-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Chỉ số Shanghai Composite trượt nhẹ trong phiên giao dịch sáng 4/1 còn chỉ số Shenzhen Component tăng 0,969%. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Trung Quốc đại lục biến động trái chiều sau công bố kết quả khảo sát tư nhân cho thấy tốc độ tăng trưởng lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 12/2020 đã chậm lại so với tháng trước đó.
Chỉ số Shanghai Composite sáng nay trượt nhẹ trong khi Shenzhen Component tăng 0,969%. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng nhích lên 0,44%.
Kết quả khảo sát tư nhân công bố sáng nay cho thấy, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Caixin/Markit tháng 12 của Trung Quốc đạt 53,0 điểm, thấp hơn so với mức 54,9 trong tháng 11. Dẫu vậy, chỉ số PMI trên 50 điểm phản ánh ngành/lĩnh vực được khảo sát ghi nhận tăng trưởng trong giai đoạn được xem xét.
Chứng khoán Hàn Quốc sáng nay dẫn sóng tăng điểm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với chỉ số Kospi tăng 1,22%, dù thị trường Hàn Quốc hôm nay mở cửa muộn hơn 1 giờ đồng hồ so với thường lệ. Còn tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,64% trong khi Topix mất 0,85%.
Trong khi đó, sắc xanh vẫn được duy trì trên thị trường chứng khoán Australia với S&P/ASX 200 tăng 1,05%. Tổng quan lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,54%.
Giới phân tích cho rằng diễn biến liên quan đến đại dịch Covid-19 toàn cầu đã tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư trong ngày giao dịch đầu năm, dù cuộc đua phân phối vaccine kháng Covid-19 đã được kích hoạt tại một số quốc gia.
Tại châu Á, giới chức Nhật Bản đang xem xét khả năng công bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và các khu vực xung quanh do số ca nhiễm Covid-19 gần đây tăng cao, theo hãng tin Kyodo News. Còn theo hãng thông tấn Yonhap, chính quyền Hàn Quốc cuối tuần qua tiếp tục kéo dài áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội do số ca nhiễm Covid-19 tại xứ sở Kim Chi tăng đột biến.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tiếp tục nhích lên 89,931 sau khi tăng lên mức 89,7 gần đây. Đồng yên Nhật Bản sáng nay suy yếu về 103,06 JPY/USD, so với mức 103,5 thiết lập tuần trước; trái lại đô la Australia lên giá và trao tay 1 AUD "ăn" 0,7714 USD, từ mức 1 AUD/0,765 USD thiết lập tuần trước.
Giá dầu trên thị trường châu Á đi lên, với dầu Brent giao kỳ hạn tăng giá 0,44% lên 52,03 USD/thùng còn dầu thô giao sau của Mỹ nhích giá 0,39% lên 48,71 USD/thùng.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

