
-
Không giãn tiếp quy định về nhà đầu tư chứng khoán cá nhân chuyên nghiệp
-
Diễn đàn M&A 2023: Cơ hội vẫn luôn ở đó và các nhà đầu tư thì chặt chẽ hơn
-
Các quỹ đầu tư tư nhân sẽ chuyển động tích cực hơn
-
Bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống
-
Làm sạch dữ liệu nhà đầu tư, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán -
Góc nhìn TTCK tuần 27/11-1/12: Cảnh giác với biến động bất ngờ ở phiên ATC
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Hoàn. Ông Huỳnh Duy Sang sẽ thôi đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc từ ngày 22/6 tới. Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Hoàn là 1 năm từ ngày 22/6 tới. Ông Huỳnh Duy Sang sẽ thôi đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Ông Sang đảm nhận vị trí trên tròn hai tháng, sau khi ông Trịnh Thanh Cần rời ghế CEO của ACBS hồi tháng 4 vừa qua.
Bên cạnh những thay đổi về nhân sự, ACBS trước đó cũng ghi nhận mức vốn điều lệ mới từ tháng 6/2021. Quy mô vốn điều lệ của công ty tăng gấp đôi từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, Đây cũng là lần tăng vốn đầu tiên của ACBS kể từ năm 2009. Hơn một thập kỷ giữ vốn điều lệ đi ngang, quy mô vốn, mạng lưới giao dịch, nhân sự hay thị phần môi giới đã bị nhiều đối thủ vượt mặt. Trong quý đầu năm 2022, ACBS báo lãi 151,5 tỷ đồng, tăng 82,5% so với cùng kỳ. Tuy vậy, mức tăng trên vẫn chậm hơn tốc độ tăng trưởng của vốn điều lệ.
![]() |
Ông Nguyễn Đức Hoàn. |
Ông Nguyễn Đức Hoàn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Leicester London và Thạc sỹ Tài chính tại Đại học Westminster. Vị CEO mới của ACBS đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông làm việc tại Ngân hàng Barclays tại Luân Đôn trong 8 năm, trước khi công tác tại vị trí Giám đốc đầu tư Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) từ năm 2009 đến năm 2013.
Ông được bổ nhiệm thành viên HĐQT của Chứng khoán KB Việt Nam (tiền thân là Chứng khoán Maritime - công ty con thuộc sở hữu của MSB) từ tháng 1 năm 2014. Sau khi công ty chứng khoán này “về tay” Tập đoàn Tài chính KB (Hàn Quốc) năm 2017, ông Hoàn tiếp tục nằm trong nhân sự HĐQT và ban điều hành công ty, đồng thời, đảm nhận vị trí CEO từ giữa năm 2018 đến tháng 1/2021.
Theo hồ sơ do ACBS công bố, ông Hoàn đã có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ - một trong 4 tiêu chuẩn đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019.
Cụ thể, theo quy định, Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn như không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán; k hông bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ; có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác và có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

-
Bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống -
Làm sạch dữ liệu nhà đầu tư, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán -
Góc nhìn TTCK tuần 27/11-1/12: Cảnh giác với biến động bất ngờ ở phiên ATC -
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Sân chơi của các định chế tài chính -
Lại thêm một cú đảo chiều bất ngờ phiên ATC -
Chứng khoán phái sinh: Liệu đã đến lúc triển khai sản phẩm phức tạp hơn? -
Hội nghị Định phí Bảo hiểm Việt Nam 2023: Mở ra Kỷ nguyên mới ngành bảo hiểm
-
Alibaba.com hợp tác tuyển chọn 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Gian hàng Quốc gia Việt Nam
-
Tại sao hệ tiêu hóa khỏe giúp ngăn ngừa stress?
-
Acecook Việt Nam đi đầu trong ngành hàng về cải tiến sản phẩm giảm nhựa
-
Dai-ichi Life Việt Nam được trao Chứng nhận về đóng góp bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững
-
BUV công bố các Chương trình đào tạo mới từ Anh Quốc và Quỹ học bổng 2024 trị giá 87 tỷ đồng
-
Noventiq ra mắt công cụ AI thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh cho doanh nghiệp