình”.

Theo thứ tự bốc thăm, vị trí thi đấu lần lượt là Lâm Vũ Tuấn - Hồ Đắc Thanh Chương - Phan Tiến Tùng - Lê Duy Bách.

8h30', trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2016 chính thức bắt đầu với màn giới thiệu từ các đầu cầu.


Ca sĩ Vũ Cát Tường mở màn trận chung kết.

Ca sĩ Vũ Cát Tường mở màn trận chung kết.

8h25', tại trường quay S14 đài truyền hình Việt Nam, khán giả, những thí sinh Đường lên đỉnh Olympia ở các vòng thi trước đã có mặt, chờ đợi phút giây mở màn trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2016.

Tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), một bầu không khí cực kỳ sôi động đang diễn ra.

Còn tại Hà Nội, có mặt tại điểm trường Amsterdam, bà nội của Lê Duy Bách là Phạm Thị Giang cũng không giấu nổi xúc động. Bà Giang cho biết, hôm nay bà đến đây từ khá sớm và hiện tại rất hồi hộp. “Gia đình rất tự hào về Bách và hi vọng ngày hôm nay Bách sẽ tự tin, để giành chiến thắng mang về vinh quang cho tất cả mọi người”, bà Giang chia sẻ. Hiện tại, ở điểm trường Amsterdam tất cả đều đã sẵn sàng. Máy quay đã bắt đầu chạy. Không khí đã rất nóng.

Màn cỗ vũ cho thí sinh Phan Tiến Tùng đậm chất Tây Nguyên đang diễn ra cũng đầy "máu lửa" tại đầu cầu THPT chuyên Nguyễn Du (Dăk Lăk)

8h20, Không khí sân trường Quốc Học đầy nắng và sự rộn ràng, náo nhiệt đến từ gần 1.000 cổ động viên là học sinh, thầy cô giáo, người dân Huế và cả khách du lịch...

8h15', tại điểm cầu trường THPT chuyên Nguyễn Duy (Đăk Lăk), tất cả đã sẵn sàng cho buổi truyền hình trực tiếp. Hơn 2.000 học sinh tham gia cỗ vũ cho thí sinh Phan Tiến Tùng.

8h10', tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lúc này, món đặc sản "Phở Nam Định" được chính các học sinh trong trường THPT chuyên Hồng Phong biên đạo thành một điệu múa để cổ vũ cho Lâm Vũ Tuấn, học sinh của trường xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016.

Toàn bộ các học sinh, thầy cô giáo trong trường đều mặc đồng phục màu tím. Mọi người đang rất hi vọng vào Tuấn sẽ mang vinh quang về cho ngôi trường đầy truyền thống này. Rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu như: "Tuấn ơi nguyệt quế nghìn đô" đang được các học sinh căng lên.

8h05', tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), hơn 1.500 em học sinh đã có mặt tại sảnh A để cổ vũ cho em Lê Duy Bách. Không khí vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều bóng bay, băng rôn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thầy Hồ Quốc Việt – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã phải rất lâu rồi các em học sinh của trường mới háo hức như thế. Ngay từ thứ 6, học sinh 4 khối 8, 9, 10, 11 đã được tập hợp để tập duyệt. Sân khấu được dựng lên với đèn Led, trống, băng rôn và cờ.

--------------------------------------

Trải qua 52 trận đấu, các gương mặt xuất sắc nhất ở 4 quý là Lê Duy Bách (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Hồ Đắc Thanh Chương (THPT Quốc Học Huế), Lâm Vũ Tuấn (THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định) và Phan Tiến Tùng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) đã sẵn sàng bước vào trận đấu quyết định để chinh phục vòng nguyệt quế Olympia.

Nếu như Lê Duy Bách thể hiện sức mạnh vượt trội ở quý 1 (nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam này đang nắm giữ số điểm cao nhất trong vòng thi quý với 380 điểm) thì chàng trai Hồ Đắc Thanh Chương đến từ cố đô Huế lại gây ấn tượng bởi phong thái chững chạc và quyết đoán bất chấp áp lực tâm lí và điểm số không nhỏ từ các thí sinh ở quý 2.

Trong khi đó, Lâm Vũ Tuấn từng khiến toàn thể khán giả phải nể phục bởi khả năng phán đoán vòng thi Vượt chướng ngại vật. Mới đây nhất trong cuộc thi quý 3, nam sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định đã đưa ra câu trả lời về từ khóa chính xác dù không đưa ra đáp án cho câu hỏi hàng ngang đầu tiên!

Còn thí sinh nhất quý 4 Phan Tiến Tùng lại gây ấn tượng theo cách của riêng mình. Điềm đạm, hiếm hoi nụ cười nhưng chính chàng trai lớp 11 này đã đánh bại “hiện tượng” Mai Thị Minh Huyền (từng trả lời đúng 11/11 câu hỏi phần thi Khởi động ở vòng thi Tháng) và đưa điểm cầu truyền hình lần đầu tiên về với Đăk Lăk.

Học sinh đạt giải quốc gia Olympic tiếng Anh trên Internet được tuyển thẳng vào lớp 10
Sau khi Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn đăng tải bài viết "Gia nhập TPP: Người Việt hội nhập quốc tế bằng tiếng Anh hay tiếng... hát?", Sở Giáo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư